Sau khi hạ lãi suất cho vay,
các ngân hàng tiếp tục giới thiệu những gói giải pháp mới gồm nhiều dịch vụ hỗ
trợ tài chính cho DN trong lúc khó khăn.
2013, “năm leo dốc” của DN
Đại diện Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) tại Việt Nam Sanjay Kalra cho biết không
những kinh tế trong nước sẽ tiếp tục tăng trưởng chậm mà sức cầu cũng suy giảm
mạnh. Nhận định này được đưa ra sau khi IMF vừa hạ mức tăng trưởng dự báo của
nước ta xuống chỉ còn 5,2%. Rõ ràng, năm 2013 vẫn còn nhiều khó khăn và không ít
thách thức đối với nền kinh tế nói chung cũng như doanh nghiệp nói riêng.
Trước thực tế đó, Chính phủ đã chỉ đạo các ban ngành triển khai nhiều biện pháp
thúc đẩy thị trường, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Liên quan đến lĩnh vực
tài chính ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước đã đưa ra nhiều chính sách hỗ trợ cho
các doanh nghiệp, đặc biệt là vấn đề vốn: giảm mặt bằng lãi suất, cho phép các
tổ chức tín dụng cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ đối với khách
hàng...
Một số ngân hàng cũng đưa ra nhiều gói hỗ trợ tích cực.. Trên thực tế, ngoài nhu
cầu thiết yếu là vốn, để việc vận hành hoạt động kinh doanh được hiệu quả hơn,
các doanh nghiệp còn cần cho mình những công cụ tài chính hữu hiệu. Đây phải là
những công cụ hiện đại, giàu tiện ích, thuận tiện trong sử dụng và có thể mang
lại nhiều giá trị gia tăng cho doanh nghiệp.
![]() |
|
|
Giải pháp mới hỗ trợ doanh
nghiệp
Nắm bắt nhu cầu đó, Ngân hàng Techcombank vừa giới thiệu một bộ giải pháp thúc
đẩy kinh doanh hoàn toàn mới bao gồm các sản phẩm và dịch vụ tài chính hỗ trợ
cho hoạt động của các doanh nghiệp, từ cho vay, tiền gửi cho đến các giao dịch
tài khoản khác.
Sản phẩm mới của Techcombank tạo ra sự khác biệt trên thị trường khi doanh
nghiệp chỉ cần đăng ký một lần là có thể sử dụng trọn gói các dịch vụ tài chính
đa dạng từ tiền gửi, cho vay cho đến các giao dịch khác.
Điều này hạn chế những thủ tục không cần thiết, mang đến sự thuận tiện đáng kể
cho doanh nghiệp, đồng thời đáp ứng các nhu cầu tài chính phát sinh của doanh
nghiệp một cách hiệu quả.
Khi có nhu cầu vay vốn, doanh nghiệp hoàn toàn có thể lựa chọn Vay siêu tốc
trong 16 tiếng cho khoản vay nhỏ, và vay vốn lưu động đảm bảo kinh doanh cho cả
năm với sản phẩm Vay siêu linh hoạt 12+.
Đại diện một ngân hàng thương mại cho biết, khối các doanh nghiệp có doanh thu
dưới 100 tỉ là đối tượng thường xuyên có nhu cầu vay vốn với thời hạn linh hoạt
và quy mô khoản vay vừa phải. Việc giải ngân truyền thống theo chu kỳ kinh doanh
3-6 tháng trong thời gian qua đã tạo ra những khó khăn nhất định. Trong đó,
nhiều trường hợp đã không đáp ứng được thời hạn trả nợ do hàng tồn kho cộng thêm
kỳ hạn vay vốn ngắn đã tạo ra sức ép cho doanh nghiệp.
Bởi vậy, có thể nói bộ giải pháp mới của Techcombank với những sản phẩm như Vay
siêu tốc, Vay siêu linh hoạt 12+ … đã giải tỏa được sức ép này, hỗ trợ doanh
nghiệp tập trung toàn lực vào hoạt động sản xuất kinh doanh.
Một điểm nổi bật khác của bộ giải pháp này là khi doanh nghiệp càng sử dụng
nhiều sản phẩm thì mức ưu đãi họ nhận được càng gia tăng. Đầu tiên, khách hàng
sẽ được giảm ngay 0,5% lãi suất cho vay trong 3 tháng đầu đối với các khoản vay
kỳ hạn lên tới 12 tháng. Kế đến, họ còn được ưu đãi lãi suất tiền gửi và rút gốc
linh hoạt với sản phẩm Tiền gửi linh hoạt, Tích lũy tự động hay cộng thêm lãi
suất với Tiền gửi thông minh…
Ngoài ra, doanh nghiệp còn tiết kiệm được chi phí nhờ được hưởng ưu đãi và giảm
thiểu phí liên quan đến thủ tục, phí đăng ký, nhân công, cũng như tiết kiệm thời
gian…
Trong bối cảnh kinh tế khó khăn hiện nay, cộng đồng doanh nghiệp mong đợi và
đánh giá cao những biện pháp hỗ trợ tích cực của ngân hàng, không chỉ bằng nguồn
vốn mà còn bằng các công cụ, giải pháp tài chính hữu hiệu giúp tăng lợi thế cạnh
tranh, giảm thiểu chi phí. Đây là những hỗ trợ mang tính thiết thực cao của ngân
hàng nhằm giải tỏa bớt gánh nặng về vốn, chi phí cũng như mang lại nhiều tiện
ích cho doanh nghiệp.
-
Trần Chung
