Team Flash đã giành chiến thắng ở “một trong những trận Chung kết hấp dẫn nhất lịch sử VCS” – theo lời Hoàng Luân, BLV kỳ cựu của Vietnam Esports TV (VETV) – để đoạt chức vô địch VCS Mùa Xuân 2020 vào tối ngày 18/4.

Flash là vua của LMHT Việt Nam sau mán tái đấu với GAM tại Chung kết VCS Mùa Xuân 2020 - Ảnh: Vietnam Esports (VED)

Chiến tích đầu tiên của Flash còn trở nên ngọt ngào hơn khi họ đã đánh bại GAM Esports – đội tuyển đã biến họ trở thành bại tướng cách đó bảy tháng để đăng quang VCS Mùa Hè 2019 – sau năm ván đấu.

Trước trận Chung kết, cả giới chuyên môn, số đông fan hâm mộ lẫn bản thân Flash đều nhận định họ ở thế “cửa dưới” so với GAM. Có tới 9/10 thành viên trong đội ngũ BLV của VETV dự đoán GAM thắng Flash và bảo vệ thành công ngôi vương.

Ngoại trừ Lê Khôi thì tất cả các BLV của VETV đều dự đoán không chính xác nhà vô địch của VCS Mùa Xuân 2020 - Ảnh: VETV

Nhưng Flash đã chứng minh rằng số đông không phải lúc nào cũng đúng khi buộc GAM phải thi đấu trong thế rượt đuổi tỉ số trước khi biến họ trở thành nhà cựu vô địch VCS.

GameSao đã có cuộc phỏng vấn nhanh với các thành viên của Flash để nghe họ chia sẻ về cảm xúc khi giành ngôi vô địch cùng những tình huống đáng nhớ tại trận đấu quan trọng nhất VCS Mùa Xuân 2020.


Trả đủ cả vốn lẫn lời sau khi để thua GAM 0-3 ở trận Chung kết VCS Mùa Hè 2019. Giờ thì Flash cảm thấy thế nào?

Tập thể Flash: Bọn tôi rất vui! Thực ra là bọn tôi cũng có chút áp lực khi có một anh trợ lý HLV cứ luôn nói rằng “GAM vô địch và nếu không có gì khủng khiếp thì GAM out trình VCS, toàn siêu sao nên cân tất,…” Nên khi hạ gục được họ thì bọn tôi cũng cảm thấy sự cố gắng của cả đội đã được đền đáp xứng đáng.

Tất cả tuyển thủ, thành viên trong ban huấn luyện và nhân viên hậu cần có mặt tại gaming house đã bùng nổ trong khoảnh khắc Flash đánh sập Nhà Chính Nexus ở Ván 5 để đoạt chức vô địch VCS. Các bạn có cảm thấy kém vui phần nào khi trong lần đầu tiên vô địch Việt Nam lại không được ăn mừng chiến thắng trên một sân khấu nào đó trước đám đông khán giả đang reo hò?

Phương Nguyễn (Giám đốc Đầu tư Team Flash Việt Nam): Tôi nghĩ rằng cái gì nó cũng có nguyên nhân của nó. Việc Flash phải thi đấu ở nhà và không có khán giả cổ vũ cũng là một cái lợi thế. Đơn cử như Kati chưa bao giờ có kinh nghiệm sân khấu lớn như thế nên tinh thần của em ấy sẽ vững hơn nhiều và sẽ không bị những tiếng cổ vũ làm phân tâm.

Tôi nghĩ tất cả các em ở đây ngoài Stark và YiJin là đã từng vô địch VCS ra thì mọi thành viên của Flash đều mong muốn được trải nghiệm cảm giác đó. Niềm vui đó là cả một sự cố gắng để đánh đổi nên chắc là cũng không kém gì lúc trên sân khấu đâu! 

Trong Ván 5, Slayder có ít nhất hai tình huống lao thẳng vào lòng địch còn Kati lại thiếu chính xác khi sử dụng chiêu cuối. Đó có phải là dấu hiệu của sự nôn nóng hay bởi lý do nào khác?

