Nhận lời mời của Bộ TT&TT, đoàn Bộ Bưu chính Viễn thông Lào do Thứ trưởng Thansamay Kommasith dẫn đầu sang thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 21 - 25/10/2015 để tìm hiểu và học tập kinh nghiệm quản lý, vận hành khai thác vệ tinh viễn thông nhằm chuẩn bị cho dự án phóng vệ tinh LAOSAT-1 sắp tới dự kiến vào cuối tháng 11/2015. Đồng thời, kết hợp trao đổi một số nội dung hợp tác mới liên quan đến tên miền Internet “.LA” của Lào.
Trong sáng nay, 22/10, đoàn Bộ Bưu chính Viễn thông Lào đã có buổi làm việc với Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Hồng Hải tại trụ sở Bộ TT&TT.
![]() |
Thứ trưởng Thansamay Kommasith cảm ơn và đánh giá cao sự hỗ trợ, hợp tác của Việt Nam trong suốt thời gian dài qua: "Ngoài việc trao đổi chia sẻ kinh nghiệm, Việt Nam còn cử chuyên gia đầu ngành sang giúp tập huấn cho cán bộ Lào, đón cán bộ Lào sang tham gia các khóa tập huấn tại Việt Nam. Sự giúp đỡ đó đã đóng góp quan trọng vào sự trưởng thành và phát triển của Bộ Bưu chính Viễn thông Lào nói riêng và hệ thống bưu chính viễn thông nói chung của Lào".
Thứ trưởng Thansamay Kommasith cũng bày tỏ sự cảm ơn phía Việt Nam đã hỗ trợ, giúp đỡ xây dựng Trung tâm Quản lý tần số, hiện Trung tâm đã phát huy hiệu quả trong việc quản lý tần số, quy hoạch tần số tại Lào.
Đặc biệt, "dự kiến ngày 21/11/2015, chúng tôi sẽ phóng vệ tinh LAOSAT. Đây là vấn đề rất mới với Lào. Mong Bộ TT&TT cùng các đơn vị, chuyên gia Việt Nam nghiên cứu giúp đỡ chúng tôi", Thứ trưởng Thansamay Kommasith nhấn mạnh.
Chúc mừng Bộ Bưu chính Viễn thông Lào, nước CHDCND Lào về việc chuẩn bị phóng được vệ tinh lên quỹ đạo, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Hồng Hải nhận định: "Việc này có ý nghĩa rất quan trọng vì sẽ khẳng định chủ quyền quốc gia của Lào trên quỹ đạo vệ tinh. Việt Nam đã phóng 2 vệ tinh VINASAT-1 và VINASAT-2 lên quỹ đạo. Hiện nay, VNPT đang được giao nhiệm vụ khai thác, vận hành toàn bộ 2 vệ tinh này. Trong chương trình làm việc tại Việt Nam lần này của đoàn Bộ Bưu chính Viễn thông Lào, sau khi đi thăm Trung tâm vận hành khai thác vệ tinh của VNPT, nếu thấy có nội dung gì cần đề xuất hợp tác, trao đổi chia sẻ kinh nghiệm thì Bộ Bưu chính Viễn thông Lào chủ động đề xuất, phía Việt Nam sẵn sàng ủng hộ".
Về việc chuyển giao tên miền .LA về cho Lào quản lý trong thời gian tới, Thứ trưởng Phạm Hồng Hải yêu cầu Trung tâm Internet Việt Nam trao đổi, tư vấn cụ thể với Trung tâm Internet của Lào để việc chuyển giao được tiến hành hiệu quả.
Thứ trưởng Phạm Hồng Hải cũng khẳng định Bộ TT&TT Việt Nam sẽ tăng cường hơn nữa các quan hệ hợp tác sẵn có giữa 2 Bộ và 2 nước trong các hoạt động đang được triển khai như đào tạo nhân lực cho Lào, thông qua các dự án cấp chính phủ để tiếp tục chuyển giao công nghệ...
Trong chuyến thăm Việt Nam lần này, Đoàn công tác của Bộ Bưu chính Viễn thông Lào có kế hoạch làm việc với 3 cơ quan, đơn vị là Cục Tần số Vô tuyến điện, Trung tâm VNNIC và Công ty VNPT-I (doanh nghiệp đang khai thác 2 quả vệ tinh VINASAT-1 và VINASAT-2). Đoàn cũng dự kiến làm việc với Viettel nhằm tạo cơ hội cho doanh nghiệp này vận động mở rộng các hoạt động hợp tác đầu tư tại thị trường Lào.
