Júlia “Mayumi” Nakamura, nữ tuyển thủ LMHT mang hai dòng máu Nhật Bản-Brazil, đã đâm đơn kiện đội tuyển cũ INTZ bởi hành vi ngược đãi và sử dụng hợp đồng có nhiều điểm bất thường.

Mayumi tuyên bố rời bỏ tổ chức vĩ đại nhất lịch sử LMHT Brazil vào hôm 25/5 ngay trước khi giải đấu số một khu vực khởi tranh.

Mayumi đang sở hữu hơn 1 triệu người theo dõi trên Weibo cùng gần 550,000 followers trên Twitter và Instagram

Tôi không còn là người của INTZ nữa”, Mayumi nói với trang tin START (Brazil). “Tôi sẽ theo đuổi con đường của riêng mình với những buổi streams và dự án cá nhân. Tôi không có kế hoạch cụ thể cho tương lai và hiện đang là tuyển thủ tự do.

Về phía INTZ, họ không hề xác nhận Mayumi đã chia tay tổ chức.

Ở những diễn biến liên quan, nữ tuyển thủ sinh năm 2002 đã quyết định khởi kiện đội tuyển cũ vào ngày 26/5.

Mayumi và Tainá “Yatsu” Santos được INTZ chiêu mộ cùng vào tháng 8/2019, thời điểm đó nữ tuyển thủ mới 17 tuổi. Cô chỉ thi đấu cho INTZ tại ABCDE Super League, giải đấu mang tính chất giao hữu tiền mùa giải, hồi cuối năm ngoái.

Mayumi đang đạt Đại Cao Thủ tại cụm máy chủ Brazil với tỉ lệ thắng 51.8% khi mùa giải Xếp Hạng 2020 đang sắp đi đến hồi kết

Trong ít lần xuất hiện trước công chúng, Mayumi vẫn để lại dấu ấn đậm nét trong game đấu sử dụng Nautilus. Video highlight đã ngay lập tức được lan truyền trong cộng đồng LMHT và vượt 13,000 likes, thu hút hơn 800 bình luận trên trang mạng xã hội Weibo (Trung Quốc).

Khi được INTZ ký hợp đồng, Mayumi đang sở hữu cấp bậc Thách Đấu tại cụm máy chủ Brazil và được kỳ vọng sẽ góp mặt ở giải đấu quốc nội. Nhưng mọi thứ đã không diễn ra như vậy.

 

Nữ tuyển thủ 18 tuổi cập nhật hình ảnh mới nhất trong mùa cách li phòng, chống coronavirus

Luật sư của Mayumi cáo buộc INTZ đã tùy ý thay đổi vai trò của cô từ tuyển thủ chuyên nghiệp sang quảng bá hình ảnh cho tổ chức vào khoảng giữa tháng 02 vừa qua. Cô tự cảm thấy bị đối xử bất công vì không còn được triệu tập vào những buổi đấu tập hoặc nhận lời khuyên, phản hồi từ ban huấn luyện đội tuyển LMHT.

Mayumi nhận được tin cô không còn bàn ghế hoặc máy tính cá nhân tại gaming house của INTZ và cũng bị loại khỏi các cuộc họp đội. Điều này dẫn tới việc Mayumi không có bất cứ hoạt động cụ thể nào trong vài tuần lễ.

Nữ tuyển thủ 18 tuổi cho hay cô không nhận được bất cứ một câu trả lời nào từ ban quản lý đội tuyển khi trải lòng về những trăn trở về tình hình lúc đó.

Luật sư cáo buộc hợp đồng INTZ dành cho Mayumi chỉ dùng để “tối đa hóa lọi nhuận bằng cách khai thác hình ảnh của cô” và “biến cô thành một cô gái trên poster (hàm ý chỉ là bình phong, gương mặt đại diện mà không cần đóng góp vào chuyên môn).

Điều này có liên quan trực tiếp tới việc Mayumi không còn được tham dự những buổi tập và nó khiến cô “bị sỉ nhục” do “không chỉ bởi hành động quảng cáo mà còn vì giới tính hoặc tuổ táci.

Vụ kiện cũng tập trung vào những điểm bất bình thường trong hợp đồng giao kèo giữa hai bên. Trong đó có một điều khoản được cho là Mayumi phải chịu trách nhiệm bồi thường tiền tương xứng trong trường hợp bị INTZ chấm dứt hợp đồng.

Chi phí bồi thường có thể lên tới 63,000 USD (hơn 1.4 tỷ đồng), theo báo cáo của START, nếu INTZ quyết định sa thải Mayumi. Nó tương ứng với số tiền lương của nữ tuyển thủ sinh năm 2002 nhận được trong quãng thời gian làm việc cho tổ chức Brazil.

Sau khi đơn phương cắt hợp đồng, Mayumi đã đệ đơn kiện INTZ vì không có đủ khả năng trả tiền phạt.

Mặc dù hợp đồng đã được ký kết vào tháng 7/2019, INTZ vẫn coi Mayumi bắt đầu làm việc cho họ từ tháng 01/2020. Ngoài ra, hợp đồng này có thời hạn cố định trong 28 tháng – vượt quá giới hạn hai năm theo luật lao động của Brazil.

Team Dota 2 của PaiN Gaming cũng đã từng dính vào những vấn đề pháp lý tương tự vào tháng trước.

Do đó, Mayumi cùng luật sư đang theo đuổi vụ kiện INTZ tự ý chấm dứt hợp đồng và yêu cầu tổ chức phải thanh toán khoản tiền bồi thường cho những tháng cô không được đăng ký vào đội hình thi đấu. Ngoài ra, họ cũng đòi hỏi một khoản đền bù xứng đáng cho những hành vi phi đạo đức, quấy rối mà Mayumi phải chịu đựng suốt thời gian qua.

Nếu hợp đồng được coi là hợp pháp, Mayumi sẽ nhận được tiền đền bù do lỗi của chủ lao động, INTZ.

Một phiên điều trần đã được lên kế hoạch vào hôm 21/7 sắp tới. Phía INTZ cho biết họ đã đáp ứng mọi nghĩa vụ có trong hợp đồng và có ý định đưa Mayumi vào những trận đấu thuộc lượt về vòng bảng CBLOL Mùa Hè 2020, đã khởi tranh vào ngày 06/6.

Mayumi nói với START rằng cô sẽ không đưa ra thêm bất cứ bình luận nào cho đến khi thủ tục tố tụng tư pháp kết thúc.

2016 (Theo Dot Esports)