Slayder: Ở Ván đấu thứ 5, sau khi lượt Cấm/Chọn kết thúc thì bọn tôi đã nhận ra sự nôn nóng là đến từ phía bên GAM khi họ quyết định sử dụng Shyvana đi rừng - tự đẩy đội hình của họ vào trạng thái không có hiệu ứng khống chế cứng và muốn tận dụng khả năng đè đường để snowball. Tuy nhiên bọn tôi đã bình tĩnh hơn ở lượt Cấm/Chọn để chọn ra những vị tướng có khả năng dọn lính nhanh để tránh khả năng bị dive trụ và phá công trình của đối thủ. Cũng không thể không nhắc đến yếu tố đột biến rất lớn của YiJin và CBL trong trận đấu này đã giúp bọn tôi có lợi thế rất lớn ở giai đoạn đầu game. 

Còn ở hai tình huống kích hoạt Bản Năng Sát Thủ bay vào là do tôi rất tin tưởng vào những đồng đội ở phía sau có thể theo kịp và hỗ trợ khiến tôi rất bình tĩnh. Kati là một người tốt, anh ấy luôn “chấp” đối thủ một đến hai chiêu thức trong giao tranh để trận đấu thêm phần cân bằng hơn. (cười)

Flash bị GAM dẫn tới 5,000 Vàng sau 15 phút đầu ở Ván 5. Các bạn đã động viên nhau như thế nào để lật ngược thế cờ?

Stark: Haha, ván nào bọn tôi cũng bảo nhau: “Late game lật kèo được!”

Bọn tôi đã nhận ra lúc đó Slayder có đến 3 điểm hạ gục và chỉ số lính là ngang thời gian. Nếu sau 20 phút mà GAM không lấy được một đường siêu cấp thì Slayder sẽ có Thần Kiếm Muramana full stack và với phiên bản nâng cấp gần đây của Kai’Sa thì anh ấy hoàn toàn có thể kết liễu một mục tiêu bất kỳ bị kéo về bởi YiJin. Mặt khác GAM đã quá tự tin khi không có bất cứ một ai lên chống chịu. Họ phụ thuộc quá nhiều vào khả năng mở giao tranh và dồn sát thương chớp nhoáng của Sett nhưng quên mất rằng Flash cũng có hiệu ứng bất tử của Taric cùng rất nhiều hiệu ứng choáng của 3 vị tướng chống chịu.

Zeros được thay vào và ngay lập tức giúp GAM thắng Ván 4 để cân bằng tỉ số 2-2. Tâm trạng của Flash ra sao trước khi bước vào Ván 5?

Sergh: Bọn tôi cảm thấy việc ngồi dự bị và không được thi đấu quá lâu đã khiến Zeros thiếu đi sự tỉnh táo vốn có và không còn tinh quái trong cách di chuyển nữa. Ván 4 thua phần nhiều do lỗi di chuyển và giao tiếp của bọn tôi chứ Zeros không để lại bất cứ ấn tượng nào trong ván đấu này nên bọn tôi cảm giác không sợ anh ta lắm. Còn việc Zeros vào hay không vào thì kể cả là Baroibeo thì game đó cũng sẽ 2-2 thôi, vì lỗi là do bọn tôi mà.

Trước khi bước vào Ván 5 thì bọn tôi vẫn nghĩ là có thể “ăn” được GAM và luôn nói: “Cố lên!”

Khoảnh khắc Flash ăn mừng chức vô địch tại gaming house ở TP.HCM khi thi đấu ở nhà trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội phòng chống COVID-19 - Ảnh: VETV

Kiaya đã bị thay ra giữa chừng khi GAM đang ở thế chân tường. Flash có nghĩ rằng Kiaya là mắt xích yếu nhất của GAM trong loạt Bo5? Phải chăng các bạn đã thành công trong nỗ lực khai thác vào điểm yếu của đối phương?

