![]() |
| LG GD510 Cookie Pop |
Thiết kế đơn giản
LG GD510 được thiết kế đơn giản và vừa trong lòng bàn tay người dùng, không có sự phá cách về kiểu dáng ở chiếc máy này, tất cả các cạnh đều vuông vắn và bo tròn ở các điểm kết nối. Kích thước của máy là 97,8 x 49,5 mm và độ dày 11,2 mm.
Mặt trước của máy tạo ngay ấn tượng ban đầu cho người dùng, khi chỉ có 1 phím đa chức năng lệch về bên phải ở dưới màn hình, giúp người sử dụng thực thi các chức năng như chuyển đổi ứng dụng, mở danh sách cuộc gọi, cancel cuộc gọi. Tiếp đó là màn hình cảm ứng 3 inch bảo vệ bởi lớp phủ gương cùng viền màu đen bên ngoài, nối tiếp trên màn hình là loa. Cạnh bên trái của máy là cổng microUSB đa năng cho chức năng sạc pin, kết nối dữ liệu và tai nghe. Lên phía trên là phím điều chỉnh âm lượng phím chụp ảnh nằm ở bên cạnh phải, phía trên cùng là phím nguồn.
Nổi bật nhất ở thiết kế của GD510 đó chính là việc có 1 tấm pin mặt trời cho chiếc máy, nằm ngay mặt sau. Tấm pin mặt trời có thiết kế tương tự như chiếc nắp pin, nhưng dày hơn loại tiêu chuẩn và có chân tiếp xúc điện với máy. LG cho biết tấm pin hoạt động tốt nhất dưới ánh sáng mặt trời trực tiếp có độ rọi sáng từ 100,000 lux (ánh sáng mặt trời dao động từ 32.000 lux trở lên tuỳ thời điểm chiếu sáng). Điểm chú ý là pin này không hoạt động với nguồn sáng nhân tạo như đèn huỳnh quang …
Việc thêm tấm pin mặt trời này để sạc điện không thực tế lắm bởi khi muốn sạch nó người dùng phải đem phơi nắng, hay đeo bên ngoài khi di chuyển, việc làm rất thiếu an toàn. Tuy nhiên, hiệu quả mà nó mang lại thì lại rất tốt, khi chỉ cần 10 phút sạc dưới nắng thì thời gian chờ của máy có thể hơn 3 tiếng hoặc có thể liên tục gọi điện trong 2 phút.
Hoàn hảo cho một chiếc máy giá rẻ
Được trang bị giao diện S – class vốn dành cho những điện thoại cao cao cấp của LG, màn hình chờ của GD510 rất bắt mắt. Các widgets của máy gồm có đồng hồ, đài FM, music, thời tiết, ghi chú lịch làm việc hiển thị hợp lý và hài hoà… điều đáng tiếc là người dùng không thể cài đặt thêm các widgets mới vì máy không có chức năng này.
Về cơ bản thì LG GD510 đáp ứng đầy đủ yêu cầu của người dùng khi sử dụng một chiếc điện thoại di động thông thường, bởi tính năng nghe, gọi, cho chất lượng âm thanh rất tốt khi rất rõ và lớn. Ngoài ra máy có khả năng quản lý cuộc gọi, hỗ trợ các tính năng quay số thuận tiện cho người dùng như quay số nhanh, lọc danh bạ…Trình nghe nhạc của máy tỏ ra chuyên nghiệp khi chơi nhạc ổn định với nhiều kiểu lựa chọn, chứ không còn đơn giản là chỉ duyệt bài nhạc như các điện thoại trước đây của LG.
Quản lý ảnh trong GD 510 cũng tạo ra sự thoải mái khi người dùng có thể xem 15 tấm ảnh theo dạng thumbnail trên màn hình máy. Việc phóng to, thu nhỏ, xoay ảnh, điều chỉnh thông số về độ sáng, tương phản…được thực hiện nhanh, tính năng khử mắt đỏ cũng xuất hiện trong tuỳ chọn. Về chụp ảnh thì với camera 3.0MP, chất lượng ảnh chụp là rất tốt, từ độ sáng đến màu sắc luôn ổn định. Máy ảnh được thiết kế chìm trong nắp pin năng lượng mặt trời và không hỗ trợ tính năng tự động lấy nét nên rất khó chụp ở khoảng cách gần. Điều lưu ý nữa là do không có đèn flash nên trong điều kiện thiếu sáng, những bức ảnh chụp từ máy cho chất lượng rất thấp. Tính năng quay video thì thuộc vào loại trung bình khi độ phân giải QVGA chỉ là @15fps.
Khả năng duyệt web của máy cũng được đánh giá vào loại tốt khi hiển thị rõ phông chữ và hình ảnh, tuy nhiên điều đáng tiếc là máy không hỗ trợ 3G nên người dùng chỉ duyệt web qua GPRS. Về email thì máy cho thiết lập và sử dụng bài bản, người dùng có thể chọn giao thức POP3/IMAP khi sử dụng hoặc duyệt mail. Ngoài ra LG GD510 còn có khả năng đọc tập tin Word, Excel, PDF nhưng lại không hỗ trợ file PowerPoint.
Với mức giá 2,7 triệu đồng, lại thêm tính năng sạc năng lượng mặt trời, LG GD510 là chiếc điện thoại đáp ứng được nhu cầu của người dùng phổ thông cả về tính năng lẫn về giá.
Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 46 ra ngày 16/4/2010.
