Lee “Flame” Ho-jong, người đi đường trên hay nhất Hàn Quốc năm 2013 là một trong những tuyển thủ Liên Minh Huyền Thoại đẳng cấp nhất thế giới với khả năng gánh team cũng như kỹ năng siêu việt. Tuy nhiên, với một số người anh được cho là khá ích kỉ khi thường farm tranh của đồng đội cũng như tâm lý “tự mình gánh team”. Dù trong mắt bạn, Flame là người như thế nào thì chắc chắn bạn cũng sẽ quan tâm đích đến tiếp theo của anh là gì sau khi rời CJ Entus.

Samsung

Điểm đến lý tưởng của Flame có thể là nhà chung của đương kim vô địch thế giới. Sau mùa giải vừa qua, Samsung gần như trắng tay khi các tuyển thủ đẳng cấp của mình lũ lượt khăn gói ra đi và giờ đây họ đang trong công cuộc tái xây dựng đội tuyển. Lee “cuvee” Seong-jin đang là top lane hiện tại của Samsung nhưng đối với một người chơi đẳng cấp như Flame thì việc anh thế chỗ của cuvee cũng không là lạ.

Tuy Samsung có thể rất cần sự phục vụ của Flame nhưng họ lại nổi tiếng là tổ chức có chế độ đãi ngộ không được hào phóng cho lắm. Nhìn vào tấm gương của Bae “Dade” Eo-Jin và Cho “Mata” Se-hyeong sẽ dễ hiểu tại sao 2 tuyển thủ bậc nhất xứ Hàn lại chấp nhận ra đi kể cả mới dành được chức vô địch. Song, cũng hy vọng rằng từ sau vụ việc lần này, Samsung sẽ nhận ra khiếm khuyết của mình và dành sự quan tâm hơn đến các tuyển thủ của mình nếu thực sự muốn chiêu mộ Flame.

KT Rolster

Tương tự như Samsung, KT Rolster cũng đã mất đi hai tuyển thủ sáng giá của họ là Lee “KaKAO” Byung-kwon và Song “RooKie” Eui-jin vào cuối mùa. Những người còn gồm có đội trưởng ADC Go “Score” Dong-bin và mid lane Kim “Nagne” Sang-moon, nếu Flame kết hợp được với hai người này thì chắc chắn sức mạnh của KT Rolster sẽ rất khủng khiếp vào mùa tới. Tuy nhiên, chướng ngại lớn nhất để Flame có thể đến KT Rolster bây giờ là top lane của họ, Kim “ssumday” Chan-ho, thành viên đang dần trưởng thành sau mỗi mùa đấu.

Song lịch sử chi tiêu của KT Rolster lại cho thấy họ khá e dè trong việc vung tiền chiêu mộ các tuyển thủ eSports đẳng cấp, do đó khả năng anh sẽ chỉ được giữ chân HLV tại KT Rolster mà thôi.

SK Telecom T1

Câu hỏi đặt ra là nếu người đi đường trên xuất sắc nhất Hàn Quốc, Flame kết hợp với người đi đường giữa hay nhất Lee “Faker” Sang-hyeok thì điều gì sẽ xảy ra? Mặc dù trường hợp top lane lẫn mid lane thi nhau gánh team là điều không mấy xảy ra nhưng với tình hình hiện tại của SKT T1, họ hoàn toàn có thể đưa Flame về.

Bae “Bang” Jun-sik và Lee “Wolf” Jae-wan hiện rất an toàn ở đường dưới. Bang thậm chí không cần phải gánh team ở late game nữa, lối chơi chắc chắn của anh hiện tại hoàn toàn có khả năng đương đầu với bất kỳ đối thủ nào ở đường dưới rồi. Còn Bae “bengi” Seong-ung, tuy anh không còn ở đỉnh cao phong độ như khi SKT giành chức vô địch thế giới năm 2013 nhưng anh vẫn là người đi rừng có đẳng cấp và đủ khả năng hỗ trợ Flame chiếm lợi thế ở đầu game.

SKT là tổ chức eSports nổi tiếng ở Hàn Quốc, họ hoàn toàn có đủ khả năng chi trả để rước Flame, cộng thêm chế độ đãi ngộ thỏa đáng bậc nhất. Song điều này lại rất khó xảy ra bởi SKT vẫn còn đang sở hữu hai tài năng đường trên gạo cội khác là Jung “Impact” Eon-yeong, chiến binh kỳ cựu của đội và là top lane hoàn hảo khi có thể chơi cả tướng hỗ trợ hay tank. Mặt khác, Jang “MaRin” Gyeong-Hwan, tuy anh không được kỳ vọng nhiều nhưng anh rất có tiềm năng trở thành top lane hàng đầu Hàn Quốc khi ở trong một đội hình hoàn hảo.