Phương Nguyễn: Tôi nghĩ Kiaya đã làm rất tốt. Dưới góc độ khách quan của một người có nhiều kinh nghiệm trong LMHT thì việc em ấy có thể solo kill được đường đơn của đối thủ và tạo lợi thế snowball rất mạnh ở đường trên cho Levi và Dia1 có khoảng trống để lên đục trụ và ép Stark phải thủ đường điều không phải ai cũng làm được.

Stark thích đi đường với Zeros hay Kiaya hơn? Vì sao?

Stark: Đối với tôi thì tuyển thủ nào cũng như nhau cả mà thôi vì tôi không để hiện tên trong lúc thi đấu. (cười) Tuyển thủ nào thì tôi cũng sẽ phải vượt qua hết. Tôi chơi game vì 4 người còn lại và chiến thắng của cả đội chứ không phải bởi thành tích cá nhân hay được tung hô.

Trở lại đội hình Flash sau bảy tháng lui về hậu trường, Stark đang sở hữu tỉ lệ thắng tuyệt đối 100%. Đây cũng là danh hiệu VCS thứ ba của Stark ở ba đội tuyển khác nhau và rất thú vị là chúng đều có liên quan tới GAM - Ảnh: Team Flash

Malzahar của Kati ở Ván 3 có phải là một bất ngờ mà Flash muốn dành tặng cho GAM không bởi các bạn đã không lựa chọn vị tướng này trong suốt giai đoạn vòng bảng?

Sergh: Ai cũng biết là Malzahar có thể khắc chế được Ryze ở đường giữa vì nó là đường ngắn và người đi rừng có thể đảo ra gank bất cứ lúc nào. Trong cả năm lượt Cấm/Chọn, bọn tôi đã cố tình cấm Pantheon và Elise vì biết rằng sẽ đến lúc Dia1 sẽ chọn Ryze đường giữa. Vì họ bị sập bẫy nên sự khác biệt sẽ xuất hiện ở Ván 3 hoặc Ván 5 mà thôi. (cười)

Trong mùa đầu tiên được đôn lên đội hình chính và đảm đương vị trí đường giữa của Flash, Kati đã lập tức giành danh hiệu Tân Binh xuất sắc nhất VCS Mùa Xuân 2020. Bạn hãy tự đánh giá phong độ của bản thân và liệu đây có phải là Kati hay nhất?

Kati: Tôi cảm thấy bản thân còn phải cố gắng nhiều hơn nữa để không phụ lại sự kỳ vọng của các anh chị em trong đội. Tuy nhiên, danh hiệu này cũng khiến tôi thấy rất vui và sẽ cố gắng nhiều hơn nữa trong tương lai.

Ảnh: VED

(Câu hỏi dành cho Slayder) Bạn đã nhận MVP của trận Chung kết nhưng nếu được chọn một đồng đội khác thì người đó sẽ là ai?

Slayder: Tôi nghĩ MVP là danh hiệu dành cho một người, nhưng tập thể Flash đã tin tưởng và đoàn kết để giành được chiến thắng này. Danh hiệu này có vẻ hơi ích kỷ nhưng tôi xin được chia sẻ nó cho cả team lẫn những người đứng sau luôn giúp đỡ và nhất là những bạn khán giả luôn theo sát, cổ vũ và động viên bọn tôi nữa. Tất cả đều xứng đáng được vinh danh! Xin cảm ơn tất cả mọi người!

Ảnh: VED

Sergh có nghĩ rằng bạn đã phá được "cái dớp" đeo đẳng bấy lâu nay với chức vô địch VCS Mùa Xuân 2020?

Sergh: Với tôi thì “cái dớp” chỉ là câu nói đùa cho vui thôi, Tôi nghĩ rằng mùa này mình đã thật sự cố gắng rất nhiều nên kết quả này là xứng đáng với những gì mình đã bỏ ra.

Đâu là khoảnh khắc đáng nhớ nhất với cá nhân các tuyển thủ Flash trong trận Chung kết gặp GAM và tại sao? 

