
Ra đời năm 1959, LHP Cannes dần trở thành điểm gặp mặt lý tưởng cho những nhân vật chuyên nghiệp trong giới công nghiệp điện ảnh.
Về bản chất, LHP Cannes chính là một cuộc kinh doanh. LHP Cannes diễn ra vào tháng 5 với mục tiêu của các nhà tổ chức là kéo dài mùa hè, để các khách sạn và doanh nghiệp địa phương có thể thu thêm lợi nhuận. Điều này cũng tương tự như ở LHP Venice: sự kiện này được chính chủ các khách sạn lớn ở Lido tổ chức để thu hút khách tới những khách sạn sang trọng của mình trong tháng 9 hàng năm.
Cả hai LHP đều mời những ngôi sao Hollywood nổi tiếng và trình chiếu những bộ film của những ngôi sao hàng đầu. Vì thế, LHP chính là chiêu PR hoàn hảo cho công việc kinh doanh chính của những ông chủ trong ngành du lịch.
Sự thống trị mới của Trung Quốc
Trong 109 quốc gia tham dự, Mỹ luôn đi đầu LHP Cannes, kế đến là Pháp và Anh, với số lượng tăng 8% so với năm trước. Các quốc gia trong khu vực đồng euro đang chịu ảnh hưởng nặng nề của khủng hoảng nợ công, thậm chí là cả Hy Lạp, vẫn tham gia vào những sự kiện như thế mặc dù doanh thu rất kém. Ý cũng gặp nhiều khó khăn nhưng những nhà sản xuất ở Pháp như Studio Canal lại có nhiều thuận lợi hơn. Châu Á và Mỹ Lantin đang ngày càng tăng con số film tham dự LHP Cannes, lên từ 15% và 21%. Có 13 quốc gia mới tham gia LHP Cannes, đại diện cho một thị trường điện ảnh mới nổi lên mạnh mẽ.
Về bản chất, LHP Cannes chính là một cuộc kinh doanh. LHP Cannes diễn ra vào tháng 5 với mục tiêu của các nhà tổ chức là kéo dài mùa hè, để các khách sạn và doanh nghiệp địa phương có thể thu thêm lợi nhuận. Điều này cũng tương tự như ở LHP Venice: sự kiện này được chính chủ các khách sạn lớn ở Lido tổ chức để thu hút khách tới những khách sạn sang trọng của mình trong tháng 9 hàng năm.
Cả hai LHP đều mời những ngôi sao Hollywood nổi tiếng và trình chiếu những bộ film của những ngôi sao hàng đầu. Vì thế, LHP chính là chiêu PR hoàn hảo cho công việc kinh doanh chính của những ông chủ trong ngành du lịch.
Sự thống trị mới của Trung Quốc
Trong 109 quốc gia tham dự, Mỹ luôn đi đầu LHP Cannes, kế đến là Pháp và Anh, với số lượng tăng 8% so với năm trước. Các quốc gia trong khu vực đồng euro đang chịu ảnh hưởng nặng nề của khủng hoảng nợ công, thậm chí là cả Hy Lạp, vẫn tham gia vào những sự kiện như thế mặc dù doanh thu rất kém. Ý cũng gặp nhiều khó khăn nhưng những nhà sản xuất ở Pháp như Studio Canal lại có nhiều thuận lợi hơn. Châu Á và Mỹ Lantin đang ngày càng tăng con số film tham dự LHP Cannes, lên từ 15% và 21%. Có 13 quốc gia mới tham gia LHP Cannes, đại diện cho một thị trường điện ảnh mới nổi lên mạnh mẽ.
![]() |
| Trung Quốc đang có tham vọng đầu tư vào thị trường điện ảnh Mỹ. |
Nhìn chung, con số film tham dự LHP Cannes 2012 đã tăng 25% so với 2011, thể hiện một điều, mặc dù khủng hoảng tài chính đang gây nhiều ảnh hưởng đến thế giới, nhu cầu về những bộ film mới vẫn còn rất cao.
Jerome Paillard, GĐ LHP Cannes cho biết, "Một trong những điểm thú vị nhất năm nay là những nhà sản xuất Trung Quốc đã có nhiều phát triển trong việc nắm bắt tốt hơn thị trường quốc tế".
"Các nhà sản xuất Trung Quốc đang suy nghĩ nhiều hơn về việc làm ra những bộ film không chỉ phù hợp thị trường Trung Quốc mà còn được thế giới đón nhận, hay nói cách khác là có những thay đổi trong hiệu ứng đặc biệt và thể loại film".
Pailard cũng cho biết, phiên bản Trung Quốc của YouTube, Youku.com (hiện có hơn 75 triệu người truy cập mỗi ngày và đã niêm yết trên Sàn chứng khoán New York) đã có thỏa thuận trao đổi nội dung đặc biệt với kênh truyền hình TƯ Trung Quốc CCTV trong việc đăng tải những chương trình truyền hình được hâm mộ nhất Trung Quốc và trình chiếu những bộ phim tham dự Cannes.
Trung Quốc đang có tham vọng đầu tư vào thị trường điện ảnh Mỹ. Tập đoàn Trung Quốc Dalian Wanda Group cho biết, tập đoàn này sẽ mua hệ thống rạp chiếu phim của AMC Entertainment với giá 2,6 triệu USD. Đây là vụ mua lại lớn nhất của một tập đoàn Trung Quốc trong ngành công nghiệp giải trí Mỹ.
