Nhiều fan hâm mộ LCK Hàn Quốc chắc chắn sẽ cảm thấy bất ngờ và có đôi chút hẫng hụt khi họ không được thấy bộ đôi đường dưới  Jin “PraY” Jong-in cùng Kang “GorillA” Beom-hyeon phối hợp với nhau ở mùa giải sắp tới.

Sau sáu mùa giải liên tiếp cùng nhau sát cánh trong nhiều màu áo khác nhau, rất có thể cặp đôi PrillA sẽ không bao giờ có cơ hội tái hợp

Trong khi đang livestream trên Afreeca TV vào hôm qua (28/11), PraY nói rằng anh đã từ chối mọi lời mời gọi ở kỳ chuyển nhượng trước thềm mùa giải 2019 sau khi rời bỏ Kingzone DragonX. Xạ thủ kỳ cựu của LMHT thế giới đề cập tới từ “nghỉ hưu” nhiều lần – theo thông tin được đăng tải trên Korizon, trang web chuyên mảng eSports Hàn Quốc.

Nếu bạn là một fan hâm mộ nhiệt thành của PraY, bạn hẳn rất muốn “chàng béo” này tiếp tục thi đấu LMHT đỉnh cao dù đối tác không phải là GorillA. Nhưng thực tế lại diễn biến khác hoàn toàn.

Những lời đề nghị (mà tôi đã nhận được từ các đội) đều rất tốt, nhưng tôi đã từ chối tất cả”, PraY tâm sự trên stream. “Có lẽ tôi đã đóng cửa trái tim trong suốt một quãng thời gian rồi.

Thông báo không chính thức từ phía PraY có thêm phần xúc động khi anh ước mình nên nghỉ thi đấu LMHT ngay khi mà fan hâm mộ còn yêu quý bằng cách sử dụng câu tiếng Hàn nổi tiếng, “khi họ còn đang vỗ tay” – theo Korizon.

PraY nói rằng anh hối hận vì rời bỏ sân khấu chuyên nghiệp khi mà người hâm mộ “không còn vỗ tay nữa.

Gần như ngay lập tức, số đông fan hâm mộ xem livestream đều khuyên xạ thủ này nên suy nghĩ lại và chưa bao giờ là quá muộn để anh tiếp tục thi đấu. PraY đã đột ngột kết thúc buổi livestream sau câu nói, “Đó là cái kết rồi, Tôi đi đây. Có lẽ tôi sẽ sớm bật lại stream.

Rõ ràng đây không phải là một thông báo chính thức từ phía xạ thủ sinh năm 1994, nhưng có lẽ sẽ tạm thời nghỉ ngơi một thời gian.

Bắt đầu thi đấu từ Mùa 2, tên tuổi của PraY chưa bao giờ giảm “nhiệt” khi anh luôn được đánh giá là xạ thủ hàng đầu thế giới dù ở bất cứ đội tuyển nào từ NaJin Black Sword, ROX Tigers hay gần đây nhất là Kingzone. Thành tích đáng kể nhất sau sáu mùa giải thi đấu chuyên nghiệp của PraY là hai chức vô địch LCK cùng hai lần đoạt Á quân tại CKTG 2015 và 2018 Mid-Season Invitational.

None (Theo Dot Esports)