Ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch) năm nay rơi vào thứ Bảy, ngày 29/4. Tiếp đó là ngày Thống nhất đất nước 30/4 vào Chủ nhật, và ngày Quốc tế Lao động 1/5.

Ngoài 3 ngày nghỉ chính thức trên, người lao động, học sinh, sinh viên, cán bộ, công chức còn được nghỉ bù thêm 2 ngày do Giỗ Tổ Hùng Vương và ngày Thống nhất đất nước rơi vào thứ Bảy, Chủ nhật. Như vậy, theo Bộ luật Lao động, kỳ nghỉ này kéo dài 5 ngày, bắt đầu từ 29/4 đến hết 3/5.

Lịch nghỉ 5 ngày dịp 30/4-1/5.

Trường hợp những ai có lịch làm việc vào thứ Bảy thì chỉ nghỉ bù 1 ngày (2/5) và quay lại làm việc sớm hơn 1 ngày, là thứ Tư (3/5).

Nhân dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, UBND tỉnh Phú Thọ vừa có thông báo về việc tổ chức bắn pháo hoa nổ tại TP Việt Trì vào đêm trước Quốc giỗ mùng 10/3 Âm lịch. Cụ thể, UBND TP Việt Trì tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm thấp và tầm cao tại cầu đi bộ Công viên Văn Lang (phường Tiên Cát), bắt đầu từ lúc 21h ngày 28/4 (tức ngày mùng 9/3 Âm lịch), thời lượng bắn không quá 15 phút.

100 thanh niên tượng trưng cho con Lạc, cháu Hồng trong trang phục cổ tại Lễ hội Đền Hùng năm 2021. Ảnh: Trần Thường

Ngoài ra, thị xã Phú Thọ cũng tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm thấp nhân dịp kỷ niệm 120 năm thành lập thị xã Phú Thọ tại Quảng trường khu đô thị Âu Cơ vào lúc 21h30 ngày 4/5 với thời lượng bắn không quá 15 phút.

Theo tỉnh Phú Thọ, lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần văn hóa - Du lịch đất Tổ 2023 diễn ra từ ngày 20 đến 29/4 tại TP Việt Trì (Phú Thọ), dự kiến đón 8 triệu lượt khách.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng thông tin, từ ngày 26/4-3/5, các tỉnh Bắc Bộ trong đó có Phú Thọ ít mưa, ngày nắng, thuận lợi cho người dân đi tham quan, du lịch và nghỉ lễ. 

Đảm bảo an toàn đi lại dịp lễ hội

Những ngày này, Công an TP Việt Trì cũng đang tiến hành các kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng. Cụ thể, tăng cường tối đa 100% lực lượng, tiến hành phân luồng, đảm bảo ATGT tại tất cả các tuyến đường huyết mạch trên địa bàn TP, đảm bảo hỗ trợ tốt nhất cho du khách về với Đền Hùng.

Bên cạnh đó, Công an TP còn thành lập các điểm hướng dẫn giao thông và hỗ trợ người dân như tặng miễn phí nhu yếu phẩm (nước, sữa, bánh mì…), hỗ trợ xử lý sự cố phương tiện và tuyên truyền, phổ biến những quy định cần lưu ý khi tham quan, dâng hương tưởng niệm.

Tại khu di tích lịch sử Đền Hùng, phương tiện chuyên chở hành khách duy nhất được cấp phép là hệ thống ô tô điện. Ban tổ chức đã huy động 100% lực lượng với 90 ô tô điện. Các xe đều được kiểm tra, đảm bảo các quy định kỹ thuật.