Flash Wolves – một trong những tổ chức nổi tiếng nhất của LMHT chuyên nghiệp thế giới và cũng giàu thành tích nhất LMS – sẽ không thi đấu ở mùa giải 2020, theo thông báo chính thức của tổ chức vào hôm qua (13/12).

LMS và LST sẽ sáp nhập thành một tổ chức lớn vào năm 2020. Qua đó, đưa tất cả những đội tuyển LMHT tới từ Đài Loan, Hong Kong, Macao và Đông Nam Á (ngoại trừ VCS) vào chung một khu vực để cùng cạnh tranh cho suất dự các giải đấu quốc tế.

Khu vực mới này sẽ có tên là PCS với tổng cộng 10 suất.

Bất chấp điều đó, hầu hết các fan hâm mộ LMHT đều không mong đợi vào việc một đội tuyển lớn như FW sẽ là một phần của PCS. Nhất là khi xem xét lịch sử và sự thống trị của FW trong suốt những mùa giải đã qua tại LMS.

Được thành lập vào tháng 4/2013, FW đã có bảy chức vô địch LMS liên tiếp, bốn lần dự CKTG, ba lần tới Mid-Season Invitational. Trong đó, thành tích thi đấu quốc tế ấn tượng nhất của FW phải kể tới việc lọt vào tới vòng Bán kết MSI 2018, nơi họ để thua Á quân Kingzone DragonX với tỉ số 1-3.

Với việc FW công bố rút lui khỏi mùa giải 2020, tổ chức cho biết đang lên kế hoạch giúp đỡ các tuyển thủ tìm kiếm một “sân khấu mới cho sự nghiệp của họ.

Hiện Riot Games vẫn chưa tiết lộ danh sách các đội tuyển sẽ góp mặt tại PCS 2020. Mới đây, MEGA Esports, nhà ĐKVĐ của LST, đã vướng vào scandal không trả lương cho tuyển thủ và bị cấm thi đấu đến mùa giải 2022.

2016