Sau khi rời bỏ GIGABYTE Marines, tuyên bố không tham dự vào đội hình Siêu Sao Đại Chiến Việt Nam thì Trần “Optimus” Văn Cường tiếp tục khiến fan hâm mộ không khỏi lo lắng khi úp mở về dự định tương lai qua đoạn trạng thái mới được đăng tải trên trang fanpage Facebook chính thức.

Mặc dù chưa hết năm nhưng năm 2017 có thể nói là một năm buồn nhiều hơn vui đối với bản thân mình, nhưng mình chẳng hối hận vì đã cóng hiến cho đội mà đối với mình đây là một trải nghiệm thật khó có thể kiếm được”, Optimus viết ngay sau khi gửi lời xin lỗi tới tất cả các fan hâm mộ đang chờ đợi thông tin của anh.

Mình từng nghĩ Boba Marines cho dù có đổi tên thành cái gì đi chăng nữa thì đó sẽ luôn là nơi mình được sống, tập luyện, và thi đấu. Nhưng chuyện gì đến thì ai mà biết trước được, và chuyện gì đến cũng đến mọi người cũng đã biết hết rồi cho nên mình xin phép không nhắc lại.

Câu chuyện tương lai của Optimus vẫn đang là một câu hỏi lớn sau khi anh chia tay với đội tuyển LMHT số một Việt Nam

Cựu đường giữa của GAM thông tin, hiện tại anh vẫn chưa gia nhập bất cứ đội tuyển nào – trái ngược hoàn toàn với tin đồn được đăng tải trên nhiều trang tin – “cũng như mình sẽ không chắc rằng mình sẽ thi đấu VCS A Mùa Xuân 2018.

Lý giải về quyết định “sẽ nghỉ ngơi chơi game và làm streamer tạm thời”, nhà ĐKVĐ LMHT Việt Nam và Đông Nam Á anh đang “rất khó khăn” để “kiếm được những người đồng đội, một tập thể để mình tin tưởng cố gắng cống hiến”.

Mặc dù vẫn bỏ lửng định hướng công việc của ban thân trong tương lai gần, nhưng lời tuyên thệ của Optimus hẳn sẽ khiến nhiều fan hâm mộ cảm thấy an tâm, rằng anh vẫn xứng đáng được coi là một trong những tuyển thủ LMHT xuất sắc nhất mà Việt Nam đã từng sản sinh ra.

Thứ mình đang nhắm tới là VCS A Mùa Hè 2018, và từ đây đến đó mình có khá nhiều thời gian để chuẩn bị nhân lực, tài chính, mình cũng không biết lúc đó mình sẽ là ai và làm gì. Huấn luyện viên, quản lý đội, tiếp tục là tuyển thủ, hay là sẽ không tham gia vào Esports nữa…Một điều nữa là mình xin lấy tất cả danh dự của mình ra hứa với các bạn một điều rằng, cho dù mình không có tiền ăn cơm, thì mình cũng sẽ không cày thuê”, Optimus kết lại thông báo và không quên gửi “lời cám ơn chân thành tất cả mọi người đã ủng hộ mình trong khoản thời gian qua.

Optimus, đường giữa giàu thành tích bậc nhất của LMHT Việt Nam, với ba danh hiệu vô địch quốc nội, ba chức vô địch GPL và có mặt tại 2017 Mid-Season Invitational hay mới đây là CKTG 2017…sẽ có rất nhiều lựa chọn cho mùa giải mới.

Với việc có tới bốn đội tuyển đã giải tán sau MDCS Mùa Hè 2017, gồm Cantho Cherry, eHUB United, LG RED và Fighters Gaming, thì những đội tuyển mới thăng hạng/mua suất tham dự VCS A Mùa Xuân 2018 nhắm tới Optimus cho vị trí người đi đường giữa cũng là điều dễ hiểu.

Khi mà các vòng đấu loại giành vé tham dự VCS A Mùa Xuân 2018 vừa mới khởi tranh tại ba miền trên cả nước, thì thời gian để Optimus tìm ra bến đỗ mới cho anh là rất thoải mái.

Hiện tại, Vietnam Esports (VED), BTC các giải đấu LMHT chính quy tại Việt Nam, vẫn chưa công bố thời điểm khai mạc VCS A Mùa Xuân 2018. Hồi đầu năm nay, vòng đấu đầu tiên thuộc vòng bảng MDCS Mùa Xuân 2017 đã diễn ra vào đầu tháng 02.

Gamer