![]() |
| Hình ảnh 3D hiển thị trên màn hình Laservue inch |
Sau khi mẫu L75-A91 chính thức lên kệ tại Mỹ vào đầu tháng 7, Nhật Bản sẽ là thị trường tiếp theo đón nhận dòng TV LaserVue 3D này với tên gọi 75-LT1. Tuy nhiên, giá dự kiến của sản phẩm tại thị trường Nhật đắt gần gấp đôi so với giá bán tại thị trường Mỹ.
75-LT1 sử dụng công nghệ đèn chiếu laser tiên tiến, cho kích thước màn hình lên tới 75 inch cùng khả năng tương thích và trình chiếu các nội dung 3D theo định dạng side-by-side và đạt độ phân giải FullHD (1920x1080p).
Công nghệ đèn chiếu laser trên HDTV 75-LT1 cho phép người dùng thưởng thức chất lượng hình ảnh rực rỡ, màu sắc trung thực, độ sâu đen ấn tượng và rất thân thiện với môi trường.
Điểm khác biệt là hệ thống kết nối, truyền dẫn tín hiệu 2D và 3D trên HDTV Laser được xử lý hoàn toàn bằng một hộp thiết bị rời.
![]() |
| Đi kèm là cặp kính 3D màn trập động chuyên dụng |
Các kết nối phía sau màn hình lớn bao gồm kết nối Ethernet, cổngTV kỹ thuật số BS.110/CS, 6 cổng HDMI, 1 cổng D-sub, 3 cổng S-Video... Đi kèm với chiếc TV màn hình khổng lồ này là các cặp kính màn trập động.
Mitsubishi cho biết, chiếc LaserVue 3D 75-LT1 tiêu thụ khoảng 305Watt (trong đó màn hình tiêu thụ 270 Watt và 35 Watt cho bộ thu phát tín hiệu rời) - tốn ít điện hơn so với một chiếc TV cùng kích cỡ.
Tuy nhiên, yếu điểm của công nghệ này là độ dày của màn hình lên tới 38,4cm và trọng lượng lên tới 71kg khiến cho sản phẩm trở nên quá cồng kềnh.
75-LT1 chính thức được bán tại châu Á vào ngày 21 tháng 8 với giá bán dự kiến 162 triệu đồng (~8.500 USD), đắt hơn nhiều so với mẫu L75-A91 ra mắt ở Mỹ với giá bán khoảng 100 triệu (~5.999 USD)
Theo Điện tử tiêu dùng

