Lenovo-ThinkPad-W700ds.jpg
Lamtop Lenovo-ThinkPad-W700ds giá khoảng 7000 USD.

Đối tượng của những mẫu laptop này là “dân” game hoặc đồ họa chuyên nghiệp, tất nhiên khả năng tài chính của họ cũng phải “rủng rỉnh”. Nguyễn Hải Nam, một người đam mê laptop, đặc biệt là những mẫu laptop “khủng” và “độc” cho biết CPU (bộ vi xử lý) và VGA (card màn hình) là hai yếu tố quan trọng tạo nên “tính khủng” của laptop.

Ngoài ra, vì có “cân nặng khủng”, nên những mẫu laptop này gọi là máy tính xách tay nhưng không phải là những mẫu máy thiên về xu hướng di động vì chúng đều có trọng lượng khoảng 4-5 kg, thậm chí nặng hơn. Mặc dù vậy, sử dụng những chiếc laptop này, trong trường hợp cần “di động”, chúng vẫn đáp ứng nhu cầu của người dùng, vì dù sao đây vẫn là laptop nên gọn, nhẹ hơn nhiều so với máy tính để bàn.

Để mua những chiếc laptop “khủng” này không phải dễ. Người mua phải có đủ tham vọng, kiên nhẫn (để “lùng” hàng) và hầu bao (mới đủ sức bỏ ra số tiền mua một chiếc laptop bằng số tiền một chiếc xe SH – theo ví von của anh Nam). Các hãng bán và phân phối máy tính ở Việt Nam hầu như rất ít nhập những mẫu máy này về, do chúng khá chuyên biệt, vì thế nhu cầu người dùng ít. Dường như chỉ khi có khách hàng đến đặt mua, các hãng mới bắt đầu đặt hàng bên hãng sản xuất. Hầu như người Việt Nam khi muốn mua những mẫu máy này chỉ có cách nhờ người quen mua hàng xách tay về, hoặc hàng second-hand.

Với những chủng loại máy này, theo những người sành sỏi về laptop, rất ít có hàng giả, nhái và cũng ít người mua bị lừa. Bởi một yếu tố quan trọng nhất để không bị đánh lừa, là đối tượng mua hàng này thường rất am hiểu về laptop, nói đến mẫu máy gì, cấu hình ra sao là đã “mường tượng” mức giá của nó rồi. Hơn nữa, trước khi mua thường họ đã tham khảo, tìm hiểu kỹ về chủng loại máy. Một “mánh” để mua laptop khủng là lên các diễn đàn chuyên về máy tính, tham khảo và xin tư vấn của các thành viên diễn đàn, thậm chí sẽ có người bắt mối bán máy cho.

Một số laptop “khủng”

Dell XPS M1730

dell-XPS-M1730.jpg

Bộ vi xử lý: Intel Core 2 extreme X9000( 2,8Ghz OC to  3,4Ghz)

Bo mạch chủ: Intel PM965

Bộ nhớ: 4096 MB, DDR2 PC2-5300 667Mhz, 2x2048MB, max. 4096MB

Giá tham khảo hàng second-hand tại Việt Nam: 2.800 USD đến 3.500 USD.

Giá chính hãng: 2.808 euro (khoảng 3.852 USD)

HP EliteBook 8730w

HP-EliteBook-8730w.jpg

HP Elitebook 8730w là chiếc laptop đầu tiên sử dụng vi xử lý Core 2 Extreme của Intel, tốc độ có thể đạt tới 2,53 GHz với dung lượng bộ đệm L2 12 MB. Ngoài ra, sản phẩm cũng được cập nhật nền tảng Intel Centrino 2 cho phép quản lý 8 GB bộ nhớ RAM, tức gấp 2 lần so với những mẫu trước đây. Giá: không dưới 5.000 USD.

Lenovo ThinkPad W700ds

Lenovo-ThinkPad-W700ds.jpg

Đây cũng là dòng máy trạm di động được xếp vào hàng “khủng”, máy có 2 màn hình và hiện đã có bán chính thức tại website www.lenovo.com và các đại lý đối tác của Lenovo ở Việt Nam với giá khởi điểm là 3.663 USD. Tuy nhiên, đó là mức giá cho dòng W700ds cấu hình thấp nhất, còn mẫu W700ds cấu hình cao nhất (full) có giá gần 7.000 USD. Hiện nay, ThinkPad W700ds chưa có hàng second-hand ở Việt Nam, vì còn “quá mới”, một “fan laptop khủng” tiết lộ.

Sager NP9262

1.jpg

Nói đến laptop khủng, không thể không nhắc đến tên tuổi Clevo. Sager NP9262 được xếp vào hàng máy xách tay hùng mạnh nhất thay thế dòng desktop. Nó được hãng Clevo (Mỹ), sản xuất. Màn hình 17 inch với 2 phiên bản WSXGA+ độ phân giải 1680x1050 và WUXGA độ phân giải 1920x1200.

Giá khởi điểm cho mẫu máy này là 2.234 USD nhưng giá cho cấu hình cao nhất là không dưới 6.000 USD.

Alienware M17x

Alienware-M17x.jpg

Alienware M17 là chiếc laptop đầu tiên của Alienware (Mỹ) trên thế giới dùng CPU di động lõi tứ (quad core mobile CPU). Chính vì vậy, Intel® Core™2 Quad cũng mang lại cho M17 sức mạnh vô địch.

Giá khởi điểm chính hãng chỉ trên 1.300 USD, nhưng giá cho cấu hình cao nhất có thể gần 4.000 USD.

Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 36 ra ngày 25/3/2009.