Toàn tỉnh Lào Cai hiện có 9.209 người theo đạo, sinh hoạt ở 2 giáo xứ, 20 giáo họ, 10 nhà thờ, nhà nguyện. Hàng năm, đồng bào công giáo trên địa bàn tỉnh đã tổ chức đón nhiều ngày lễ lớn như Noel, đón xuân, năm mới và lễ Phục sinh cho giáo dân tại các cơ sở thờ tự. Các nhà thờ, nhà nguyện trong tỉnh được sửa chữa, nâng cấp, vừa đáp ứng nhu cầu nghi lễ tôn giáo, vừa là công trình kiến trúc góp phần làm đẹp diện mạo của địa phương.

Cùng với phát triển kinh tế, các giáo xứ, họ đạo trong tỉnh tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phát động. Toàn tỉnh hiện có hơn 85% gia đình công giáo được công nhận là gia đình văn hóa.

{keywords}
Toàn tỉnh Lào Cai hiện có hơn 85% gia đình công giáo được công nhận là gia đình văn hóa.

 

Để các phong trào có sức lan tỏa rộng rãi, thu hút bà con giáo dân tham gia, chính quyền địa phương cùng với các vị chức sắc, chức việc trong giáo xứ gắn từng nội dung phong trào với các hoạt động cụ thể, như “Xây dựng xứ, họ đạo tiên tiến, gia đình công giáo gương mẫu, sống tốt đời, đẹp đạo”, trọng tâm là đẩy mạnh các phong trào thi đua giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, tăng cường các hoạt động từ thiện, nhân đạo, chăm lo công tác khuyến học, khuyến tài…

Bên cạnh đó, hoạt động nhân đạo từ thiện, bác ái xã hội được các chức sắc và bà con giáo dân nhiệt tình hưởng ứng. Từ đầu năm đến nay, các tổ chức đạo công giáo đã thực hiện nhiều chương trình từ thiện, nhân đạo trên địa bàn tỉnh với giá trị khoảng 500 triệu đồng, quyên góp hàng trăm triệu đồng xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, Quỹ “Vì người nghèo”...

Các chức sắc, chức việc, đồng bào công giáo cũng tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Nhiều chức sắc, chức việc và giáo dân là đại biểu HĐND, tham gia ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp. Không ít người có uy tín được nhân dân tín nhiệm giữ những vị trí chủ chốt ở địa phương... Toàn tỉnh hiện có 107 tín đồ là đảng viên; 8 tín đồ là bí thư chi bộ; 26 tín đồ là đại biểu HĐND cấp xã; 27 tín đồ là cán bộ, công chức; 22 tín đồ là trưởng, phó trưởng thôn; 12 tín đồ là công an viên; 10 tín đồ là trưởng ban công tác mặt trận...

Mai Hương

Ảnh: Huyền Sâm