Rasmus “Caps” Winther, siêu sao đường giữa của G2 Esports, đã nói về những thiếu sót trong quá trình chuẩn bị cho 2019 Mid-Season Invitational (MSI) – giải đấu mà anh cùng đồng đội vừa đăng quang tại Đài Bắc, Đài Loan cách đây 10 ngày – trong một buổi trao đổi vào hôm 26/5.

Caps khẳng định rằng trước khi đối đầu với SK Telecom T1 tại MSI 2019, G2 không có nhiều cơ hội đấu tập (scrim) với nhiều đội tuyển LMHT hàng đầu thế giới ở thời điểm hiện tại.

Chúng tôi chưa hề đấu tập với SKT bao giờ, tôi nghĩ vậy”, Caps nói. “Tôi không biết lý do tại sao nữa, chỉ là nó không xảy ra. Chúng tôi không đấu tập với quá nhiều đội Tôi nghĩ chúng tôi chỉ có một ngày tập luyện với (Invictus Gaming) và chẳng ngày nào với SKT. Có lẽ là hai ngày cùng (Team Liquid). Vì thế chúng tôi không biết nhiều về tất cả các đội mình phải chạm trán (tại MSI).

Choi “Locodoco” Yoon-seop, cựu HLV của nhiều đội tuyển tại LCS và cũng là host của buổi trao đổi, đã đưa ra lý giải tại sao SKT lại tránh tập luyện cùng G2.

SKT có truyền thống cực kỳ bí hiểm”, Locodoco nói. “Đội tuyển duy nhất thường xuyên đấu tập với họ trong quá khứ…là đội của Reapered, Cloud9, và khi đó tôi vẫn còn đang ở Team SoloMid.

Đáp lại, Caps nói đùa rằng SKT đã dừng việc tập luyện với các đội phương Tây bởi TSM đã từng để lộ một đoạn video đấu tập cùng nhau. Nó đã dẫn tới màn tranh luận giữa Locodoco cùng Duncan “Thorin” Shields, chuyên gia esports kỳ cựu và cũng là một host khác của chương trình.

Cùng G2 đăng quang MSI 2019, Caps còn ẵm luôn danh hiệu MVP của giải đấu

G2 đã khiến cho nhiều fan hâm mộ cảm thấy bất ngờ khi lội ngược dòng trước SKT tại vòng Bán kết để có mặt tại trận Chung kết của MSI 2019. Đằng sau chức vô địch MSI 2019 của G2 là sự chuẩn bị thiếu chu toàn, không được cọ sát nhiều với những đối thủ hàng đầu – theo lời Caps – thậm chí còn để lại nhiều ấn tượng hơn.

Chung cuộc, G2 vẫn đã đánh bại tất cả - trong đó có SKT, Liquid,… - để được vinh danh trong lịch sử LMHT chuyên nghiệp.

ABC (Theo Dot Esports)