Ông Triệu Trần Đức cho rằng để đối phó với các cuộc tấn công mạng phức tạp, nhà nước có thể tập hợp những cao thủ về bảo mật, phát huy tinh thần để hacker mũ trắng liên kết với nhau cùng vào cuộc ứng cứu khi có sự cố an toàn thông tin xảy ra. Chẳng hạn trong vụ hacker tấn công vào hệ thống cảng sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất vừa qua, nhà nước có thể tập hợp những cao thủ về bảo mật, phát huy tinh thần để hacker mũ trắng liên kết với nhau. Cũng theo ông Đức, tại Việt Nam có những hacker đạt đến trình độ hàng đầu thế giới, độ tinh nhuệ cao.

Theo ông Mai Liêm Trực, nguyên Thứ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông, hacker Việt Nam giỏi nhưng số lượng còn ít. So sánh với quốc gia ngay như Trung Quốc, tại một sự kiện gặp gỡ cộng đồng hacker diễn ra đầu năm 2016, Việt Nam chỉ có khoảng 400 người, trong khi đó Trung Quốc khoảng 17.000 người.

Theo các chuyên gia, thực tế đòi hỏi một sức mạnh tổng hợp của nhiều nguồn lực, biết cách khai thác lực lượng hacker mũ trắng. Tuy nhiên tại Việt Nam, cộng đồng này ít được coi trọng.

Trong khi đó, tại nhiều quốc gia trên thế giới, hacker mũ trắng luôn được chào đón. Nhu cầu cũng như sự thiếu hụt về nhân sự cho đội ngũ làm về an ninh mạng đã buộc những cơ quan về an ninh như Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) phải thuê người từ giới hacker.

Ngoài ra, Cơ quan An ninh quốc gia Hoa Kỳ (NSA), Cục Tình báo Trung ương Hoa Kỳ (CIA) hàng năm đều tới các hội thảo của hacker để mời chào những hacker giỏi cộng tác.

Tại Việt Nam, Bkav là doanh nghiệp đã thành lập diễn đàn hacker mũ trắng WhiteHat.vn. Kỳ vọng của công ty an ninh mạng này khi lập WhiteHat.vn là nhằm tạo ra phong trào học tập, nghiên cứu về an ninh mạng, đồng thời cung cấp các kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực an ninh mạng, khuyến khích giới trẻ yêu thích công nghệ đi theo con đường nghiên cứu, phát triển đúng đắn để trở thành… hacker mũ trắng, tăng cường lực lượng cho an ninh quốc gia và sẵn sàng ứng phó với các sự cố có thể xảy ra.

Vừa qua, tại Hà Nội, cũng đã diễn ra lễ khai giảng khóa đào tạo Hacker mũ trắng theo chuẩn của tổ chức EC Council. Đây là khóa đào tạo an toàn thông tin theo chương trình quốc tế nằm trong chuỗi các khóa đào tạo thuộc Đề án 99.

Đào tạo Hacker mũ trắng theo chuẩn của tổ chức EC Council là khóa đào tạo an toàn thông tin theo chương trình quốc tế nằm trong chuỗi các khóa đào tạo liên tục thuộc Đề án “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh thông tin đến năm 2020” (Đề án 99).

Mục tiêu chính của Đề án 99 là nhanh chóng đào tạo đội ngũ chuyên gia an toàn thông tin đủ năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, phục vụ sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Theo đó, Bộ TT&TT cụ thể là Cục An toàn thông tin trực tiếp phụ trách việc triển khai Đề án cũng như tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn trong nước về an toàn thông tin cho cán bộ của các bộ, ngành, địa phương.

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) cũng đã tổ chức khóa học “Hacker mũ trắng”. Đây là một hoạt động nhằm hiện thực hóa kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực về an toàn, an ninh thông tin, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong đề án “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh thông tin đến năm 2020”.

Tham dự khóa đào tạo này, bên cạnh việc hiểu được các thuật ngữ cơ bản về bảo mật, các kiến trúc và dịch vụ bảo mật cơ bản, các học viên còn nắm bắt được các kỹ năng và cách thức tấn công của các hacker, với những kỹ thuật tấn công như: thăm dò, nghe lén, từ chối dịch vụ, tấn công website, đánh cắp mật khẩu, bẻ khoá, tấn công bằng virus… từ đó làm cơ sở để triển khai các giải pháp phòng chống và phục hồi hệ thống.

Thế giới hacker hiện nay tạm chia thành 2 nửa: hacker “mũ trắng” và hacker “mũ đen”. Đúng như nghĩa bóng ám chỉ, “mũ đen” đại diện cho phần “xấu” - là lực lượng tin tặc chuyên xâm nhập và tấn công trái phép các hệ thống máy tính để gây hại và trục lợi. “Mũ trắng” đại diện cho phần còn lại – là những chuyên gia bảo vệ hệ thống, hoặc là những nhà nghiên cứu bảo mật độc lập “lương thiện”.