Trước CKTG 2017, Riot Games đã đi khắp thế giới để ghi lại những câu chuyện được kể bởi những tuyển thủ LMHT giỏi nhất thế giới chuẩn bị tham dự giải đấu. Mỗi video đều chứa đựng những góc khuất, cảm xúc, suy nghĩ của các tuyển thủ - những điều mà họ chưa từng công khai – thông qua một danh từ.

Nâng Cúp Summoner tại CKTG 2017 không khiến cho Crown cảm thấy thoải mái hơn

Với đường giữa của Samsung Galaxy (nay là Gen.G Esports), Lee “Crown” Min-ho, đó là “sự phục hồi”. Trước đó, đội của Crown đã để thua SK Telecom T1 trong trận Chung kết CKTG 2016 kéo dài năm ván đấu. Nhưng Samsung đã quay trở lại mạnh mẽ ở mùa giải sau để châm dứt hy vọng giành ba danh hiệu vô địch CKTG liên tiếp của SKT nhờ màn hủy diệt với tỉ số 3-0.

Mặc dù vậy, chiến thắng đó không khiến cho Crown cảm thấy thoải mái hơn quá nhiều. Trong một bài viết với chủ đề AMA (Hỏi Tôi Mọi Thứ) trên Reddit vào thứ Năm tuần trước (30/8), Crown tiết lộ rằng, sau khi vô địch CKTG 2017, anh rơi vào trạng thái trầm cảm mà không thể lý giải được. Nó tồi tệ đến mức anh không thể tập trung luyện tập hay xuất hiện trên sàn đấu.

Năm nay, Crown không còn xuất hiện thường xuyên trong đội hình thi đấu của Gen.G nữa khi tổ chức đã đem về đường giữa kỳ cựu Song “Fly” Yong-jun. Tuy nhiên, điều này không khiến cho Crown cảm thấy quá căng thẳng khi hàng ngày, anh vẫn chăm chỉ cải thiện kỹ năng cá nhân.

Với thành công của Fly tại Gen.G, tôi thực sự cám ơn anh ấy với tư cách là một người đồng đội”, Crown viết. “Tôi rất vui khi có anh ấy trong đội. Bên ngoài, mọi người đều nghĩ chúng tôi là đối thủ và chúng tôi rất kèn cựa nhau, nhưng cá nhân tôi không nghĩ vậy.

Fly đang là đường giữa chính thức của Gen.G kể từ đầu mùa giải 2018

Vào ngày 12/8 vừa qua, Gen.G đã để thua Afreeca Freecs 0-2 tại vòng đấu đầu tiên của vòng play-off LCK Mùa Hè 2018 và buộc phải giành vé dự CKTG 2018 thông qua Vòng loại Khu vực. Crown nói cơ hội đi CKTG của Gen.G là không thể dự đoán được – khi họ phải vượt qua nhiều đối thủ sừng sỏ khác như SKT hay Kingzone DragonX.

Tuy nhiên, toàn bộ nội dung AMA không quá nghiệm trọng. Khi được fan hâm mộ hỏi anh sẽ hẹn hò với vị tướng LMHT nào, Crown đáp: “LeBlanc. Lý do bởi, nếu LeBlanc (tồn tại) trong thực tế, tôi nghĩ tính cách của cô nàng sẽ kênh kiệu lắm. Cô nàng sẽ điều khiển tôi.

Crown cũng đã chia sẻ quan điểm cá nhân khá thú vị về nhiều tuyển thủ đường giữa trên khắp thế giới mà theo anh, top 3 người chơi xuất sắc nhất ở vị trí này gồm có Lee “Faker” Sang-hyeok của SKT, Song “RooKie” Eu-jin của Invictus Gaming và Søren “Bjergsen” Bjerg của Team SoloMid.

RooKie là một sự lựa chọn dễ dàng trong danh sách khi tuyển thủ người Hàn Quốc này đã thi đấu chói sáng tại LPL Trung Quốc trong suốt mùa giải năm nay. Cái tên Faker cũng không khiến nhiều người cảm thấy bất ngờ - dù đang trải qua một năm đáng quên với SKT, nhưng Quỷ Vương Bất Tử vẫn chơi rất tốt tại 2018 Asian Games (ASIAD) tuần trước.

Crown nói rằng, anh từng rất ghen tỵ với sự nổi tiếng của Faker trên toàn cầu. Nhưng giờ thì Crown cảm thấy buồn khi đã có lúc quá chú tâm tới tuyển thủ LMHT vĩ đại nhất thế giới.

Nhưng sự tôn trọng mà Crown dành cho Bjergsen mới đáng quan tâm – đặc biệt hơn là trong bối cảnh LCK Hàn Quốc đang sở hữu rất nhiều đường giữa xuất sắc, đơn cử như Gwak “BDD” Go-seong của Kingzone.

Crown đã từng thi đấu và đấu tập với TSM ở hai kỳ CKTG gần đây nhất. Và có lẽ Crown đã chú ý tới lối chơi của Bjergsen trong những lần chạm trán đó – hoặc anh chỉ nói vui, như cái cách mà người Hàn hay làm.

Fan hâm mộ của Gen.G sẽ phải chờ đợi xem liệu Crown và đồng đội có thể quay trở lại CKTG 2018 và sắm vai nhà ĐKVĐ hay không sau Vòng loại Khu vực LCK – hiện vẫn chưa được BTC tiết lộ lịch thi đấu.

None (Theo Dot Esports)