Gần đây, Tập đoàn News Corp của Rupert Murdoch (đang sở hữu hãng film 20th Century Fox) cũng đã mua lại cổ phần của một trong những nhà phân phối film lớn nhất Trung Quốc. Tập đoàn truyền thông Relatively có trụ sở tại Los Angeles cũng đang có kế hoạch mua lại hãng film Senator của Đức. Mới đây Relatively đã mua lại IDG China Media.
Thách thức của công nghệ mới
Jerome Paillard, GĐ LHP Cannes cho biết, "Một trong những điểm thú vị nhất năm nay là những nhà sản xuất Trung Quốc đã có nhiều phát triển trong việc nắm bắt tốt hơn thị trường quốc tế".
"Các nhà sản xuất Trung Quốc đang suy nghĩ nhiều hơn về việc làm ra những bộ film không chỉ phù hợp thị trường Trung Quốc mà còn được thế giới đón nhận, hay nói cách khác là có những thay đổi trong hiệu ứng đặc biệt và thể loại film".
Pailard cũng cho biết, phiên bản Trung Quốc của YouTube, Youku.com (hiện có hơn 75 triệu người truy cập mỗi ngày và đã niêm yết trên Sàn chứng khoán New York) đã có thỏa thuận trao đổi nội dung đặc biệt với kênh truyền hình TƯ Trung Quốc CCTV trong việc đăng tải những chương trình truyền hình được hâm mộ nhất Trung Quốc và trình chiếu những bộ phim tham dự Cannes.
Trung Quốc đang có tham vọng đầu tư vào thị trường điện ảnh Mỹ. Tập đoàn Trung Quốc Dalian Wanda Group cho biết, tập đoàn này sẽ mua hệ thống rạp chiếu phim của AMC Entertainment với giá 2,6 triệu USD. Đây là vụ mua lại lớn nhất của một tập đoàn Trung Quốc trong ngành công nghiệp giải trí Mỹ.
Gần đây, Tập đoàn News Corp của Rupert Murdoch (đang sở hữu hãng film 20th Century Fox) cũng đã mua lại cổ phần của một trong những nhà phân phối film lớn nhất Trung Quốc. Tập đoàn truyền thông Relatively có trụ sở tại Los Angeles cũng đang có kế hoạch mua lại hãng film Senator của Đức. Mới đây Relatively đã mua lại IDG China Media.
Thách thức của công nghệ mới
![]() |
Trong lịch sử, ngành điện ảnh thường vẫn phát triển tốt ngay cả khi kinh tế u ám, ví như trong cuộc suy thoái những năm 1930. Một thách thức mới đây đối với điện ảnh Mỹ trên thị trường thế giới là trang video trực tuyến YouTube của hãng Google cho biết sẽ đầu tư 100 triệu USD để tự sản xuất nội dung. Google mở rộng hoạt động sang sản xuất nội dung bằng cách cấp vốn cho các nhà làm film, nhà biên kịch, và một số ngôi sao nổi tiếng trên mạng, cũng như tạo ra hơn 100 kênh mới. Điều này giúp Google bị không phụ thuộc vào những nội dung film đắt đỏ do các studio cung cấp, cũng như nâng cao doanh thu quảng cáo.
Trước nay, các hãng film luôn cố gắng vừa sản xuất nội dung cũng như giành quyến thống trị hoàn toàn các rạp film, điều này có phần hơi độc quyền. Hiện Google đang nỗ lực làm điều tương tự, trở thành nhà sản xuất, nhà sáng tạo và phân phối nội dung. Khi Google thống trị Internet qua YouTube, có thể nói Google đã thống trị phần lớn các rạp film trực tuyến.
Những dự án film mới ở châu Âu và Mỹ, cùng sự hiện diện của các nhà làm film Mỹ Latin có thể chứng minh, điện ảnh vẫn có thể phát triển bất chấp khủng hoảng kinh tế.Và nếu lịch sử lặp lại, thậm chí khủng hoảng còn tồi tệ hơn, các rạp film vẫn có thể sống khỏe khi việc mua một chiếc vé đi xem film vẫn là một trong những khoản chi tiêu cho giải trí ít đắt đỏ nhất của công chúng.
Trước nay, các hãng film luôn cố gắng vừa sản xuất nội dung cũng như giành quyến thống trị hoàn toàn các rạp film, điều này có phần hơi độc quyền. Hiện Google đang nỗ lực làm điều tương tự, trở thành nhà sản xuất, nhà sáng tạo và phân phối nội dung. Khi Google thống trị Internet qua YouTube, có thể nói Google đã thống trị phần lớn các rạp film trực tuyến.
Những dự án film mới ở châu Âu và Mỹ, cùng sự hiện diện của các nhà làm film Mỹ Latin có thể chứng minh, điện ảnh vẫn có thể phát triển bất chấp khủng hoảng kinh tế.Và nếu lịch sử lặp lại, thậm chí khủng hoảng còn tồi tệ hơn, các rạp film vẫn có thể sống khỏe khi việc mua một chiếc vé đi xem film vẫn là một trong những khoản chi tiêu cho giải trí ít đắt đỏ nhất của công chúng.
Bảo Linh (Theo BBC)

