Như thông tin ICTnews đã đưa, trong tháng 3 và 4/2014, nhà máy sản xuất điện thoại của Samsung Việt Nam đặt tại Khu công nghiệp Yên Phong (Bắc Ninh) liên tiếp bị mất cắp 333 bản mạch smartphone Galaxy S5, cùng điện thoại Galaxy Mega và Galaxy S4 chưa hoàn chỉnh… tổng trị giá lên tới hàng tỷ đồng.

Ngay sau khi các vụ trộm cắp linh kiện tại nhà máy Samsung Bắc Ninh bị cơ quan công an triệt phá, sự việc đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng người dùng điện thoại trong nước. Tại một số diễn đàn công nghệ và mua bán đã nhanh chóng rộ lên thông tin tìm hiểu về loại hàng này, trong đó có cả ý kiến hoài nghi về chuyện “hàng nhảy” .

Theo tìm hiểu của ICTnews, “hàng nhảy” từ nhà máy Samsung Việt Nam được đưa ra ngoài tiêu thụ là có thực và thế giới ngầm tiêu thụ mặt hàng phi pháp này không còn là câu chuyện mới tại thị trường trong nước.

Ngay trong vụ án vừa xảy ra tại nhà máy Samsung nói trên, cơ quan công an cũng đã phát hiện và khởi tố đối tượng chuyên tiêu thụ “hàng nhảy” là Vương Đình Dũng (sinh năm 1993, trú tại Việt Yên, Bắc Giang).

Còn trong những năm 2011, 2012, cơ quan công an Bắc Ninh cũng đã liên tiếp phát hiện ra các vụ kẻ gian trộm cắp, tiêu thụ điện thoại và linh kiện điện thoại của nhà máy Samsung.

Điển hình năm 2012, cơ quan công an đã triệt phá 3 ổ nhóm trộm cắp tài sản quy mô lớn tại nhà máy Samsung Bắc Ninh với 950 linh kiện camera, 12.562 chíp điện tử… Những linh kiện này đều được tuồn ra ngoài để bán với giá rẻ mạt, thậm chí rao cả lên mạng cho bất kỳ ai có nhu cầu đặt hàng.

Còn tại thời điểm hiện nay, tuy không xuất hiện nhiều như thời điểm 2 năm trước, nhưng trên Facebook và một số diễn đàn vẫn xuất hiện thông tin ngang nhiên công khai nhận mua bán loại sản phẩm phi pháp này.

Qua tìm hiểu của ICTnews, trên mạng xã hội Facebook hiện có đối tượng đang ngang nhiên lập cả fanpage lấy tên “Mua hàng nhảy SEV” (SEV là từ viết tắt của Samsung Electronics Việt Nam).

Theo nội dung được hiển thị, fanpage này được lập từ đầu năm 2014 với nội dung “nhận mua hàng nhảy giá cao”. Tuy nhiên, mọi giao dịch được đối tượng quản lý tài khoản đề nghị ai có nhu cầu bán trao đổi qua tin nhắn.

Dè chừng khi mua “hàng nhảy”

Trao đổi với ICTnews, chủ một điểm bán điện thoại tại phố Trương Định (Hà Nội) cho biết: “Hàng nhảy” Samsung nguyên chiếc hiện rất hiếm do có kích thước lớn, khó qua mặt được lực lượng giám sát an ninh của nhà máy, nên kẻ gian chủ yếu lấy trộm bộ phận đắt tiền như bản mạch (như trong vụ trộm cắp bị phát hiện tại nhà máy Samsung hồi tháng 4/2014, mỗi bản mạch Galaxy S5 được kẻ gian bán với giá 4,4 triệu đồng - PV) để tuồn ra ngoài tiêu thụ, lắp thành sản phẩm hoàn chỉnh.

Cùng đó, tuy loại hàng này thường được rao với giá bán rẻ hơn nhiều so với sản phẩm chính hãng Samsung nhưng chất lượng rất khó lường do linh kiện để cấu thành sản phẩm được lắp ráp từ nhiều nguồn khác nhau.

Thậm chí, do “hàng nhảy” Bắc Ninh khi bán đến tay khách hàng hầu hết không có số IMEI, hoặc IMEI không trùng với hộp đựng sản phẩm nên trong thời gian qua, đã có đối tượng lợi dụng “bán Galaxy S3, S4 hàng nhảy” để dễ tiêu thụ hàng dựng, hàng cũ để lòe người tiêu dùng ham rẻ nhưng không có kiến thức về điện thoại.