Ngày 21/2, TAND TP Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Đức Tài (SN 1989, quê huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp quý hiếm" và "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Theo cáo trạng, Tài có mối quan hệ quen biết với người đàn ông có tên là July (không rõ thân nhân, lai lịch).

Từ tháng 2 đến tháng 9/2021, theo chỉ đạo của July, Tài lập 2 công ty "ma" để nhập khẩu trái phép ngà voi, sừng tê giác, vảy tê tê, xương sư tử từ các nước châu Phi về Việt Nam. Khi hàng về cảng Tiên Sa (TP Đà Nẵng), lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ tang vật.

Nguyễn Đức Tài tại phiên tòa (Ảnh: G.T)

Tang vật bao gồm 138kg sừng tê giác, 456kg ngà voi, khoảng 3 tấn xương sư tử, 6 tấn vảy tê tê, ước tính tổng giá trị lên đến 300 tỷ đồng.

Ngoài ra, Tài còn cất giữ 10 vảy tê tê do July đưa làm hàng mẫu cho khách hàng xem.

Để thành lập công ty "ma", Tài lên mạng xã hội đặt làm CMND giả mang tên Nguyễn Nhật Long, nguyên quán Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Sau đó, Tài photo công chứng CMND giả này và làm thủ tục thành lập công ty.

Tại phiên tòa hôm nay, HĐXX tuyên Nguyễn Đức Tài mức án 10 năm tù về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp quý hiếm"; 3 năm tù về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Tổng hợp hình phạt mà bị cáo phải chấp hành là 13 năm tù, phạt bổ sung số tiền 50 triệu đồng.