Jian "Uzi" Zi-Hao, một trong những xạ thủ xuất sắc nhất lịch sử LMHT thế giới, đang ở trạng thái tự do sau khi hết hạn hợp đồng với Royal Never Give Up vào ngày 30/4.

Uzi vừa kỷ niệm sinh nhật lần thứ 20 hồi giữa tháng trước

Hiện các bên liên quan đều chưa lên tiếng xác nhận sẽ tiếp tục gia hạn hợp đồng. Điều đó có nghĩa là siêu sao Trung Quốc đang là tuyển thủ tự do và sẵn sàng gia nhập bất cứ đâu nếu cảm thấy hợp lý mà không bị ràng buộc.

Đây không phải là thông tin gây “sốc” với fan hâm mộ của Uzi hoặc những người thường xuyên theo dõi giải đấu LPL. Bởi từ sau CKTG 2019 vào tháng 10 năm ngoái, Uzi vẫn chưa có bất cứ một trận đấu chính thức nào cho RNG.

Thậm chí, những chấn thương liên miên trong nhiều năm qua còn khiến xạ thủ sinh năm 1997 đứng trước quyết định giải nghệ.

Uzi chia sẻ rằng chấn thương khiến anh gặp khó khăn khi chơi game trong một vài giờ đồng hồ. Nó là vấn đề nghiêm trọng với bất cứ tuyển thủ chuyên nghiệp nào bởi họ cần có một thể trạng tốt để tập luyện và đấu tập liên tục nhiều giờ liền mỗi ngày.

Trong một bộ phim tài liệu, xạ thủ kỳ cựu cho biết bác sĩ chẩn đoán cánh tay của anh đã lão hóa như người 40-50 tuổi.

Uzi không thể thi đấu khiến RNG phải sử dụng tân binh Lu "Betty" Yu-Hung, cựu xạ thủ của Flash Wolves, tại Demacia Cup 2019 và xuyên suốt chiến dịch LPL Mùa Xuân 2020 vừa qua.

Betty dã thể hiện tốt tại vòng bảng với hệ số KDA trung bình đạt 5.6 và tham gia vào 73% điểm số hạ gục của RNG. Nhưng RNG đã không thể làm nên chuyện tại vòng play-off khi bị loại ngay tại Vòng 1 sau thất bại trước EDward Gaming.

Đội hình hiện tại của RNG sau LPL Mùa Xuân 2020

Trước mùa giải 2020, Uzi luôn được coi là xạ thủ số một thế giới. Nổi tiếng với vị tướng Vayne, anh là tuyển thủ đầu tien chạm mốc 3,000 điểm hạ gục trong sự nghiệp chơi cho một vài đội tuyển hàng đầu LMHT Trung Quốc.

Bắt đầu thi đấu đỉnh cao từ cuối năm 2012, Uzi đã cùng RNG đoạt hai chức vô địch LPL cùng danh hiệu 2018 Mid-Season Invitational (MSI). Trong quá khứ, Uzi cũng từng có hai lần liên tiếp lọt vào tới trận Chung kết của CKTG Mùa 2 & 3.

Tính đến hiện tại, chiếc cúp vô địch MSI 2018 là mốc son chói lọi nhất của Uzi sau tám năm thi đấu LMHT

Gần đây nhất, Uzi đã sắm vai đầu tàu giúp RNG có được ngôi Á quân LPL Mùa Hè 2019 khi chỉ chịu để thua FunPlus Phoenix – nhà vua của CKTG 2019 – tại trận Chung kết.

Hiện vẫn có khả năng Uzi sẽ tiếp tục gắn bó với RNG, nơi anh dành phần lớn thời gian trong sự nghiệp thi đấu LMHT. Nhưng cũng có thể Uzi muốn tới khu vực khác để tìm kiếm thử thách hoặc sẽ nghỉ hưu để bảo đảm sức khỏe.

Dù quyết định thế nào đi chăng nữa, Uzi vẫn sẽ được cộng đồng LMHT dành cho sự tôn trọng với tư cách một trong những tuyển thủ tài năng nhất lịch sử.

ABC (Theo Dot Esports)