Chung kết mùa 4 đã qua và bây giờ là thời điểm để các tổ chức eSports toàn thế giới suy tính cho kết quả của họ tại mùa giải năm sau. Như chúng ta đã biết, kể từ sau khi kết thúc mùa giải năm nay thì các đội tuyển chuyên nghiệp hàng đầu các khu vực đều có cuộc chảy máu chất xám trầm trọng, đặc biệt là Samsung khi hầu hết các thành viên đều rời khỏi mái nhà chung. Bên cạnh đó, thị trường chuyển nhượng trong vài tuần qua cũng nóng lên không kém bởi tình trạng "xuất ngoại" của các tuyển thủ ngôi sao, trong đó Trung Quốc được coi là điểm đến lý tưởng nhất để phát truyển sự nghiệp. Từ đó có thể thấy, mùa giải năm 2015 hứa hẹn sẽ là một sân khấu cạnh tranh vô cùng thú vị, hấp dẫn giữa các khu vực lớn.

Trước tiên, hãy dè chừng trước sự lớn mạnh của Trung Quốc

Trong vài tuần trở lại đây, mọi sự chú ý đều đổ dồn về khu vực Trung Quốc khi thông tin các ngôi sao đắt giá của Hàn Quốc sẽ đầu quân về đây liên tục xuất hiện. Mặc dù thực lực của các đội Trung Quốc trước đây cũng đã rất đáng gờm (Star Horn Royal Club 2 lần Á quân Chung kết thế giới) nhưng nếu có thêm sự góp sức của các tuyển thủ ngôi sao Hàn Quốc thì sao? Chắc chắn, Trung Quốc sẽ trở thành khu vực đáng gờm nhất ở mùa giải năm tới.

Như GameSao đã đưa tin, hầu hết các thành viên nhà Samsung đều đã rời đội và tìm kiếm những thử thách mới. PawN và Deft thì đã có được bản hợp đồng thi đấu với Edward Gaming (EDG), có tin đồn rằng Dandy cùng Dade cũng đang có ý định chuyển hẳn sang Trung Quốc thi đấu, Hàn Quốc đang đứng trước cuộc chảy máu chất xám nghiêm trọng nhất trong lịch sử. Nhưng tại sao họ lại đều chọn Trung Quốc là điểm đến mà không phải các nước châu Âu hay khu vực Bắc Mỹ? Đó chính là sự hấp dẫn từ mức thu nhập mà họ có thể kiếm được tại Trung Quốc, đã có nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp ở đây tuy nghỉ hưu nhưng vẫn có thể kiếm được 1 triệu USD mỗi năm chỉ bằng cách streaming, đích thực ma lực này khó có thể cưỡng lại được.

Làn sóng "ngoại nhập" đến từ các tuyển thủ giàu kinh nghiệm của Hàn Quốc đồng thời cũng góp phần trong việc cải thiện cơ sở hạ tầng eSports của Trung Quốc, họ đều là những người từng sống trong môi trường eSports hàng đầu thế giới và biết chính xác những gì cần thực hiện. Tất cả những điều đó khiến có rất nhiều tổ chức Trung Quốc sẵn sàng chi một khoản tiền kếch sù để lôi kéo họ về.

Hãy tin tưởng vào Hàn Quốc

Thành thật mà nói, kể cả khi rất nhiều tuyển thủ ngôi sao đã xuất ngoại thì Hàn Quốc vẫn được coi là khu vực hàng đầu thế giới và sẽ là thước đo đánh giá thực lực tất cả các khu vực còn lại trong năm 2015 cho đến lúc chính thức bị hạ gục. Hàn Quốc không thiếu những nhân tài có thể mang lại sự đột biến trong những trận đấu lớn, riêng với những ngôi sao mới nổi như Drizzle hay Piccaboo, họ không những phải tận dụng tốt cơ hội này để gây dựng tên tuổi mà còn phải trở thành lớp kế thừa mới của Hàn Quốc trong khía cạnh chiến lược, chiến thuật.

Bên cạnh đó, cơ sở hạ tầng tuyệt vời của Hàn Quốc cũng đóng góp rất lớn vào sự thống trị của họ. Tuy nhiên trường hợp như Piglet (khi anh lên tiếng cho rằng các tổ chức eSports Hàn Quốc nên thay đổi cách ứng xử với các thành viên) cũng là một điều đáng chú ý, và họ sẽ phải cải thiện môi trường đào tạo, đãi ngộ tốt hơn nữa để có thể giữ chân các tài năng sáng giá.

