Mậu Tuất 2018 có lẽ là dịp Tết Nguyên Đán vui vẻ nhất với toàn bộ ban huấn luyện và các tuyển thủ của Snake eSports khi họ vẫn đang duy trì được mạch trận toàn thắng. Cách đây ít giờ, Snake đã thắng ngược LGD Gaming với tỉ số 2-1 để tiếp tục chễm chệ trên ngôi đầu BXH LPL Mùa Xuân 2018 trước khi nghỉ Tết.

Thực tế, LGD là đối thủ “khó nhằn” nhất của Snake – tính từ thất bại trước FunPlus Phoenix ở trận đấu khai mạc LPL Mùa Xuân 2018 vào ngày 19/01 vừa qua. Chính cựu vô địch LPL Mùa Hè 2015 đã khiến cho Snake phải chịu thua ván đấu đầu tiên sau sáu trận đấu gần đây nhất.

Sự năng động và lộ trình đi rừng hợp lý của Zac trong tay Eimy đã giúp cho LGD có được sự khởi đầu đầy hứng khởi. Eimy đã khiến cho SofM, người đi rừng số một của LPL Mùa Xuân 2018 vào thời điểm hiện tại, trở thành người thừa trong những pha đụng độ đầu Ván 1 khi luôn tỏ ra nhanh nhạy hơn đối phương.

Eimy là tác nhân chính khiến Snake phải prair qua một trận đấu chật vật

Sau điểm Chiến Công Đầu, LGD luôn là đội giao tranh tốt hơn ở tất cả các điểm nóng trên bản đồ. Tuy nhiên, Snake cũng tìm ra cách cân bằng lại thế trận khi kiểm soát hoàn toàn các mục tiêu lớn từ trụ bảo vệ cho tới Rồng Nguyên Tố.

Nhưng tất cả đã thay đổi từ pha giao tranh ở phút 29. Snake dồn toàn bộ những chiêu cuối quan trọng của Sejuani và Orianna vào hỗ trợ Leona bên phía địch – chỉ chờ có vậy, LGD phản công mạnh mẽ để có được hai điểm hạ gục và giành luôn bùa lợi Baron.

LGD dễ dàng triển khai chiến thuật mà họ đề ra ở khoảng thời gian cuối ván khi mà khoảng cách về lượng Vàng đã gần chạm ngưỡng 10,000 Vàng. Không thể tìm ra cách giao tranh hợp lý, Snake chấp nhận để LGD vượt lên dẫn trước 1-0 sau 36 phút thi đấu.

LGD tiếp tục nhập cuộc tốt hơn ở Ván 2 sau một pha băng trụ đường dưới thành công với bốn người. Nhưng khác với ván đấu trước, lần này Snake đã chủ động đối phó với những tình huống tổ chức giao tranh ở đường dưới.

Sau một loạt những pha “bắt bài” hướng di chuyển của Eimy, SofM cùng với đồng đội đã nắm thế chủ động trên bản đồ nhờ sớm đánh sập các trụ bảo vệ ở cả ba đường.

Thế trận trở nên đóng băng khi LGD vẫn chứng tỏ khả năng giao tranh tuyệt vời của họ. Phút 31, LGD hạ 3/5 thành viên của Snake để chiếm được bùa lợi Baron và xoay đổi thế trận nghiêng về phía họ.

Tương tự như Snake, LGD chẳng thể tìm ra cách kết thúc ván đấu. Và khi họ vẫn đang loay hoay và quyết định tấn công Rồng Ngàn Tuổi, Snake nhanh chóng dồn người sang hang Baron để đánh đổi mục tiêu.

Hai đội liên tục lao vào giao tranh khiến một vài người nằm lại nhưng kết cục này không giải quyết được vấn đề gì. Màn marathon này kéo dài tơi hơn một giờ đồng hồ, và Snake chứng tỏ họ là đội giữ được sự tập trung hơn để đánh bại LGD sau pha giao tranh kéo dài hơn hai phút đồng hồ.

Ván 3 quyết định lại là nơi để hai đội chứng tỏ sức bền của họ. Lần đầu tiên trong loạt Bo3, Snake là đội có được quãng thời gian đầu ván tốt hơn khi thắng thế ở cả ba đường. Nhưng LGD đã dần dần lấy lại bình tĩnh, tìm ra cách kéo dài thời gian để Gangplank đạt đến ngưỡng sức mạnh cần thiết nhằm tạo ra điểm tựa.

Thế trận trở nên bão hòa tương tự như Ván 2 khi mà chênh lệch giữa hai đội là không đáng kể trong bối cảnh những pha giao tranh chưa thực sự đem lại kết quả rõ rệt.

Chỉ cho tới phút 50, khi Snake đã có được cả hai bùa lợi Baron cùng Rồng Nguyên Tố thì mới xuất hiện bước ngoặt. Xuất phát từ pha vây hãm đường trên của địch, Orianna trong tay đường giữa Guoguo khiến Corki bên phía LGD “bốc hơi” sau một pha chiêu cuối thành công.

Trong thế 5v4 khi vẫn còn đẩy đủ những công cụ để tung ra trong giao tranh, Snake tự tin tràn thẳng vào căn cứ địch đánh sập Nhà Chính Nexus sau 52 phút thi đấu. SofM cũng giành được MVP thứ năm tại vòng bảng LPL Mùa Xuân 2018 khi góp công vào 100% số điểm hạ gục của Snake với Sejuani.

SofM hiện đang là tuyển thủ có số lần đoạt MVP nhiều thứ nhì tại LPL Mùa Xuân 2018

Chiến thắng nhọc nhằn trước LGD lại càng có thêm ý nghĩa với Snake khi họ đã lấy lại vị trí dẫn đầu Bảng Tây LPL Mùa Xuân 2018 với hệ số 6-1 – vượt qua đội bám đuổi sát sao là EDward Gaming do thi đấu nhiều hơn một trận.

SofM và đồng đội sẽ có khoảng 20 ngày nghỉ ngơi, ăn Tết Nguyên Đán trước khi quay trở lại với trận đấu còn lại của Tuần 4 LPL Mùa Xuân 2018 gặp Invictus Gaming vào lúc 16g00 ngày 25/02.

Cục diện LPL Mùa Xuân 2018 sau Ngày 2 - Tuần 4

Gamer