Jin Air

Một câu chuyện hoàn hảo hơn nữa là Flame sẽ tái ngộ với Kang “Cpt Jack” Hyung-woo và cùng nhau hạ bệ đội tuyển cũ CJ Entus. Vấn đề là Flame sẽ chơi ở vị trí nào khi Yeon “TrAce” Chang-dong, thành viên lâu năm nhất của Jin Air vẫn được trọng dụng. Mặc dù TrAce bị đánh giá là top lane có khả năng carry game thấp nhất Hàn Quốc nhưng nếu Flame thay thế anh thì có thể sự cân bằng trong đội hình Jin Air sẽ bị phá vỡ, thậm chí khiến mọi việc tồi tệ hơn.

Gần đây, Song “Fly” Young-jun, cựu mid lane của Jin Air đã rời đội để đầu quân cho Invictus Gaming ở Trung Quốc. Họ đã thay thế Fly bằng Lee “GBM” Chang-suk, tuy nhiên đây lại là một tuyển thủ có sự nghiệp không được hào nhoáng như Flame. Và với những tin đồn cho rằng Flame đang luyện tập đi đường giữa trong một năm qua, có thể anh sẽ là mảnh ghép cuối cùng biến Jin Air trở thành đội hạt giống tại Chung kết thế giới nếu chấp nhận thử thách ở vị trí mới. Dẫu vẫn biết sở trường và sở thích của Flame là đi đường trên song nếu anh gia nhập đội hình Jin Air với vai trò người đi đường giữa thì đây chắc chắn sẽ là đội hình đáng trông đợi nhất mùa tới.

LGD

Ngoài lề một chút, nếu Flame chịu rời khỏi quốc gia của mình và đến Trung Quốc để tìm đất phát triển thì LGD sẽ là lựa chọn hấp dẫn nhất. Với lịch sử eSports lâu đời, LGD có thừa tiềm lực và danh tiếng để đưa ra lời đề nghị hấp dẫn cho Flame. Họ đã ký hợp đồng với Gu “imp” Seung-bin và vẫn còn một chỗ trống nữa dành cho tuyển thủ ngoại nhập. Ngoài imp ra, LGD cũng đã đánh tiếng với người đi đường giữa Wei “we1less” Lian, người được kỳ vọng sẽ trở thành mối đe dọa với bất kỳ đội tuyển nào trong năm tới. Trở ngại duy nhất nếu Flame đến Trung Quốc là rào cản ngôn ngữ mà thôi.

Evil Geniuses

Xa hơn một chút, các đội tuyển hàng đầu phương Tây hiện nay cũng rất ráo riết trong cuộc đua chiêu mộ nhân tài, và các tài năng Hàn Quốc thì càng được trọng dụng nhiều hơn. Trong số đó thì Evil Geniuses có thể sẽ là ngôi nhà mới rất thú vị đối với Flame. Gần đây, EG đã để top lane của họ, Tyson “Innox” Kapler ra đi, cũng có nghĩa Flame sẽ không cần đấu đá với ai để tranh giành vị trí cả. EG đang sở hữu duy nhất một tuyển thủ ngoại nhập và jungler Shin “Helios” Dong-jin, vì vậy họ có thể thoải mái chiêu mộ Flame mà không lo vi phạm quy chế của LCS. Với sự phục vụ của Flame cùng các hảo thủ sẵn có như Eugene “Pobelter” Park, Johnny “Altec” Ru và Helios, Evil Geniuses sẽ trở thành một đối thủ rất đáng gờm tại vòng loại NA LCS.

Kịch bản như vậy sẽ rất hoàn hảo đối với cả Flame lẫn EG nhưng sự thật thì phong cách thi đấu của Flame và Helios lại hoàn toàn trái ngược nhau. Trong quãng thời gian mà cả 2 còn thi đấu cho CJ Entus, Helios muốn trở thành ngôi sao của trận đấu và thường tự mình đảm nhiệm vai trò carry game trong khi Flame thì nói rằng Helios chỉ nên làm nhiệm vụ hỗ trợ anh ở đường trên. Thêm vào đó rào cản ngôn ngữ cũng là trở ngại lớn đối với Flame.

Qua bài viết trên, chúng ta có thể thấy có khá nhiều đội tuyển ở các khu vực khác nhau trông chờ sự phục vụ của Flame mặc dù còn nhiều điểm đáng lo ngại. Song cho dù anh quyết định như thế nào đi chăng nữa thì cộng đồng eSports thế giới vẫn đang dõi theo từng bước chân của anh trên chặng đường sự nghiệp tiếp theo.

T.B