Vừa qua Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức buổi nói chuyện của diễn giả Paul Inman, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Oxford Brookes, Vương Quốc Anh với chủ đề “Sự thật về công nghệ còn lạ lẫm hơn cả khoa học viễn tưởng” (Technological Truth is Stranger than Science Fiction).
Bài nói chuyện dưới sự trình bày của Diễn giả Paul Inman, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Oxford Brookes, người từng là nhà sản xuất truyền hình và đạo diễn điện ảnh, khám phá những ranh giới mong manh giữa khoa học viễn tưởng và hiện thực kỹ thuật.
Trong đó, chúng ta được đặt vào thế giới giả tưởng của cộng đồng nghiên cứu khoa học và kỹ thuật, và xem xét một thế giới tương lai mà ở đó công nghệ sẽ thay thế hoàn toàn cho con người.
Vẽ nên một tương lai đậm màu giả tưởng với chất liệu được xây dựng bởi các tiểu thuyết gia, các nhà làm phim, các dự án nghiên cứu đương thời, cũng như những dự án đổi mới sáng tạo mang tính thương mại, nhưng bài giảng cũng đưa ra một bức tranh với viễn cảnh đầy thử thách nhưng cũng mang tới vô vàn cơ hội cho các đơn vị đào tạo.
Bài giảng cũng đưa một luận điểm tranh cãi quanh vai trò của những ngành kỹ thuật và khoa học đi đầu trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 bao gồm robotics, trí thông minh nhân tạo, kỹ thuật sinh học, kỹ thuật nano, và khoa học thần kinh; rằng những lĩnh vực này có thể thay thế nhận thức của chúng ta về thực tế, bao gồm cách chúng ta trải nghiệm cuộc sống và đối nhân xử thế như thế nào?
![]() |
Trước đó để kỷ niệm 60 năm ngày thành lập, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức các hoạt động khoa học & công nghệ lần thứ 15 ngay trong khuôn viên của Trường. Qua đó, Đại học Bách khoa TP.HCM muốn thúc đẩy công tác nghiên cứu khoa học - chuyển giao công nghệ và các hoạt động khởi nghiệp, sở hữu trí tuệ trong nhà trường.
Đồng thời Đại học Bách khoa TP.HCM tạo điều kiện giao lưu, trao đổi và kết nối giữa các trường Đại học với các cơ sở nghiên cứu, các doanh nghiệp và các cơ quan quản lý nhà nước về khoa học công nghệ và sở hữu trí tuệ.
Trong khuôn khổ các hoạt động này, Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học & Công nghệ và Hội Sáng chế Việt Nam cùng tổ chức "Hội nghị và Triển lãm về khởi nghiệp (startup) dựa trên sáng chế trong bối cảnh cách mạng công nghiệp thế giới 4.0".
Hội nghị có những chuyên đề thảo luận gắn với định hướng cách mạng công nghiệp 4.0, ví dụ như "Vai trò của sáng chế trong khởi nghiệp sáng tạo", hay "Dùng cách mạng công nghệ thế hệ 4 để thúc đẩy sản xuất thông qua sáng chế".
