DAMWON đem về cùng lúc hai đường trên

Trong những diễn biến khá bất ngờ, nhà vua của LMHT thế giới DAMWON Gaming đã chiêu mộ Kim “Khan” Dong-ha - theo thông báo mới nhất của tổ chức vào chiều qua (27/11).

Dù phía DAMWON vẫn chưa lên tiếng nhưng việc ký hợp đồng với cựu tuyển thủ FunPlus PhoenixT1 gần như đồng nghĩa rằng đường trên Jang “Nuguri” Ha-gwon sẽ rời đi.

Nuguri được coi là đường trên số một thế giới sau khi giúp DAMWON vô địch LCK Mùa Hè lẫn Chung kết Thế giới 2020. Hiện Nuguri được đồn đoán là nhận được những lời mời gọi hậu hĩnh từ các đội tuyển hàng đầu LCK và LPL.

Khan, sau một mùa giải đầy hứa hẹn giúp T1 lọt vào tới Bán kết CKTG 2019, đã gia nhập đội tuyển số một LMHT thế giới lúc bấy giờ, FPX. Anh bước vào cuộc cạnh tranh vị trí thi đấu chính thức với đồng hương Kim “GimGoon” Han-saem nhưng đáng tiếc lại không đáp ứng được kỳ vọng.

Khan thường bị tụt lại ngay ở giai đoạn đi đường tại LPL 2020 khiến FPX “trắng tay” cả mùa giải và khép lại bằng việc ngồi nhà xem CKTG sau trận thua 2-3 trước Invictus Gaming tại Chung kết Vòng loại Khu vực.

Tưởng như đã ở bên kia sườn dốc nhưng Khan vẫn nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ DAMWON - tổ chức vừa đem về cựu HLV T1, kkOma.

Theo lý giải của tổ chức, Khan sẽ “bổ sung kỹ năng cho đội tuyển dựa trên nền tảng kinh nghiệm tám năm chinh chiến của một tuyển thủ chuyên nghiệp”.

Có Khan và vẫn giữ được đi rừng Canyon, đường giữa ShowMaker, xạ thù Ghost cùng hỗ trợ BeryL, DAMWON kỳ vọng sẽ bảo vệ thành công ngôi vương LCK và cả CKTG mùa sau.

T1 “trói chân” hai tài năng trẻ

Cũng liên quan tới tình hình chuyển nhượng tại LCK, T1 đã gia hạn hợp đồng thành công với hai tài năng trẻ là đường trên Canna cùng đường giữa Clozer - theo thông báo của tổ chức vào sáng qua.

Cả hai đều là thực tập sinh và được coi là sản phẩm “cây nhà lá vườn” của T1.

Canna, có màn ra mắt đấu trường chuyên nghiệp từ cuối mùa giải 2019, sẽ gắn bó với T1 tới tháng 11/2022. Anh sẽ chia sẻ vị trí đường trên với tân binh Choi “Zeus” Woo-je, người cũng vừa được đôn lên từ đội học viên vào ngày 26/11.

Tới buổi chiều cùng ngày, T1 xác nhận cam kết tương lai với Clozer tới năm 2023.

Trong khi Canna đã trở thành trụ cột của T1 thì Clozer đang trên hành trình chứng minh năng lực từ cuối mùa giải 2020 - nơi anh được HLV Kim trao nhiều cơ hội ra sân thi đấu thay thế cho huyền thoại Faker.

T1 vừa trải qua một mùa giải thất bại khi vừa đánh mất ngôi vương LCK lại còn lỡ hẹn với CKTG 2020.

Gần như ngay lập tức, họ đã hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng bằng việc chiêu mộ bộ đôi HLV Daeny cùng Zefa - hai đầu tàu giúp DAMWON vươn mình trở thành thế lực số một của LMHT thế giới.

Chưa hết, T1 còn chiêu mộ Keria - cựu tuyển thủ từ DRX và là tài năng trẻ sáng giá bậc nhất của LCK. T1 đã biến Keria trở thành hỗ trợ nhận lương “khủng” nhất khu vực - theo nhiều nguồn tin.

Kiện toàn từ ban huấn luyện đến đội hình thi đấu, fan hâm mộ T1 đang kỳ vọng vào một mùa giải 2021 bùng nổ.

ABC