Park “Untara” Ui-jin, Park “Viper” Do-hyeon và Son “Ucal” Woo-hyeon đã không còn là người của Griffin – theo thông cáo báo chí của tổ chức vào tối qua (17/5).

Bộ ba Viper, Ucal và Untara đã hết hợp đồng với Griffin

Griffin vừa trải qua một mùa giải đáng quên khi từ vị thế của đội Á quân ba lần liên tiếp lại chỉ cán đích hạng 10/10 tại LCK Mùa Xuân 2020. Tệ hại hơn thế, họ còn không vượt qua nổi Vòng Thăng Hạng LCK Mùa Hè 2020 và chính thức xuống chơi ở giải hạng hai LMHT Hàn Quốc.

Không ai ngờ rằng đội tuyển đã từng lọt vào tới vòng Tứ kết CKTG 2019 lại xuống hạng ở ngay mùa giải sau đó. Đáng nói hơn, Griffin bị văng khỏi LCK trước khi giải đấu chuyển thành mô hình nhượng quyền thương mại – nơi Riot Games và các đội tuyển đủ điều kiện tham gia cùng nhau chia sẻ trách nhiệm cũng như doanh thu có được từ giải đấu.

Viper bắt đầu sự nghiệp thi đấu LMHT chuyên nghiệp tại Griffin từ cuối năm 2017. Xạ thủ sinh năm 2000 thực sự gây được tiếng vang ở mùa giải năm ngoái nhưng lại chơi không như kỳ vọng tại CKTG, nơi anh có lần đầu tiên “bơi ra biển lớn” chạm trán với những đội tuyển hàng đầu quốc tế.

Ucal đã chuyển đến thi đấu cho nhiều đội tuyển sau màn ra mắt vào cuối năm 2017 trong màu áo KT Rolster. Đường giữa sinh năm 2001 không gặt hái được quá nhiều thành công trong vài mùa giải trở lại đây dù sở hữu tiềm năng được giới chuyên môn đánh giá cao. Hiện vẫn chưa rõ tương lai của Ucal.

Cuối cùng là Untara, cựu đường trên của T1. Sau một khoảng thời gian ngắn ngủi phiêu lưu tại Thổ Nhĩ Kỳ, Untara đã quay trở lại quê nhà Hàn Quốc nhưng lại không thi đấu thành công cho Griffin xét về các số liệu thống kê cơ bản – gồm tỉ lệ tham gia hạ gục, solo-kill và lượng Vàng chênh lệch.

Không có gì đảm bảo rằng Untara sẽ xuất phát trong một đội hình nào đó tại LCK Mùa Hè 2020. Do đó, nhiều khả năng fan hâm mộ sẽ được thấy anh chuyển sang một khu vực khác để tìm kiếm cơ hội thi đấu.

Griffin có thể coi nửa cuối mùa giải 2020 là quãng thời gian để chuẩn bị cho màn quay trở lại với LCK. Họ vẫn có điều kiện ứng tuyển một suất nhượng quyền thương mại nếu đáp ứng đủ tiêu chuẩn của BTC – tiêu chí đầu tiên là sẵn sàng chi ra mức phí tham dự LCK 2021.

Sau đó, Riot sẽ quyết định xem những tổ chức nào sẽ trở thành đối tác của họ ở mùa giải nhượng quyền đầu tiên trong lịch sử LCK.

2016 (Theo Dot Esports)