![]() |
| Ảnh minh họa |
Ngày 25/2/2009, Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra thông cáo báo chí với nội dung Đoàn liên ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an thanh tra đột xuất Công ty VinaGame, Công ty tư vấn xây dựng Nagecco tại TP.HCM và phát hiện tổng giá trị vi phạm bản quyềncủa hai công ty này lên tới 5 tỷ đồng.
![]() |
| Ông Nguyễn Hoàng Tuấn Anh, Giám đốc Đối ngoại VinaGame |
Ngay sau đó, hãng phát hành game hàng đầu Việt Nam VinaGame đã có phản ứng, thừa nhận sai phạm nhưng “sai phạm không lớn” và cho rằng thông tin trị giá vi phạm 5 tỷ đồng của hai công ty nói trên là “chung chung, không đầy đủ và sai lệch”.
“Một số nhân viên công ty đã không thực hiện đúng quy định về cài đặt phần mềm và sử dụng các thiết bị tin học (máy tính làm việc), tự ý cài đặt thêm các phầm mềm bên ngoài phạm vi công ty cho phép. Sau khi được đoàn thanh tra phát hiện và thông báo, VinaGame ngay lập tức nhận lỗi và cam kết chấm dứt xử lý vi phạm và có hình thức xử lý với những nhân viên sai phạm không thực hiện đúng quy định của công ty”, ông Nguyễn Hoàng Tuấn Anh, Giám đốc Đối ngoại VinaGame nói.
Về thông tin hai công ty VinaGame và Nagecco bị phát hiện vi phạm bản quyền phần mềm trị giá đến 5 tỷ đồng, ông Tuấn Anh nói cần phải thông tin rõ mức độ sai phạm, không nên đưa tin theo cách thức chung chung trên 1 con số tổng ước tính dẫn tới việc tiếp nhận thông tin không được đầy đủ và sai lệch làm ảnh hưởng mạnh đến uy tín và hoạt động của các doanh nghiệp.
Đại diện VinaGame cho biết theo một số thành viên đoàn thanh tra, tổng số tiền tạm tính theo thông tin báo chí chủ yếu tính trên việc vi phạm phần mềm bản quyền của Auto Desk. “Nhưng việc thanh kiểm tra tại VinaGame, Đoàn liên ngành không phát hiện được việc vi phạm những phần mềm này tại công ty VinaGame”, ông Tuấn Anh khẳng định.
Hiện ICTnews chưa liên lạc được với đại diện đoàn thanh tra để có thông tin chi tiết.
Ngày 23/02/09, Đoàn Thanh tra liên ngành đã kiểm tra kiểm tra 156 máy tính (trong tổng số 350 máy tính đang sử dụng) tại VinaGame (TP.HCM). Biên bản thanh tra chỉ nêu chung chung “phát hiện có sao chép, cài đặt, sử dụng một số chương trình phần mềm không được sự đồng ý của chủ sở hữu gồm: Windows XP Professional SP2 OEM CD, Windows Server CAL 2003, English MVL Device CAL, Exchange CAL 2003 English MVL Device CAL, Microsoft Visual Studio 2008 Pro with MSDN Premium Subcritption).
VinaGame cho biết đã mua bản quyền sử dụng các phần mềm trị giá gần 2 tỷ đồng từ năm 2006 và tiếp tục thực hiện việc mua bản quyền phần mềm. Hiện nay, VinaGame tiếp tục đàm phán với Microsoft để ký kết thêm một số hợp đồng mua bản quyền phục vụ cho công việc kinh doanh.

