GAM Esports đang trên đà thăng hoa khi đã có được trận thắng thứ tư liên tiếp để duy trì vị thế dẫn đầu BXH VCS Mùa Hè 2019.

Để thua GAM, FTV chính thức là đội thứ hai phải tham gia Vòng Thăng Hạng VCS Mùa Xuân 2020

Nạn nhân mới nhất của GAM trong màn chạm trán diễn ra vào tối qua (01/8) là FTV Esports – đội tuyển đang đứng ở vị trí áp chót nhưng luôn gây được sự khó dễ cho các đối thủ được đánh giá nhỉnh hơn trong vài tuần đấu gần đây. Đáng chú ý là màn lội ngược dòng không tưởng trước Team Flash vào hôm 26/7.

FTV vẫn tiếp tục thể hiện được sự khó chịu trong trận đấu gặp GAM. Dù phải đón nhận thất bại 0-2 ở loạt Bo3, nhưng thực tế có những thời điểm FTV mới là đội thi đấu lấn lướt GAM trong hai ván đấu đã qua.

Nhưng tâm điểm của trận đấu không phải nằm ở khả năng thi đấu quật cường của FTV hay việc GAM bất ngờ sử dụng cùng lúc hai đường trên “Zeros” cùng “Yoshino”  trong đội hình,…mà lại đến từ khiếu nại của các tuyển thủ về khâu tổ chức giải đấu.

Theo đó, ngay khi kết quả trận đấu đã được phân định, một loạt các tuyển thủ của FTV đã đồng loạt đăng đàn phàn nàn trên tài khoản Facebook cá nhân.

Giải đấu hay nhất hay là thiên vị nhất vậy ta?!”, “Bie”, hỗ trợ của FTV, khơi mào màn khẩu chiến trong cộng đồng fan hâm mộ giải đấu Vietnam Championship Series (VCS) vào tối qua.

Nếu như chưa biết, chính Bie là người đã có những pha xử lý thiếu thận trọng, đi vào khu vực thiếu tầm nhìn khiến FTV rơi vào bất lợi trong các pha giao tranh mang tính chất then chốt.

Đỉnh điểm là ở phút 34 của Ván 1, khi cả FTV lẫn GAM đều đang cố gắng kiểm soát tầm nhìn quanh khu vực hang Baron nhằm có được lợi thế. Bie đã di chuyển sai và để cho GAM bắt được khiến FTV phải giao tranh trong thế 4v5 dù họ đã đánh sập 2/3 Nhà Lính bên phía đối phương.

Sau tình huống này, GAM có được bùa lợi Baron và dùng nó để đánh sập Nhà Chính Nexus của FTV.

Viết trên trang fanpage Facebook, ban quản lý của FTV cho biết Bie “muốn khóc” khi yêu cầu BTC tắt đèn mà không được đáp ứng nên đã “mất bình tĩnh không thấy gì.

Ngồi dưới (sân khấu tại GG Stadium) xem Ván 1 mà nghe thành viên của mình kêu gọi như cầu xin (BTC), ‘anh ơi đèn sáng quá rọi thẳng vào mặt em sao mà đánh được. Anh tắt (đèn) dùm em với anh ơi’” – trích lược bài đăng hiện đã bị gỡ bỏ trên trang fanpage Facebook của FTV.

Rồi pha call team ở Bùa Xanh, nó (Bie) nói, ‘Tụi bay từ từ đi tụi bay, tao mệt quá không thấy gì nữa rồi’. Cứ gọi trong tiềm thức hai đến ba lần còn trận đấu vẫn diễn ra như bình thường.

Victory”, đường giữa của FTV, cũng đưa ra quan điểm tương tự khi cho rằng chính yếu tố khách quan đã làm ảnh hưởng đến kết quả thi đấu của toàn đội.

(Bie) call được lắm mà cái đèn giúp (đối thủ) một phát (nên) không call được (nữa) luôn mà”, Victory chia sẻ trên trang Facebook cá nhân.

Khi mà cả Vietnam Esports (VED) lẫn GAM đều chưa lên tiếng bình luận sự việc liên quan, FTV đã đăng tải lời xin lỗi tới tất cả fan hâm mộ LMHT trên trang fanpage Facebook.

Vì tâm trạng không được tốt và có phần bất mãn về lỗi hệ thống ánh sáng của BTC thì sau trận thua với GAM Esports, Bie đã viết status trên trang cá nhân và vô tình làm mọi người hiểu nhầm chỉ trích GAM hay BTC”, tổ chức giải thích.

FTV Esports xin đính chính thành viên FTV Bie hoàn toàn không có ý nói đến GAM Esports hay chỉ trích thẳng BTC mà thay vào đó chỉ muốn BTC củng cố thêm cơ sở vật chất để hoàn thiện tốt nơi thi đấu tạo ra sân chơi tốt cho các game thủ chuyên nghiệp. Xin lỗi chân thành gởi đến tất cả các bạn đặc biệt là GAM Esports và toàn thể fan hâm mộ giải đấu VCS. Xin cảm ơn!

Theo luật lệ thi đấu của BTC VCS, tuyển thủ chỉ được phép tạm ngừng trận đấu khi chưa xảy ra giao tranh, mất kết nối vô ý, gặp sự cố phần cứng hoặc phần mềm trên máy tính hoặc trở ngại vật lý (người hâm mộ gây rối hoặc gãy ghế),…

Và nếu tùy ý tạm dừng khi chưa có sự cho phép của trọng tài, tuyển thủ sẽ bị lập biên bản và chịu phạt sau khi hội đồng đưa ra phán quyết cuối cùng dựa trên mức độ nghiêm trọng của hành vi.

Quay trở lại tình huống cụ thể xảy ra ở phút 34 thuộc Ván 1, nếu như thật sự Bie bị ảnh hưởng bởi ánh đèn tại GG Stadium, hỗ trợ của FTV cũng không được phép chủ động tạm dừng trận đấu do hai đội đều đang sẵn sàng cho một pha giao tranh tổng.

Hiện Facebook cá nhân của Bie đã tạm dừng mọi hoạt động sau drama và cũng chưa lên tiếng đính chính sự việc.

Kết quả và lịch thi đấu của tuần cuối cùng vòng bảng VCS Mùa Hè 2019

Thất bại trước GAM cũng đã đánh dấu chấm hết cho nỗ lực trụ lại VCS của FTV khi nằm cách nhóm an toàn hai chiến thắng và chỉ còn duy nhất một trận chưa đấu tại vòng bảng.

Sau VCS Mùa Xuân 2019, đây là lần thứ hai liên tiếp FTV buộc phải tham gia Vòng Thăng Hạng nếu muốn tiếp tục góp mặt tịa giải đấu LMHT số một Việt Nam.

Trận đấu giữa FTV vs CERBERUS Esports vào lúc 16g00 ngày mai (03/8) sẽ chỉ mang ý nghĩa về mặt danh dự và thủ tục khi cả hai đều không thể trụ hạng thành công.

Chịu