Nếu theo dõi Demacia Cup vừa qua thì chắc hẳn ai cũng phải cảm thấy ấn tượng với phong cách Rek’Sai “ăn thịt” cực táo bạo của SofM. Phá vỡ lối lên đồ thông thường, SofM đã lựa chọn Tam Hợp Kiếm kết hợp với Phù Phép Chiến Binh để có lượng sát thương khổng lồ trong giao tranh. Rek’Sai đã trở thành vị tướng tủ của SofM từ rất lâu, bởi lối chơi hổ báo gây áp lực lên các đường cực khó chịu.

 

Insec cũng chỉ biết ôm mặt bất lực trước Rek’Sai của SofM.

Cách SofM tận dụng Nội Tại Cảm Quang Địa Chấn của Rek’Sai cũng rất ấn tượng trong nhiều trận đấu. Chỉ cần nắm bắt được bất kì kẻ địch nào đi lẻ, Rek’Sai của SofM sẽ ngay lập tức áp sát và làm thịt kẻ địch.

Chắc hẳn ai cũng biết những cái tên này đều là vị tướng tủ của SofM rồi phải không. Nidalee của SofM ngoài việc có tốc độ ăn rừng nhanh khủng khiếp thì khả năng đi hỗ trợ các đường cũng rất tuyệt vời. Đặc điểm chung khi SofM cầm Nidalee là đa số đều lăn cầu tuyết trong cả trận đấu bởi lối chơi hổ báo và ăn “hộ” luôn cả quái rừng đối phương.


Nidalee của SofM với pha xử lí siêu mượt.

Tiết lộ trước một cái tên không phải tướng Đi Rừng để các bạn khỏi cảm thấy nhàm chán nhé! Nếu ai còn nhớ thì cũng đã có một thời gian SofM đi vị trí Đường Giữa ở vị trí Đường Giữa ở Full Louis tại mùa giải 5. Vị tướng ưa thích của SofM khi đi Đường Giữa chính là Viktor, một vị tướng có độ khó cao trong Liên Minh Huyền Thoại.

 

Anh chàng bạn thân trong Snake là Tank còn nhường Đường Giữa cho SofM cầm Viktor khi đánh rank Hàn.

Với lối chơi chắc chắn khi đi đường và xử lí chuẩn xác trong giao tranh, Viktor của SofM có thể gánh cả đội một cách dễ dàng. Khi sử dụng vị tướng này, Thần Đồng của Liên Minh Huyền Thoại Việt luôn đè bẹp đối phương về chỉ số lính và luôn giữ ở mức ngang bằng với thời gian.

Khi phải chơi Xạ Thủ, SofM lựa chọn cho mình vị tướng Jhin để phù hợp với meta hiện tại. Tuy rằng rất ít khi được nhìn thấy SofM sử dụng Jhin nhưng một khi đã lựa chọn thì cả đội địch sẽ phải dè chừng rất nhiều. Khả năng sử dụng kĩ năng định hướng tốt, lối chơi hổ báo như thường lệ và tính toán lượng sát thương siêu chuẩn là những ấn tượng mà SofM để lại với vị tướng Jhin.

 

Bắn nát đội bạn với Jhin.

Kết thúc phần 1 của bài viết với cái tên quen thuộc, đó chính là Graves. Kể từ khi được chỉnh sửa từ một Xạ Thủ thành tướng Đi Rừng, Graves đã được SofM ưa thích và đem ra sử dụng khi đánh xếp hạng cũng như thi đấu giải. Tại trận đấu đầu tiên ở LPL, vị tướng đầu tiên SofM sử dụng cũng chính là gã Graves này và kết quả là Newbee đã bị đè bẹp một cách áp đảo. Cũng vì vậy mà cả cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại Trung Quốc đã biết tới SofM chỉ sau 2 trận đấu đầu tiên tại giải đấu lớn nhất quốc gia này.

 
 
Dade cũng bị bất ngờ trước màn thể hiện của tân binh bên phía Snake.

Đây là vị tướng SofM sử dụng để leo xếp hạng Hàn nhiều nhất nhưng anh lại không hay sử dụng trong những trận thi đấu chuyên nghiệp tại Snake. Đương nhiên SofM sẽ sử dụng Hecarim ở vị trí Đi Rừng chứ không phải Đường Trên đâu. Nhiều người chơi Việt Nam cũng học tập cách chơi Hecarim không lên trang bị đi rừng của SofM để áp dụng, bởi lẽ đó là cách chơi khá độc đáo và thú vị.

 
Dù bị 80% khán giả Trung Quốc nhận định rằng sẽ thua nhưng SofM với Hecarim đã đè bẹp OMG.

Theo trí nhớ của tác giả, SofM mới chỉ một lần dùng Elise để thi đấu tại LPL. Tuy nhiên, SofM vẫn sử dụng Nữ Hoàng Nhền Nhện để thi đấu xếp hạng khá nhiều. Elise trong tay SofM thường sử dụng Đao Đụng Độ để gây sát thương lên kẻ địch một cách tối đa, cùng với đó là giảm khả năng tấn công của mục tiêu.

Cách lên đồ cho Elise của SofM cũng khá đa dạng, từ Hồng Ngọc Tỏa Sáng,Thông Đạo Zz’Rot cho đến cả Giáp Thiên Thần đều được SofM lên cho ả.

 
 
Elise của SofM cũng mạnh đấy chứ!

Từ những người hâm mộ Trung Quốc cho đến cả các bình luận viên thế giới trong Wildcard All-Star 2015. Hiện giờ, thậm chí Lee Sin của SofM còn có thể sánh ngang với những người Đi Rừng tốt nhất của Trung Quốc. Những pha sử dụng combo của SofM càng ngày càng mượt mà và đẹp mắt hơn, cũng như có độ bất ngờ cực cao.

Chúng ta vẫn chờ đón màn trình diễn của SofM trước huyền thoại Lee Sin một thời inSec nhưng điều đó vẫn chưa diễn ra. Trong những trận lần đối đầu với SHR của inSec, SofM thường sử dụng những vị tướng có lối chơi chắc chắn như Rek’Sai hay Graves. Mong rằng trong thời gian sắp tới, chúng ta sẽ được chứng kiến SofM sử dụng Lee Sin để đối đầu với inSec.


Pha combo quá gọn gàng của SofM và G4 tại Siêu Sao Đại Chiến 2015.

Ngoài Jhin thì khi chơi Xạ Thủ, SofM cũng thường sử dụng thêm cả Ezreal nữa. Có vẻ như anh chàng SofM của chúng ta thích những vị tướng Xạ Thủ mà phải sử dụng kĩ năng định hướng nhỉ.

 
 
Ezreal của SofM bắn quá lực.

Sau khi vị tướng này bị giảm sức mạnh chán chê thì SofM lại bắt đầu sử dụng hắn ta ở vị trí Đi Rừng. Sau khi hoàn thành Phù Phép Thần Vọng, SofM thường lên thêm Quỷ Thư Morello để tăng khả năng hồi phục năng lượng cho Malzahar bởi lẽ vị tướng này có đến 4 kĩ năng kích hoạt.

Có vẻ như chỉ số hạ gục khi SofM cầm Malzahar không quá ấn tượng, nhưng anh lại đóng góp nhiều cho đồng đội hơn khi sử dụng vị tướng này. Liệu có một ngày nào đó SofM đem Malzahar vào một trận đấu chuyên nghiệp hay không, chúng ta hãy cùng chờ xem.

Có lẽ cầm Malzahar không dồn sát thương kẻ địch được nên chỉ số hạ gục của SofM hơi thấp nhỉ?