Blackberry.jpg
"Triều đại" BlackBerry tại Bộ Quốc phòng sắp chấm dứt? Ảnh: Internet

>> Lầu Năm Góc phê chuẩn sử dụng BlackBerry 7

Chỉ 2 tháng trước, khi BlackBerry thông báo dồn trọng tâm vào mảng khách hàng doanh nghiệp, quan chức Lầu Năm góc cho biết quan hệ giữa hai bên không bị ảnh hưởng. Thời điểm đó, bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của bộ đã sẵn sàng mạng lưới để xử lý hàng ngàn smartphone BlackBerry Z10 và Q10.

Tuần trước, BlackBerry hủy kế hoạch bán mình và sa thải Tổng Giám đốc Thorsten Heins, càng tô rõ tương lai mong manh của công ty trong bối cảnh Apple và Google đang lấn lướt.

Hiện tại, chiến lược bảo mật di động của bộ chủ yếu phụ thuộc vào BlackBerry. Lầu Năm Góc chỉ cấp “thẩm quyền hoạt động” (ATO) cho điện thoại BlackBerry 10 và máy tính bảng PlayBook mà không phải dòng sản phẩm Android, iOS hay bất cứ gì khác. Smartphone, tablet muốn kết nối với mạng lưới bộ bắt buộc phải có chứng nhận này.

Tuy nhiên, Lầu Năm góc đang có kế hoạch có thể khiến điện thoại BlackBerry phải rời khỏi vòng an toàn. Hôm thứ Năm (7/11), phát ngôn viên Lầu Năm Góc nhấn mạnh chiến lược năm 2012 chuyển từ máy tính cá nhân (PC) sang smarphone và tablet sẽ không ưu tiên cho một hãng nào. Cách tiếp cận này giúp giảm thiểu ảnh hưởng của một nhà sản xuất lên hoạt động của Bộ Quốc phòng.

Chiến lược được bổ sung xoay quanh hệ thống “quản lý thiết bị di động” nhằm theo dõi thiết bị cầm tay kết nối với mạng lưới quân đội để chúng không làm lộ thông tin hay gián đoạn hệ thống quốc phòng.

Hệ thống đang trong bước đầu phát triển, sẽ trải qua giai đoạn thử nghiệm tới ngày 31/12/2013. Lầu Năm góc dự kiến phân phát 300.000 thiết bị được phê duyệt tới năm 2016.

Theo DefenseOne