Bắc Mỹ cũng không hề kém cạnh trên thị trường chuyển nhượng

Từ trước đến nay, Bắc Mỹ luôn là một thỏi nam châm có sức hút mạnh mẽ đối với các tài năng quốc tế, đặc biệt là mùa giải 2014 khi nhiều team chuyên nghiệp đều có thành viên được tuyển chọn từ khắp nơi trên thế giới. Các tuyển thủ hàng đầu thế giới như Bjergsen và Piglet cùng một vài cá nhân xuất sắc khác đều xuất phát từ các khu vực khác nhau tìm đến Bắc Mỹ. Điều quan trọng nhất là khu vực già nua này đang rất tích cực trong khâu thiết kế cơ sở hạ tầng bằng cách đầu tư vào gaming house (điều thường thấy ở các đội Hàn Quốc, Trung Quốc), huấn luyện viên, chuyên viên phân tích và bộ phận hỗ trợ khác. Sự đầu tư thích đáng này sẽ giúp các tuyển thủ có thể tập trung cao nhất vào việc cải thiện kỹ năng dựa trên các tiêu chí đánh giá, phân tích mà không phải bận tâm đến các vấn đề khác.

Có thế nói, với nguồn nhân tài ồ ạt chuyển đến thi đấu tại Bắc Mỹ và sự viện trợ khổng lồ từ các tổ chức sẽ tạo điều kiện để các đội chuyên nghiệp phát triển đội ngũ của mình một cách bài bản, chuyên nghiệp hơn và tại mùa giải năm sau, chắc chắn đây sẽ là một thế lực không hề nhỏ.

Châu Âu không hề tỏ ra lép vế

Nếu Bắc Mỹ đang tập trung để phát triển cơ sở hạ tầng thì khả năng tiềm ẩn của châu Âu lại là vô tận. Các đại diện của họ đã buộc phải cúi đầu tại Chung kết thế giới năm nay nhưng họ chắc chắn sẽ không để tình trạng như vậy lặp lại lần nữa.

Một vài ngôi sau trời Âu từng chuyển sang thi đấu ở Bắc Mỹ hồi đầu năm nay đang có kế hoạch "hồi hương" để "phục vụ đất nước" trong mùa giải 2015, trong đó đáng chú ý nhất là bộ đội jungler Amazing và Dexter. Tuy cả hai vẫn chưa tuyên bố sẽ tham gia đội tuyển nào song đó cũng là một động lực để các tổ chức eSports nổi tiếng châu Âu giành giật hai tài năng này. Thêm vào đó, cuộc đàm phán về tương lai của ADC hàng đầu thế giới, Martin "Rekkles" Larsson giữa FnaticAlliance đang có những tín hiệu khả quan. Nếu phi vụ này thành công, Alliance chắc chắn sẽ có cơ hội "phục thù" tại vòng chung kết năm sau với đội hình vô cùng khủng bố.

Mặc dù từ trước đến nay, châu Âu không phụ thuộc nhiều vào cơ sở hạ tầng như các khu vực khác song họ cũng đã cho thấy sự ngoan cường của mình ở các giải đấu tầm cỡ thế giới. Và giả dụ các tổ chức châu Âu có cái nhìn nghiêm túc về việc thiết kế một hệ thống hỗ trợ xoay quanh các tuyển thủ thì chắc chắn họ sẽ còn tiến xa hơn nữa tại đấu trường công lý.

Tổ chức SK Gaming đã cho thấy bước đi tiên phong của mình khi thuê huấn luyện viên cho đội, đồng thời mua một nhóm ở bậc Thách Đấu làm đội anh em để luyện tập cũng như chuẩn bị cho các kế hoạch thay thế trong tương lai.

Các khu vực khác

Và dĩ nhiên còn phải nói đến các khu vực đang phát triển khác, tất cả trong số đó đều có nhiều cơ hội để tham gia cạnh tranh trong mùa giải năm tới. Ahq eSports Club khu vực Đông Nam Á mới đây đã mang về rất nhiều tài năng mới bên cạnh 2 thành viên chủ chốt là GreenTea và Westdoor với hy vọng có thể cải thiện thành tích của họ. Khu vực gần đó, Hong Kong eSports đang nổi lên như một đại diện đáng gờm với sự góp mặt của hai cựu chiến binh tài năng là Toyz và Stanley.

Đồng thời trên tất cả các khu vực, cơ sở hạ tầng đều đang được chú trọng cải thiện để trở nên chuyên nghiệp hơn theo tấm gương Hàn Quốc. Thổ Nhĩ Kỳ và Nhật Bản là hai quốc gia mới đặt chân vào thi đấu chuyên nghiệp, họ có thể chưa đủ khả năng để sở hữu các danh hiệu vô địch nhưng cũng đang từng bước phát triển với sự ra đời của nhiều đội tuyển, góp phần xây dựng cộng đồng eSports vững mạnh.

Với sự phát triển của các khu vực nói trên, chắc chắn thị trường chuyển nhượng sẽ có những biến động rất lớn cũng như danh sách thi đấu của các đội trở nên thú vị hơn nhiều. Một vài sự chú ý đáng bận tâm hiện nay là vị trí jungler của Team Solomid, ADC của Alliance vẫn đang bỏ ngỏ, thêm vào đó hầu hết các cựu thành viên Samsung vẫn chưa chính thức gia nhập đội tuyển nào. Nhưng dù có thế nào đi chăng nữa thì chắc chắn rằng mùa giải 2015 sẽ là một mùa cạnh tranh hấp dẫn hơn bao giờ hết.

T.B