Stark: Chắc là khoảnh khắc ở Ván 5 khi tôi Tốc Biến qua tường và “đơm” Dia1 bằng một cú đấm kèm Nội tại Nóng Giòn có Quyền Năng Bất Diệt. Ý tôi là: Dia1 gọi thì mình trả lời thôi! (cười)

YiJin: Tôi nghĩ đó là khoảnh khắc mình outplay được Levi ở Ván 5. Tình huống đó, rất khó hiểu khi anh ta thả Sứ Giả Khe Nứt ở đường giữa và ngay lập tức hóa thành dạng rồng. Tôi đã Tốc Biến kéo Levi vào trụ và tiêu diệt luôn con Sứ Giả tạo tiền đề cho cả đội xông lên lấy lại ván đấu. 

Kati: Chắc là khoảnh khắc tôi đã xoáy trượt và suýt nữa thì bị trụ tiêu diệt. Lúc đó tôi đã rất lo lắng vì nếu mình nằm xuống có thể sẽ ảnh hưởng đến cả đội.

Slayder: Chắc chắn là khoảnh khắc tôi bay vào tiêu diệt Dia1 và kết thúc luôn trận đấu. Lúc đó, tôi cảm thấy hưng phấn tột độ!

CBL: Khoảnh khắc đáng nhớ nhất là GAM đã ban Thresh của tôi trong cả 5 ván. Chắc vì tôi là “boy 1 champ Thresh” chăng?

Là do GAM hôm nay mắc quá nhiều sai lầm hay Flash đã chơi quá hay?

Sergh: Hôm nay, GAM đã chơi không đúng phong độ. Tôi cảm thấy có khá nhiều tình huống họ có thể làm tốt hơn và kết thúc Ván 5 chứ không phải là mắc sai lầm liên tiếp để rồi bị Flash gỡ lại như thế.

Lý do Flash kích hoạt Biểu Cảm logo của Lowkey Esports (tiền thân của Team Secret) trong trận Chung kết là gì?

Phương Nguyễn: Tôi không trực tiếp hỏi các thành viên trong đội nên cũng không rõ lý do cụ thể. Nhưng mà cứ cho nó là viết tắt của Lê Khôi đi, vì anh ấy là BLV duy nhất dự đoán Flash thắng ở cặp Bo5 này.

Ảnh: VETV

Hiện Flash đã bắt đầu tập luyện chuẩn bị cho phần còn lại của mùa giải với điểm nhấn là MSI 2020 chưa hay sẽ "xả hơi" một vài ngày? Trong thời gian giãn cách xã hội mùa đại dịch thì các bạn thường giải trí bằng cách nào?

Phương Nguyễn: Cả đội chưa muốn nghỉ ngơi vào lúc này và lao vào tập luyện luôn ngay khi vô địch VCS Mùa Xuân 2020. Flash chủ yếu giải trí tại gaming house như cùng nhau xem phim để hạn chế ra khỏi nhà nhằm phòng chống dịch COVID-19. Tại thời điểm này, Flash đang rất tập trung vào game nên cũng không chú trọng và các hoạt động giải trí.

"Tại thời điểm này Flash đang rất tập trung vào game nên cũng không chú trọng và các hoạt động giải trí" - đại diện của nhà vô địch VCS Mùa Xuân 2020 thông tin

Flash còn cần cải thiện những gì trước khi bước vào Vòng Khởi Động MSI 2020? Mục tiêu của đội trong lần đầu tiên tham dự một giải đấu quốc tế?

Sergh: Bọn tôi nghĩ rằng câu chuyện bây giờ là tiếp tục try hard và không ngủ quên trên chiến thắng. Các đội trên thế giới rất mạnh và họ chắc chắn sẽ không mắc những sai lầm như GAM.

Mục tiêu của bọn tôi là cố gắng vượt qua Vòng Khởi Động vì ngoài YiJin và Stark ra thì trong đội hình hiện tại của Flash chưa ai có kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

June_6th