Thêm một vụ việc kỳ lạ đã xảy ra trong làng LMHT Trung Quốc chỉ vài ngày sau khi Đương kim Á quân Top Esports lên án hành vi đe dọa nhồi thuốc nhuận tràng vào thức ăn của các tuyển thủ.

iBoy là tuyển thủ thứ 23 ghi được 1,000 điểm hạ gục tại LPL

Lần này, những kẻ rình rập đã xuất hiện tài nhà riêng của xạ thủ ViCi Gaming, Xu “iBoy” Xian-Zhao. Họ đã giả làm bạn của iBoy và được bà của anh mời tới nhà trong khi xạ thủ này đang đi vắng - theo thông báo của tổ chức vào hôm qua (22/8).

Những fan hâm mộ quá khích được cho là đã gõ cửa từng nhà để tìm kiếm nơi ở của iBoy. ViCi đã lên án hành vi này, khẳng định họ không muốn bất cứ ai tiếp xúc trực tiếp với tuyển thủ hoặc gia đình họ. Tổ chức tuyên bố nếu còn phát hiện hành vi tương tự, họ sẽ theo đuổi các hành động pháp lý để bảo vệ sự an toàn của tuyển thủ.

Nếu chưa biết thì iBoy từng được coi là một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất của LMHT Trung Quốc từ khi ra mắt trong màu áo EDward Gaming vào tháng 5/2017 khi anh chỉ mới 17 tuổi.

Cùng với EDG, xạ thủ sinh năm 2000 đã đoạt chức vô địch LPL Mùa Hè 2017, Demacia Championship 2017 và lọt tới Tứ kết Chung kết Thế giới 2018.

iBoy từng gây ấn tượng mạnh tại CKTG 2018 và được ví là người kế thừa Uzi

Đáng tiếc là từ đó đến nay, sự nghiệp của iBoy đã chững lại. Gần đây nhất, ViCi của iBoy chỉ cán đích hạng 11 - dù đã có giai đoạn chắc chân ở nhóm giữa BXH - và không đủ điều kiện dự vòng play-off LPL Mùa Hè 2020 dẫn tới hết cơ hội dự CKTG năm nay ngay trên sân nhà.

Đây đã là lần thứ hai liên tiếp iBoy vắng mặt tại giải đấu LMHT lớn nhất trong năm.

HLV kkOma cùng dàn tuyển thủ của ViCi tại LPL Mùa Hè 2020

Không chỉ Trung Quốc mà cả fan hâm mộ Hàn Quốc cũng có hành động kiểu như thế này. Khi các đội tuyển LMHT Hàn Quốc thất bại tại các giải đấu quốc tế, fan thường chỉ trích thậm tệ, yêu cầu họ cuốn xéo về nước và ép phải nghỉ thi đấu.

Tuy nhiên, những trường hợp rình rập, ảnh hưởng tới quyền riêng tư của các tuyển thủ vẫn chưa xảy ra tại LCK.

Thế nhưng hồi đầu tháng này, các đội tuyển như T1 và Hanwha Life Esports đã lên tiếng yêu cầu fan nên hạn chế đưa ra những lời nhận xét mang tính thù địch thậm chí là đe dọa hướng tới các tuyển thủ cùng đội ngũ nhân viên.

Cả hai tổ chức đang tham gia LCK cam kết sẽ nhờ tới pháp luật xử lý nếu hành vi quấy rối và đe dọa trực tuyến vẫn còn tiếp diễn.

ABC