Theo tờ Mirror, Liverpool muốn giữ chân Salah và họ tin rằng đã làm tất cả ở mức cao nhất có thể trong các cuộc đàm phán gia hạn mà không phá vỡ cấu trúc lương của CLB.

Liverpool chấp nhận Salah tự do rời Anfield ở hè tới trong trường hợp anh vẫn từ chối gia hạn

Có thông tin cho rằng, Salah yêu cầu tăng gấp đôi mức lương cho hợp đồng mới (từ 200.000 bảng/tuần lên 400.000 bảng/tuần), nhưng Liverpool từ chối điều đó.

Quan điểm của lãnh đạo Quỷ đỏ vùng Merseyside, tăng lương nhưng không phá vỡ cấu trúc lương tại Anfield.

Vì lý do này, đôi bên đến hiện tại vẫn chưa đạt thỏa thuận, trong khi hợp đồng Salah sẽ kết thúc vào hè năm sau.

Phần còn lại sẽ là ở chân sút Ai Cập. Do vậy, nếu anh không chấp nhận đề nghị, nghĩa là có thể rời Liverpool theo dạng tự do vào cuối mùa sau.

Bất kể vậy, Liverpool vẫn tự tin Salah sẽ cống hiến hết mình ở mùa giải tới.

Nguồn trên cho biết, thái độ của Salah trong các cuộc đàm phán “mẫu mực” và mối quan hệ với Jurgen Klopp vẫn bền chặt như vốn có.

Salah vừa lần thứ 3 giành giải thưởng Chiếc giày vàng, ghi 23 bàn tại Premier League 2021/22.

L.H