Sau giai đoạn LCS Châu Âu Mùa Xuân 2016 đầy thành công, giờ đây, Origen, một trong những đội tuyển thành công nhất tại khu vực này trong hai năm vừa qua, đang đối mặt với một thời điểm đặc biệt khó khăn.

Đội hình đem tới thành công cho Origen ở mùa giải 2015 giờ chỉ còn duy nhất xPeke

Chỉ suýt chút nữa thôi là OG mất suất dự LCS Châu Âu sau Vòng Trụ Hạng vừa qua, cựu Á quân giờ đang phải đối mặt với nhiệm vụ tuyển dụng thành viên nhằm thay thế hai người sáng lập đội là Paul “sOAZ” Boyer và Maurice “Amazing” Stückenschneider – hai tuyển thủ đã chính thức chia tay với tổ chức để tìm kiếm cơ hội mới.

Thực sự rất buồn cho tôi khi phải chia tay với hai người đồng đội đã đóng góp rất nhiều cho tôi và Origen trong suốt hai năm qua”, Chủ sở hữu của OG kiêm tuyển thủ LMHT, Enrique “xPeke” Cedeño Martínez viết trong bản thông báo. “Tôi muốn gửi lời cám ơn tới cá nhân họ vì đã tin tưởng vào Origen và bản thân tôi trước khi chúng tôi vượt qua vòng loại giải Thách Đấu. Cám ơn tất cả những kỷ niệm chúng ta đã cùng nhau chia sẻ và tôi hy vọng điều tốt nhất cho cả hai trong tương lai.

Được sáng lập từ năm 2014 bởi xPeke, OG đã thống trị giải Thách Đấu Châu Âu Mùa Xuân 2015 và vượt qua vòng loại LCS mà không gặp bất cứ vấn đề nào. Điều này dẫn tới một giai đoạn Mùa Hè đại thành công khi OG lọt vào tới Bán kết CKTG 2015.

Tuy nhiên mùa giải 2016 bắt đầu với nhiều nỗi lo cho OG, khi đội tuyển này cho thấy phong độ kém hơn mong đợi trong chín tuần đầu tiên ở giai đấu Mùa Xuân. Sau đó, họ cán đích ở vị trí thứ tư chung cuộc sau vòng bảng. Trong khi bất ngờ tăng tốc ở vòng play-off nhưng chừng đó vẫn chưa đủ để OG ngăn chặn đối thủ hùng mạnh G2 Esports đăng quang lần đầu tiên tại LCS Châu Âu Mùa Xuân 2016.

Amazing và sOAZ đã gắn bó với Origen từ những ngày đầu tiên đội tuyển được thành lập

Trước khi bắt đầu giai đoạn nừa sau mùa giải 2016, bộ đôi đường dưới được đánh giá rất cao của OG, Jesper “Zven” Jenningsen và Alfonso “mithy” Aguirre Rodriguez, rời đội, buộc đội tuyển này phải nhanh chóng tìm kiếm, thích nghi với những thành viên mới. Họ buộc phải bổ sung Konstantinos “FORG1VEN” Tzortziou và Glenn “Hybrid” Doornenbal điều này khiến cho đội hình của họ chỉ mang tính chắp vá tạm thời. Ngay sau đúng Tuần mở màn LCS Châu Âu Mùa Hè 2016, FORG1VEN rời OG sau khi chỉ thi đấu hai trận cho tổ chức.

Kết quả là, xPeke đã buộc phải đảm nhiệm vai trò xạ thủ trong phần lớn giai đoạn nửa sau mùa giải 2016. Đội tuyển này tiếp tục có những kết quả tồi tệ và cán đích ở vị trí thứ chín – màn trình diễn kém cỏi nhất trong lịch sử hình thành và phát triển của OG.

2016 (Theo Dot Esports)