Lễ hội Đình Chèm với tín ngưỡng thờ Ông Trọng được xem là một trong những tín ngưỡng lâu đời gắn liền cùng ngôi đình cổ nhất Hà Nội.

Ngày 17/6, tại di tích lịch sử quốc gia đình Chèm, Ủy ban nhân dân quận Bắc Từ Liêm tổ chức Lễ công bố Quyết định và trao Giấy chứng nhận Lễ hội Đình Chèm được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Lễ hội Đình Chèm được tổ chức hàng năm từ ngày 14 đến ngày 16 tháng Năm nhằm tưởng nhớ Đức Thánh Lý Ông Trọng, một nhân vật lịch sử tài đức sống vào thời An Dương Vương đã có nhiều công lao đối với nhân dân tại vùng đất làng Chèm. Lễ hội Đình Chèm với tín ngưỡng thờ Ông Trọng được xem là một trong những tín ngưỡng lâu đời gắn liền cùng ngôi đình cổ nhất Hà Nội. Lễ hội có nhiều nghi lễ đặc trưng gồm: lễ rước nước trên sông Hồng, lễ rước văn, phát tấu, lễ yên vị, lễ mộc dục, lễ phóng sinh,… Phần hội cũng được tổ chức quy mô với các cuộc thi và trò chơi truyền thống đặc sắc, đến như: thi làm chè kho, thi bơi, thi vật, thi bắt vịt nước, chơi cờ người, tổ tôm điếm, đấu vật… thu hút sự tham gia của cộng đồng nhân dân, để lại ấn tượng với du khách thập phương.

{keywords}
Lễ hội Đình Chèm

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trương Minh Tiến - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao Hà Nội, nhấn mạnh: Cần tiếp tục nghiên cứu, sưu tầm, tư liệu hóa các giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của lễ hội để một mặt bảo tồn lễ hội truyền thống, mặt khác, là cơ sở để cảm nhận sâu sắc về truyền thống văn hóa dân tộc, khơi gợi tình yêu quê hương, đất nước.

Lễ hội Đình Chèm được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia không chỉ mang lại ý nghĩa tinh thần to lớn đối với cộng đồng nhân dân sinh sống trên vùng đất làng Chèm mà còn khẳng định về giá trị lịch sử và văn hóa của một di tích cổ xưa ở Hà Nội.

Khánh An