- Lễ hội Đền Trần năm 2015 sẽ được tái hiện đầy đủ các nghi thức lễ Rước nước, Tế cá lễ rước kiệu Ngọc Lộ. Du khách cũng sẽ được nhận ấn sớm hơn một tiếng đồng hồ so với năm 2014.

{keywords}
Lễ hội đền Trần 2014.

Lễ hội Đền Trần xuân Ất Mùi 2015 sẽ được tổ chức từ ngày 11-16 tháng Giêng âm lịch (từ 1/3 đến 6/3 dương lịch). Nội dung trọng tâm là lễ khai ấn sẽ diễn ra vào đêm 14 tháng Giêng (4/3 dương lịch). 

Việc phát ấn cho du khách sẽ diễn ra trong vòng sáu ngày, từ ngày 5/3 đến hết ngày 10/3 dương lịch (từ 15 tháng Giêng đến 20 tháng Giêng âm lịch).

Theo kế hoạch, đến ngày 14 tháng Giêng, sau khi Ban tổ chức thực hiện xong nghi lễ dâng hương, rước kiệu và khai ấn, từ 23 giờ 55 phút Đền Trần sẽ được mở cửa để nhân dân và du khách vào đi lễ đầu năm.

Ông Cao Xuân Hoạt, Phó trưởng ban tổ chức lễ hội khai ấn Đền Trần năm 2015 cho biết: năm nay, Ban tổ chức quyết định tiến hành phát ấn cho nhân dân và du khách thập phương sớm hơn một tiếng đồng hồ so với năm trước, tức là từ 6 giờ sáng ngày 15 tháng Giêng. Địa điểm phát ấn vẫn diễn ra tại nhà Giải vũ và Nhà trưng bày Đền Trùng hoa.

Trong thời gian từ 11 đến 16 tháng Giêng, tại đây sẽ vẫn tiếp đón các đoàn đăng ký tế lễ, dâng hương; đồng thời tổ chức xen kẽ các hoạt động hội truyền thống gồm múa lân, múa rồng, múa sư tử, hát chèo, hát chầu văn, thi đấu cờ người, đấu vật, biểu diễn võ thuật bên ngoài cổng Ngũ môn Đền Trần.

Năm 2014, lễ hội Đền Trần đã phục dựng thành công lễ Rước nước, Tế cá. Năm nay Nam Định tiếp tục phục dựng thêm một nghi lễ khác là lễ rước kiệu Ngọc Lộ vào ngày 11 tháng Giêng (ngày 1/3 dương lịch).

Nghi lễ được bắt đầu thực hiện vào 7 giờ 30 phút ngày 11 tháng Giêng, bao gồm các nghi thức cụ thể được tổ chức tại chùa Phổ Minh (chùa Tháp), sau đó rước kiệu Ngọc Lộ từ chùa Phổ Minh sang Đền Trần và tiếp tục thực hiện nghi lễ tại Đền Thiên Trường.

Để phục vụ cho công tác lễ hội, Ban tổ chức Lễ khai Ấn Đền Trần đã thành lập 4 tiểu ban phục vụ cho công tác quản lý và tổ chức lễ hội, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, môi trường…trong suốt thời gian diễn ra lễ hội diễn ra.

Kiên Trung