![]() |
| Lenovo và EMC sẽ cùng thành lập liên doanh về giải pháp lưu trữ dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ trên nền tảng điện toán đám mây. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet. |
>> Lenovo sẽ "soán ngôi" HP vào cuối năm 2012
>> EMC ra mắt hệ thống hạ tầng VSPEX
Trước hết, Lenovo và EMC đã thiết kế một chương trình phát triển công nghệ máy chủ, giúp thúc đẩy và mở rộng năng lực của Lenovo trong mảng máy chủ x86 tiêu chuẩn trong ngành. Những máy chủ này sẽ được Lenovo đưa ra thị trường và tích hợp những hệ thống lưu trữ của EMC (lựa chọn) trong thời gian tới.
Cả hai hãng sẽ cùng hướng tới một mối quan hệ OEM và bán lẻ giải pháp, theo đó Lenovo cung cấp các giải pháp lưu trữ mạng đầu ngành của EMC tới khách hàng của mình, trước tiên là tại Trung Quốc và mở rộng sang các thị trường khác trên toàn cầu theo sự phát triển của hoạt động kinh doanh máy chủ của Lenovo.
Ngoài ra, EMC và Lenovo lên kế hoạch để chuyển giao tài sản và tài nguyên từ mảng kinh doanh Iomega thuộc EMC sang cho liên doanh mới. Liên doanh này sẽ cung cấp các hệ thống NAS (Network Attached Storage - thiết bị lưu trữ gắn vào hệ thống mạng) cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ cùng những khách hàng doanh nghiệp trong kênh phân phối. Trong liên doanh này, Lenovo sẽ đầu tư vốn, còn EMC sẽ đóng góp tài sản và nguồn lực từ mảng Iomega của hãng. Lenovo sẽ nắm giữ cổ phần lớn hơn trong liên doanh mới này. Trong và sau thời gian chuyển đổi từ hoạt động độc lập sang liên doanh, khách hàng tiếp tục nhận được dịch vụ bảo hành và giao hàng từ hãng. Liên doanh mới dự kiến sẽ hoàn thành thủ tục về phê chuẩn pháp lý vào cuối năm 2012.
Theo quan sát của giới chuyên môn, sự hợp tác chiến lược sẽ giúp nâng cao vị thế của Lenovo tại thị trường các giải pháp lưu trữ mạng và máy chủ tiêu chuẩn, đồng thời mở rộng mạnh mẽ sự hiện diện của EMC (hãng hàng đầu toàn cầu trong việc giúp các doanh nghiệp và nhà cung cấp dịch vụ chuyển đổi hoạt động và triển khai CNTT dưới dạng dịch vụ trên nền tảng điện toán đám mây) tại Trung Quốc và các thị trường trọng yếu có tốc độ tăng trưởng cao khác. Mối quan hệ hợp tác mới này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động sáng tạo và R&D (nghiên cứu và phát triển) trong mảng thị trường máy chủ và lưu trữ nhờ tận dụng tối đa những tài năng và nguồn lực phát triển sản phẩm của cả hai hãng, đồng thời mở rộng và tăng cường hiệu quả mạng lưới phân phối giải pháp của mỗi bên.
