Chỉ còn hai tuần đấu nữa là giai đoạn vòng bảng của VCS Mùa Xuân 2018 khép lại nên có thể coi đây là thời điểm then chốt để các đội hướng tới những mục tiêu cụ thể.

Và vào ngày hôm qua (05/3), UTM Esports, đội tuyển LMHT chuyên nghiệp duy nhất đại diện cho miền Bắc nói chung và thủ đô Hà Nội nói riêng trong suốt hai mùa giải gần đây nhất, “không đứng ngoài cuộc chơi”.

Cụ thể, UTM đã “đôn” đường trên Phạm “Hope” Trung Hiếu lên làm HLV, đồng thời để cho Nguyễn “Tear” Chiến Thắng quay trở lại đội hình để đảm nhiệm vai trò người chơi hỗ trợ.

Theo như bài đăng trên trang fanpage Facebook chính thức của UTM, Hope cho biết, anh “đã học được rất nhiều điều” từ HLV Dương “Tinikun” Nguyễn Duy Thanh trong quãng “thời gian ngắn tập sự tại GIGABYTE Marines” và khẳng định “hiện tại không phải là lúc mình nên thi đấu” khi đang là một thành viên trong ban huấn luyện kể từ đầu mùa giải 2018.

Đối với mình, chiến thắng của cả tập thể là điều quan trọng, nhưng việc cả đội đi xa được đến đâu còn quan trọng hơn rất nhiều”, Hope bổ sung. “Do vậy, kể từ hôm nay mình sẽ thay Tear đảm nhiệm vị trí HLV của UTM. Cùng với đó Tear sẽ trở lại thi đấu cùng cả đội trong giai đoạn chạy nước rút đang đến gần. Tear là một HLV với rất nhiều chiến thuật vô cùng sáng tạo nên sắp tới chắc chắn mình sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi Tear phải tập trung cho việc luyện tập.

Tear đã là người chỉ đạo chiến thuật cho UTM kể từ mùa giải 2017

Hope từng là đội trưởng của UTM xuyên suốt mùa giải 2017 với thành tích tốt nhất là lọt top 3 MDCS Mùa Xuân 2017.

Ngay sau khi GAM trở về từ CKTG 2017, Hope đã chuyển tới và tập huấn tại gaming house của đội tuyển LMHT số một GPL Đông Nam Á nhưng chưa chính thức thi đấu trong màu áo vàng đen bất cứ một trận đấu nào.

Hope cũng được cộng đồng fan hâm mộ LMHT Việt Nam bầu chọn là đường trên của đội hình Siêu Sao Việt Nam tham dự giải đấu Siêu Sao Đại Chiến Đông Nam Á 2017 diễn ra vào tháng 11 năm ngoái. Hope cùng những người đồng đội đã giành chiến thắng nhưng không thể góp mặt tại 2017 All-Star Los Angeles do những vấn đề về visa.

Hồi đầu mùa giải 2018, UTM công bố đã đem trở lại Hope sau quá trình “đàm phán thành công” – anh Đỗ Tiến Đăng, ông chủ của UTM, thông tin với GameSao.

Được giao cho nhiệm vụ “dẫn dắt” đội hình mới của UTM chinh chiến tại VCS Mùa Xuân 2018, nhưng Hope chưa hề xuất hiện một phút nào trên sàn đấu GG Stadium ở 10 trận đấu đã qua.

Hope là người chơi đường trên dự bị cho Đinh "Calm" Trọng Quyết, một người cũ nữa cũng đã được UTM đem về từ Bangkok Titans

Không có hai cựu binh là đường trên Hope và hỗ trợ Tear trong đội hình, UTM hiện đang xếp hạng bốn trên BXH VCS Mùa Xuân 2018 nhờ hệ số 6-4.

Hiện UTM chưa công bố Tear hay Nguyễn “CBL” Võ Thành Luân sẽ là hỗ trợ chính thức của đội – người sẽ chơi bên cạnh xạ thủ Nguyễn “Zin” Tuấn Thọ trong giai đoạn còn lại tại VCS Mùa Xuân 2018.

UTM sẽ lần lượt chạm trán với GAM và Hall of Fame trong tuần này.

UTM vẫn đang nắm trong tay quyền tự quyết ở cuộc đua vào top 4 VCS Mùa Xuân 2018

Và chắc chắn UTM cũng như những đội tuyển còn khả năng cạnh tranh tấm vé có mặt tại vòng play-off VCS Mùa Xuân 2018 đều muốn hướng tới ngôi vô địch nhằm đủ điều kiện góp mặt tại 2018 Mid-Season Invitational – khi LMHT Việt Nam đã trở thành một khu vực cạnh tranh riêng biệt, tách khỏi GPL.

BXH VCS Mùa Xuân 2017 trước tuần đấu áp chót

Gamer