SwordArt phá kỷ lục lương LCS

Chào mừng tới Bắc Mỹ, SwordArt. Trong cuộc phỏng vấn với tờ The Washington Post vào đêm qua (26/11), Andy “Reginald” Dinh, ông chủ của Team SoloMid, xác nhận tổ chức đã chiêu mộ ngôi sao hỗ trợ người Đài Loan SwordArt bằng bản hợp đồng trị giá 6 triệu USD (139 tỷ đồng).

Reginald nói rằng màn trình diễn ấn tượng của tuyển thủ kỳ cựu 23 tuổi tại Chung kết Thế giới 2020 là động lực khiến TSM quyết tâm có được SwordArt.

Ông chủ TSM cho biết thêm rằng “nhận thấy việc Bjergsen giải nghệ là thời điểm tốt để đầu tư.

Tôi nghĩ những người chơi cùng SwordArt sẽ phải gánh chịu áp lực rất lớn”, Reginald nhận định về bản hợp đồng mới nhất của ĐKVĐ LCS. “Anh ấy là Á quân CKTG và xứng đáng được thi đấu với một tuyển thủ tầm cỡ.

Thỏa thuận trị giá 6 triệu USD được cho là bản hợp đồng lớn nhất lịch sử giải đấu LCS - làm lu mờ hoàn toàn số tiền 4.2 triệu USD mà ngôi sao đường giữa Jensen nhận được khi đồng ý gia hạn hợp đồng với Team Liquid ở kỳ chuyển nhượng tiền mùa giải 2021.

Nhưng Reginald lại nghĩ rằng đây chỉ là “một khoản đầu tư quá nhỏ cho một thập kỷ tới” để biến di sản của TSM trở nên vĩ đại hơn nữa.

SwordArt mới chỉ là bản hợp đồng thứ hai của TSM để chuẩn bị cho mùa giải mới, sau đường giữa PowerOfEvil từ FlyQuest. Ông chủ tổ chức cho hay “mục tiêu tối thượng sẽ là Chung kết CKTG” nhưng việc TSM lọt vào vòng Tứ kết giải đấu lớn nhất năm cũng không tệ.

Đó là kỳ vọng đặt ra cho đội hình gồm toàn những cá nhân chưa bao giờ thi đấu cùng nhau nhưng fan hâm mộ LCS đang tỏ ra hào hứng với phát biểu của Reginald.

SwordArt vừa góp công giúp Suning đi tới trận Chung kết CKTG 2020 - nơi họ để thua trước DAMWON Gaming

TSM sẽ “thay máu” nhân sự triệt để ở mùa giải 2021 khi lần lượt chia tay đường giữa Bjergsen cùng xạ thủ Doublelift - hai ngôi sao sáng chói trong khu vực đã tuyên bố gĩa từ sự nghiệp thi đấu.

Với nhiều gương mặt mới, nhiều người đang tự hỏi liệu TSM có giữ vững ngôi vương LCS và trở thành một đối trọng thực sự tại các giải đấu quốc tế hay không.

TSM của tân HLV Bjergsen cần bổ sung thêm nhân sự trước thềm mùa giải 2021

Peanut nhận lời chơi cho đội tuyển ít tên tuổi tại LCK

Tạm gác lại câu chuyện ở phương Tây xa xôi, chúng ta cùng hướng sự chú ý tới LCK - khu vực được đồn đoán chuẩn bị đón chào sự trở lại của Peanut, cựu đi rừng LGD Gaming.

Theo cây viết Kenzi của Fomos, tuyển thủ 22 tuổi đang trên đường gia nhập Team Dynamics. Nếu vậy, Peanut sẽ đánh dấu sự trở lại sau một năm thử sức tại LPL.

Peanut và LGD cán đích hạng 12 tại CKTG 2020 sau khi không thể vượt qua Vòng Bảng. Đây là thành tích kém cỏi nhất của đi rừng kỳ cựu trong ba lần tham dự giải đấu LMHT lớn nhất hành tinh.

Trong quá khứ, anh đã từng gây tiếng vang khi cùng KOO Tigers góp mặt tại vòng Bán kết CKTG 2016 và giành ngôi Á quân CKTG 2017 thời còn chơi cho SK Telecom T1.

Không thành công trong màu áo Gen.G suốt mùa giải 2019, Peanut chuyển hướng sang LPL - nơi anh cũng vừa thất bại dù đã đánh bại cựu vương Invictus Gaming tại Vòng loại Khu vực để giành vé “vớt” dự CKTG 2020.

Danh tiếng mà Peanut có được thời còn thi đấu cho Tigers, T1 và Kingzone DragonX (nay là DRX) có thể giúp ích cho Team Dynamics - team chỉ mới có mùa giải chuyên nghiệp đầu tiên tại LCK Mùa Hè 2020, nơi họ xếp hạng 8/10 nhờ hệ số 5-13.

None