Theo một báo cáo mới đây từ trang RBC, Nga đang lên kế hoạch xây dựng một hệ điều hành di động riêng trong một động thái nhằm giảm bớt sự phụ thuộc về công nghệ từ các quốc gia phương Tây. Nikolai Nikiforov, Bộ trưởng Bộ Truyền thông (Communication) của Nga mới đây đã có các cuộc thương thảo với hãng Jolla của Phần Lan để nói về việc phát triển một hệ điều hành di động "độc lập" dành riêng cho quốc gia này. Được biết, hệ điều hành sẽ được xây dựng dựa trên Sailfish OS, nền tảng di động của Jolla.
![]() |
Nga tỏ ra lo ngại khi 95% điện thoại tại quốc gia này sử dụng các hệ điều hành của các doanh nghiệp đến từ Mỹ gồm Google và Apple (Android và iOS). Do đó, họ muốn xây dựng một hệ điều hành "nội bộ" với mục đích vừa thúc đẩy kinh tế, vừa tránh nguy cơ bị theo dõi. Sailfish là cái tên được chọn bởi nó do một công ty đến từ châu Âu là Phần Lan phát triển. Tuy nhiên, Sailfish là một hệ điều hành nguồn mở và cho phép thoải mái tùy biến, do đó, có thể nó sẽ không được bảo mật tuyệt đối như những gì Nga kỳ vọng.
Nếu theo đúng kế hoạch, các hệ điều hành ngoài như Sailfish sẽ chiếm khoảng 50% thị phần hệ điều hành di động tại quốc gia này trong thập kỷ tới. Tuy nhiên, hiện chưa rõ chính phủ Nga sẽ làm thế nào để thuyết phục người dân của mình từ bỏ Android và iOS. Đây đang là những nền tảng di động phổ biến không chỉ ở Nga mà còn ở khắp nơi trên thế giới. Trong làng di động có không ít hãng từng tham vọng muốn "lật đổ" Google và Apple bằng những hệ điều hành của riêng mình, nhưng hầu hết họ đều nhận lấy thất bại thê thảm.
Hồi năm ngoái (2014), Nga cũng từng tỏ rõ ý định "bài" hàng Mỹ khi chính phủ nước này quyết định không mua máy tính dùng chip của Intel và AMD (hai hãng sản xuất chip đến từ Mỹ) mà chuyển qua dùng chip "Baikal" do công ty T-Platforms của Nga sản xuất.
