YG đổi tên, đem về ba tân binh

Đường trên Phạm “Zeros” Minh Lộc đã chính thức là người của Phong Vũ Buffalo Esports (PVB), tên gọi mới của Young Generation – theo thông báo của đội tuyển được đăng tải trên trang Facebook cách đây ít giờ.

Cùng với Zeros, PVB còn đem về hai tân binh đi rừng nữa là Bùi “Xuhao” Hoàng Sơn Vương và Hoàng “Meliodas” Tiến Nhật. Bộ ba này sẽ cùng với những tuyển thủ đã gắn bó với PVB từ thời mới thành lập đội hồi đầu năm 2017, dưới sự dẫn dắt của tân HLV Nguyễn “Ren” Văn Trọng, chinh chiến ở quãng nửa cuối mùa giải 2018.

Zeros được GIGABYTE Marines là “một tuyển thủ trẻ giàu tiềm năng sau màn thể hiện đầy mãn nhãn tại VCS Mùa Xuân 2018” trong thông báo rời đội vì “lý do cá nhân” của anh. Dù là tân binh được GAM đem về từ đầu mùa giải năm nay, Zeros đã chứng minh tài năng bằng việc sở hữu hệ số KDA trung bình cao thứ nhì tại VCS Mùa Xuân 2018 với 3.3 – chỉ xếp sau Phan “Stark” Công Minh của ĐKVĐ EVOS với 3.5.

Đây không phải là lần đầu tiên GAM và PVB trao đổi nhân sự. Trước đó cũng vào quãng nghỉ giữa mùa giải 2017, Ren đã chuyển từ GAM sang YG và Phùng “Nevan” Thiện Nhân ra đi theo chiều ngược lại.

Trong khi đó, Xuhao là một cái tên không còn xa lạ với những người thường xuyên theo dõi BXH Xếp Hạng Đơn tại máy chủ Việt Nam trong suốt những năm qua. Thường xuyên có mặt trong số những người chơi hàng đầu, thế nhưng Xuhao lại không để lại nhiều đấn ấn tại MDCS Mùa Hè 2017 và VCS Mùa Xuân 2018 – hai giải đấu mà anh chơi cho eHUB United cùng Hall of Fame tương ứng.

Thậm chí tại VCS Mùa Xuân 2018, Xuhao còn không được HoF sử dụng trong bất cứ một trận đấu nào trước khi đội tuyển này buộc phải tham dự Vòng Thăng Hạng VCS Mùa Hè 2018 do đứng cuối BXH.

Còn về phía Meliodas, đây vẫn là một ẩn số khi tuyển thủ này chưa từng tham gia thi đấu LMHT chuyên nghiệp.

Với việc đã sớm ổn định nhân sự và có nhà tài trợ chính thức sau hơn một năm thi đấu LMHT chuyên nghiệp, PVB đang cho thấy tham vọng làm nên chuyện tại VCS Mùa Hè 2018 – với mục tiêu tối thượng là quay trở lại CKTG 2018, giải đấu mà họ đã buộc phải dừng chân ở Vòng Thăng Hạng cách đây gần một năm.

EVOS và GAM sắp công bố những bản hợp đồng mới

Ngay sau khi PVB công bố đội hình thi đấu tại VCS Mùa Hè 2018, hai đội tuyển LMHT mạnh nhất Việt Nam cũng không chịu đứng ngoài cuộc chơi.

Với việc Stark bị cấm thi đấu một trận, team sẽ có ‘vũ khí bí mật siêu khủng khiếp’ đưa ra thay tạm thời khiến tất cả mọi người há hốc mồm”, trích lược thông báo của EVOS Esports trên trang Facebook chính thức được đăng tải cách đây ít phút.

Như GameSao đã thông tin tới đọc giả, đường trên Stark của EVOS đã bị BTC giải đấu VCS cấm thi đấu một trận thuộc VCS Mùa Hè 2018. Cụ thể, Stark đã vi phạm Điều 3 và 5.3, Quy tắc II, Quy tắc ứng xử dành cho VĐV thi đấu Thể thao Điện tử LMHT – với hai hành vi “Sử dụng từ ngữ không hợp lệ trong các trận đấu xếp hạng” và “dùng từ ngữ mang tính chất xúc phạm cá nhân trên mạng xã hội” – theo Vietnam Esports (VED).

Hiện EVOS vẫn chưa tiết lộ thời điểm giới thiệu tân binh và gửi lời xin lỗi đến fan hâm mộ khi thừa nhận tuyển thủ này đã “mất bình tĩnh và khó kiềm chế.

EVOS vừa trở về từ Berlin, Đức với thành tích lọt vào vòng bảng 2018 Mid-Season Inviational (MSI). Trong gần một tháng thi đấu từ Vòng Khởi Động, Stark là một trong số ít những điểm sáng giúp ĐKVĐ VCS Mùa Xuân 2018 xếp hạng 6/14 đội tuyển tham dự MSI 2018.

Còn về phía GAM, đương kim Á quân VCS Mùa Xuân 2018, không quên khiến fan hâm mộ tò mò về dòng trạng thái “những quả bom nào sẽ phát nổ?” trên trang Facebook chính thức cách đây ít giờ.

Theo cơ sở dữ liệu của Riot Games, hiện GAM đang sở hữu bảy thành viên trong đội hình thi đấu – nhưng rấ có thể sẽ có sự biến động lớn khi rất có thể sẽ có năm tân binh được đội tuyển này giới thiệu trong những ngày sắp tới – theo thông báo.

VCS Mùa Hè 2018 dự kiến khởi tranh vào đầu tháng 6, nơi đội tuyển vô địch sẽ giành vé tới thẳng Hàn Quốc để tham dự CKTG 2018.

Trước đó vào tháng 7, cả EVOS lẫn GAM đều sẽ tham dự Rift Rivals (Khu Vực Đại Chiến) 2018 được tổ chức tại TP.HCM từ 04-07/7.

Gamer