Thể thao điện tử Trung Quốc nói chung và LPL, giải đấu LMHT số một của quốc gia đông dân nhất nói riêng, đang bao phủ bởi sự ảm đạm sau scandal bán độ của cả một đường dây tuyển thủ lẫn ban quản lý.

Theo thông cáo báo chí chính thức được BTC LPL phát ra vào chiều hôm 18/6, năm cựu tuyển thủ cùng các thành viên trong ban quản lý của LGD Gaming đã bị cấm tham gia các hoạt động esports chuyên nghiệp – từ 10 tháng cho đến vĩnh viễn.

Dù không công bố chi tiết vụ việc, nhưng cuộc điều tra của BTC đã phát hiện ra hành vi đánh bạc, dàn xếp tỉ số trong nội bộ LGD gây ảnh hưởng trực tiếp tới các trận đấu thuộc LPL Mùa Hè 2019.

Nhân vật chính của vụ scandal, Condi, bị “treo tay” 18 tháng – đồng nghĩa với việc cựu tuyển thủ đi rừng của LGD chỉ có thể quay trở lại thi đấu LMHT chuyên nghiệp sớm nhất vào tháng 12/2020.

Sự nghiệp esports của nhiều người bị cáo buộc liên quan đến scandal bán độ vừa qua coi như đã bị đặt dấu chấm hết

Cựu quản lý của LGD Song “Hesitate” Zi-Yang, bị cấm tham gia các hoạt động liên quan đến LMHT trọn đời, các hai tuyển thủ trẻ của đội Academy Tang “1ntruder” Sheng và Fu “Fdy” Ding-Yuan cũng được xác nhận có liên đới.

Hesitate cùng 1ntruder đã xuất hiện trên trang mạng xã hội Weibo của Trung Quốc để đưa ra những bình luận chính thức và chia sẻ thêm về câu chuyện. Đáng nói là cả hai đều bác bỏ phán quyết từ phía BTC LPL, khẳng định họ vô tội và không tham gia vào việc dàn xếp tỉ số - giống với Condi.

Trước đó, Condi cho rằng anh "đã kiên quyết từ chối" dàn xếp tỉ số từ yêu cầu của một nhân vật giấu mặt và khẳng định bản thân không làm gì sai trái. Thế nhưng tuyển thủ sinh năm 1996 vẫn bị cấm thi đấu một năm rưỡi

Tôi đã nhận được thông báo về án phạt dành cho mình khi là một trong những người có liên quan”, Hesitate viết trên tài khoản Weibo cá nhân. “Tôi cảm thấy mình bắt buộc phải giải thích toàn bộ sự việc cho cộng đồng. Đầu tiên, tôi thừa nhận mình đã phạm phải một sai lầm, nhưng lỗi này là do tôi tham gia. Tôi không bao giờ khuyến khích, tôi cũng chẳng đe dọa ai thực hiện hành vi sai trái.

Tuyển thủ của chúng tôi bị một thương gia tống tiền. HLV và tôi biết điều đó vào đêm mà chúng tôi rời Thành Đô đến Hàng Châu. Chúng tôi đã báo cáo vụ việc này cho tổ chức và ngay lập tức hợp tác với cuộc điều tra mà không giữ lại bất cứ thông tin nào mà tôi biết. Tôi nhận thức sâu sắc rằng mình là một người trưởng thành nên phải chịu trách nhiệm cho hành động của bản thân và tôi sẵn sàng chấp nhận hậu quả.

1ntruder, tuyển thủ thuộc biên chế đội Academy của LGD bị cấm thi đấu 10 tháng, cũng lên tiếng thanh minh trên tài khoản Weibo cá nhân.

Tôi chưa bao giờ dính líu tới hành vi dàn xếp tỉ số cả”, tuyển thủ sinh năm 1994 viết nhưng đã xóa bài đăng sau đó ít phút. “Ai đó đã tiếp cận tôi khi đang thi đấu ở giải Academy nhưng tôi đã từ chối họ. Lý do tôi bị xử phạt là bởi tôi đã đặt cược vào một trận đấu tại KPL (King Pro League – giải đấu Liên Quân Mobile số một Trung Quốc). Đúng là tôi đã đặt cược và chẳng thể nào chối bỏ thực tế. Nhưng làm ơn đừng xúc phạm đến sự chuyên nghiệp của tôi bởi tôi không cá cược ở LPL, LSPL hay LDL.

Chen “Nara” Si-Zhen, người dẫn chương trình của LPL, cũng đã lên tiếng về những thông tin cô biết nhưng lại không báo cáo cho BTC.

Tôi đã khiến các bạn thất vọng, đánh mất lòng tin của LPL”, Nara mở đầu bằng giọng điệu buồn bã, nuối tiếc.

Đầu tiên, tôi phải thừa nhận rằng mình đã nhận thức được toàn bộ vụ việc. Tôi biết chuyện nhưng lại không trình báo cấp quản lý do chịu quá nhiều áp lực. Thứ hai, tôi không dính líu gì (tới scandal bán độ); tôi luôn muốn tránh xa rắc rối nên giữ im lặng. Tuy nhiên, sau một loạt những sự cố đã qua, tôi nhận ra câu chuyện nghiêm trọng như thế nào. Tôi không biết hành động của mình gây ra rất nhiều vấn đề. Giờ thì tôi đã nhận thức được tất cả sai lầm của mình và sẽ hợp tác với cuộc điều tra để sửa sai.

Xin lỗi thêm một lần nữa, thực sự xin lỗi. Tôi hy vọng những hành động tiếp theo sẽ có hiệu quả và giúp lấy lại niềm tin của tất cả mọi người.

Dù sự thật có là như thế nào đi chăng nữa thì quyết định cuối cùng cũng đã được đưa ra. Phía tổ chức LGD cũng đã đơn phương chấm dứt hợp đồng với cả năm nhân vật bị cáo buộc có liên quan đến scandal bán độ.

LGD cũng mới ký hợp đồng với tân binh đi rừng sinh năm 2001 Ding “Kui” Zi-Hao, người sẽ thay thế vị trí của Condi trong phần còn lại của mùa giải 2019.

Tổ chức cũng chưa đưa ra thêm bất cứ bình luận nào liên quan.

2016 (Theo VPEsports)