Lê “SofM” Quang Duy, một trong số những tuyển thủ LMHT nổi tiếng nhất Việt Nam, đã lần đầu tiên tổ chức một buổi fan meeting tại thủ đô Hà Nội vào ngày hôm qua (01/5). Trong lần hiếm hoi chủ động trực tiếp giao lưu với các fan hâm mộ, SofM đã thẳng thắn trả lời nhiều câu hỏi được cộng đồng quan tâm.

SofM, HLV Tinikun và BLV Khánh Hiệp (VETV) đang giao lưu trực tiếp với fan hâm mộ - Ảnh: Liên Minh 360

Tương lai của SofM chắc chắn đang được quan tâm hơn cả khi anh vừa cùng với Snake eSports thất bại tại vòng play-off LPL Mùa Xuân 2018. SofM cho biết, anh đã lên kế hoạch quay trở về Việt Nam để tiếp tục sự nghiệp.

Và dù chưa tiết lộ rõ hơn về dự định này, nhưng cựu tuyển thủ của Full Louis khẳng định chắc chắn rằng anh sẽ không khoác áo GIGABYTE Marines, đội tuyển LMHT giàu thành tích nhất VCS.

Nếu Snake không gia hạn hợp đồng, mình sẽ không lựa chọn GAM bởi lẽ mình mong muốn VCS cần phải có sự cạnh tranh để giải đấu phát triển hơn nữa”, SofM nói với Liên Minh 360.

Thông tin này đã được chính HLV của GAM, Dương “Tinikun” Nguyễn Duy Thanh xác nhận trong buổi fan meeting. Theo Tinikun, cả anh và SofM đều sở hữu những “cá tính lớn” và họ sẽ không thể cùng nhau làm việc, phối hợp trong cùng một đội tuyển.

Theo nguồn tin độc quyền của GameSao, bản giao kèo giữa SofM với Snake sẽ hết hạn sau khi LPL Mùa Xuân 2019 khép lại. Hiện chưa rõ bản hợp đồng này đã được làm mới hay chưa.

SofM muốn quay trở lại thi đấu tại VCS nhưng chắc chắn GAM không phải là đội tuyển mà anh nhắm tới - Ảnh: Facebook

Kể từ khi gia nhập Snake vào tháng 5/2016, SofM và Snake chưa bao giờ giành được quyền tham dự các giải đấu LMHT quốc tế - gồm Mid-Season Invitational và CKTG.

Snake đã có khởi đầu cực tốt tại nửa đầu giai đoạn vòng bảng LPL Mùa Xuân 2018. Nhưng rồi họ lại trải qua chuỗi ba trận toàn thua ở lượt về và bước vào vòng play-off với tư cách đội xếp thứ hai trên BXH.

Hành trình chinh phục chức vô địch LPL đầu tiên trong lịch sử của tổ chức ngay lập tức khép lại với Snake khi họ để thua “trắng” trước Royal Never Give Up với tỉ số 1-3 ở vòng Tứ kết.

SofM cùng Snake vẫn chưa để lại được dấu ấn tại giải đấu LMHT số một Trung Quốc

Tuy nhiên, với SofM thì kết quả này không hề “quá đáng” và đã được anh dự đoán từ trước. Theo lời tuyển thủ sinh năm 1998, anh đã nhân thấy Snake “gặp nhiều vấn đề” và thất bại ngay trận đấu đầu tiên tại vòng play-off LPL Mùa Xuân 2018 không hề khiến SofM cảm thấy bất ngờ.

SofM cho biết anh không hề ngại ngần “đọ” kỹ năng với các tuyển thủ tại LPL nhưng lại gặp khó khăn khi phối hợp với những người đồng đội tại Snake. Đó là lý do anh ngại đối đầu trực tiếp nhất với người đi rừng kỳ cựu của EDward Gaming, Ming “Clearlove” Kai và FunPlus Phoenix, đội tuyển đã đánh bại Snake ở cả hai lượt trận đi – về tại giai đoạn vòng bảng LPL Mùa Xuân 2018.

Clip được ghi lại tại buổi fan meeting đầu tiên của SofM

Hiện SofM vẫn đang tận hưởng quãng thời gian nghỉ giữa mùa giải tại Việt Nam trước khi cùng với Snake quay trở lại với hành trình chinh phục LPL Mùa Hè 2018 – giải đấu sẽ khai mạc vào tháng 6 sắp tới. 

2016