Mới đây, SPOTV News đã tiết lộ rằng SK Telecom T1 đang liên hệ với ngôi sao đường trên của Kingzone DragonX, Kim “Khan” Dong-Ha, cùng Kim “Moojin” Moo-Jin, cựu đi rừng thuộc Flash Wolves. Bên cạnh đó, một cái tên còn khá xa lạ với nhiều fan hâm mộ LMHT là Kim “Clid” Tae-Min, tuyển thủ đi rừng của JD Gaming (LPL Trung Quốc), cũng đang được phía SKT liên hệ.

Vừa trải qua mùa giải thất bại nhất trong lịch sử tổ chức với đỉnh điểm là việc không thể giành vé dự CKTG 2018, không có gì bất ngờ khi SKT sẽ tiến hành công cuộc “thay máu” cho năm 2019.

Theo Inven, SKT cũng đang tích cực theo đổi người cũ, đi rừng thuộc biên chế Kingzone, Han “Peanut” Wang-Ho.

Không ngoại trừ khả năng SKT muốn đưa về cả hai tuyển thủ đã từng kết hợp rất ăn ý trong màu áo Kingzone

SKT cần phải sớm bổ sung lực lượng để đủ sức cạnh tranh sòng phẳng với những đối thủ khác tại LCK Hàn Quốc 2019. Những đi rừng Kang “Blank” Sun-Gu và Park “Blossom” Beom-Chan đều không thể khiến SKT vận hành chiến thuật một cách trơn tru và đây là lý do SKT đang đàm phán cùng lúc với ba tuyển thủ thi đấu cùng vị trí.

Trong khi đó ở đường trên, Park “Thal” Kwon-Hyuk dù được sử dụng thường xuyên nhưng không để lại nhiều dấu ấn. Nó trái ngược với phong độ mà Khan thể hiện trong màu áo Kingzone, đặc biệt là ở nửa đầu mùa giải đã qua.

Trong quá khứ, SKT đã từng sở hữu nhiều đường trên đẳng cấp thế giới như Jang “MaRin” Gyeong-Hwan, Lee “Duke” Ho-Seong và Heo “Huni” Seong-Hoon. Và mặc dù Khan cùng Kingzone thi đấu không thành công ở nửa cuối mùa giải trước, nhưng không ai có thể phủ nhận kỹ năng cá nhân siêu việt của tuyển thủ này – đặc biệt là khả năng sử dụng các vị tướng gánh đội.

Theo nhiều tin đồn, Moojin đã ký hợp đồng với một đội tuyển tại LCK

Ngoài Thal, SKT vẫn còn đang sở hữu một đường trên dự bị nữa là Park “Untara” Ui-Jin – nhưng có vẻ như cả hai đều không nhận được sự tín nhiệm nơi người hâm mộ sau những gì đã trải qua.

Moojin và Thal vẫn thường xuyên liên lạc hoặc thậm chí là cùng nhau chơi trong những buổi livestream. Tuy nhiên, cả hai đều không cho thấy họ sẽ sớm tái hợp trong màu áo SKT.

Moojin là tuyển thủ đi rừng có phong độ ổn định với lối chơi an toàn, thiên về kiểm soát – và đây là mẫu mà SKT rất ưa thích khi họ luôn chơi xoay quanh đường giữa Lee “Faker” Sang-hyeok trong suốt những năm qua.

Clid, tuyển thủ Hàn Quốc sinh năm 1999, đã sáu lần được bình chọn là MVP tại vòng bảng LPL Mùa Hè 2018

Ngược lại, Clid lại chơi xông xáo và hoạt động tích cực hơn so với Moojin. Clid cũng vừa trải qua một mùa giải ấn tượng với JDG khi giúp họ cán đích hạng 3 tại LPL Mùa Hè 2018 và mới đoạt chức vô địch NEST 2018 vào hôm qua (18/11).

Hiện SKT vẫn chưa lên tiếng xác nhận những thông tin trên mặc dù hôm nay (19/11) là thời điểm nhiều bản hợp đồng giữa họ với nhiều tuyển thủ sẽ hết hạn.

2016