Sach so.jpg
Người tiêu dùng mong muốn thị trường có nhiều nhà cung cấp sách số và bút học ngoại ngữ để có nhiều cơ hội lựa chọn. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Một “nhà” muốn chiếm cả “sân”

Chuyện lùng bùng xảy ra khi gần đây, một số phương tiện truyền thông đại chúng đăng tải ý kiến của TS. Doãn Hà Thắng, Quyền Giám đốc Trung tâm Vật lý môi trường thuộc Viện Vật lý - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, về việc Nhà xuất bản Giáo dục đang khiến Đề án dạy và học ngoại ngữ quốc gia đã được Thủ tướng phê duyệt năm 2008 với mức kinh phí hơn 9.000 tỷ đồng có nguy cơ đổ bể khi không sớm quyết định triển khai đại trà việc phủ mã code của Viện Vật lý cho sách ngoại ngữ cấp tiểu học, mà có ý để nhiều nhà cung cấp khác cùng tham gia.

Được biết năm 2010, Đề án dạy và học ngoại ngữ quốc gia đã triển khai thí điểm ở cấp tiểu học sản phẩm Robot Teacher kèm sách số phủ mã code của Viện Vật lý theo phương pháp dạy và học mới trong đề tài ứng dụng công nghệ nhận dạng đánh giá ngữ âm của Viện này. Chương trình thí điểm được Bộ Giáo dục & Đào tạo đánh giá là đạt chất lượng, đạt yêu cầu.

Tuy nhiên, sau 2 năm thực hiện thí điểm, khi bắt đầu triển khai đại trà thì Nhà xuất bản Giáo dục lại không đồng ý in sách số có phủ mã code theo chương trình thí điểm, bởi cho rằng ngoài Viện Vật lý vẫn còn nhiều đơn vị khác đáp ứng được điều kiện cung ứng thiết bị theo yêu cầu của Đề án này.

Theo ông Vũ Bá Khánh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội, Nhà xuất bản Giáo dục, hiện đã có 5 đơn vị được Nhà xuất bản Giáo dục thẩm định chất lượng sản phẩm và giới thiệu sản phẩm tới các trường, sở có nhu cầu sử dụng.

Nhiều người đang muốn “chia bánh”

Khảo sát thị trường thực tế thì thấy đã và vẫn đang có một lượng lớn sách số phủ mã code của các đơn vị cung ứng bút thông minh được bày bán trên thị trường.

Sách số kèm bút chấm đọc (bút nói điện tử thông minh) đang được coi là công cụ hữu hiệu giúp trẻ em học tập hiệu quả môn Ngoại ngữ bởi sẽ giúp phát âm chuẩn hơn (nhiều loại bút được dùng để học cả các môn Toán, Tiếng Việt).

Sách số có nội dung giống hệt các cuốn sách thường nhưng mỗi trang sách được tráng một lớp chất liệu đặc biệt để bút thông minh nhận biết được. Loại sách này chỉ có thể mua ở công ty bán bút thông minh, hầu như không có tại các hiệu sách.

Dạo qua thị trường hiện có khá nhiều chủng loại bút thông minh bán kèm sách số của nhiều nhà cung cấp khác nhau với các mức giá dao động từ hơn 1 triệu đồng đến hơn 3 triệu đồng. Cụ thể, bút chấm đọc O.PEN SCTV có giá 1,65 triệu đồng; Huna có giá bán 2,1 triệu đồng, hiện đang khuyến mại với mức 1,97 triệu đồng; Touch Talk VTC - 1,99 triệu đồng; Tot Talk - 2,1 triệu đồng; SmartTalk 2 - 2,1 triệu đồng; K600 - 2,19 triệu đồng; ePen - 2,28 triệu đồng; K700 - 2,29 triệu đồng; New - 2,99 triệu đồng; Popodoo - 3,5 triệu đồng. Hầu hết các loại bút đều đọc được sách giáo khoa có nội dung chương trình của Bộ Giáo dục & Đào tạo, trong đó có các sách về ngoại ngữ cấp tiểu học.

Nhìn chung, các loại bút chấm đọc đều có chức năng đọc, dịch, giảng bài, đáp án, lặp lại, thu âm, tăng giảm tốc độ đọc, vui học, nghe nhạc mp3,… Trung bình mỗi bút có thể chép được khoảng 40 phần mềm sách, và khi trẻ con lên lớp mới, các vị phụ huynh có thể tự tải phần mềm hoặc qua cửa hàng bán bút đọc để chép phần mềm mới phù hợp (thường là miễn phí tải phần mềm).

Tuy nhiên, mỗi loại bút thông minh thường chỉ đọc được nội dung sách số của nhà sản xuất, cung cấp bút đó. Chẳng hạn, cùng thể hiện nội dung sách Tiếng Anh lớp 3 của Bộ Giáo dục & Đào tạo, nhưng bút Huna chỉ đọc được sách số do VTC sản xuất, bút K700 chỉ đọc được sách số của nhà sản xuất K700. Một số loại sách số được miễn phí vì đã tính giá bán kèm với bút thông minh, song cũng có loại phải mua thêm ngoài bút với giá 60.000 đồng – 65.000 đồng/quyển.

Không nên tạo thế độc quyền

Đóng vai một khách hàng, phóng viên ICTnews đã tiếp xúc với một số cơ sở đang bán bút thông minh và sách số để tìm hiểu thêm về hiện trạng thị trường.

Anh Toàn, nhân viên Công ty Bút thông minh Trí Việt khi giới thiệu về sản phẩm bút chấm đọc và sách số Huna của VTC khẳng định VTC đã được Bộ Giáo dục & Đào tạo và Nhà xuất bản Giáo dục cho phép in lại và tráng sách số theo chương trình sách giáo khoa của Bộ.

Chị Thủy, Công ty Cổ phần Giáo dục và công nghệ Thành phố thông minh cũng khẳng định các công ty bán bút thông minh kèm sách số đã được Bộ Giáo dục & Đào tạo duyệt cho tráng sách số, và chính Bộ đã cung cấp nội dung của sách theo chương trình của Bộ thì công ty mới lập trình được sách. Thường thì trước khi thay đổi nội dung chương trình sách giáo khoa, Bộ Giáo dục & Đào tạo đã thông báo trước để doanh nghiệp chuẩn bị lập trình phần mềm ra sách mới.

Chia sẻ với phóng viên ICTnews quan điểm về việc nên hay không nên để riêng Viện Vật lý “bao trọn” hoạt động cung cấp thiết bị học ngoại ngữ và sách số ngoại ngữ tiểu học trong Đề án nêu trên, ông Bùi Việt Hà, Giám đốc Công ty Công nghệ Tin học & Nhà trường (Schoolnet) nhận định: “Nên để đông người cùng làm cho vui. Nếu chỉ phủ mã code của Viện Vật lý mà bút của nhà cung cấp khác không đọc được thì sẽ dễ dẫn đến hiện tượng độc quyền” (duy nhất 1 đơn vị cung ứng thì sẽ không thể linh hoạt thay đổi mẫu mã, nâng cao chất lượng để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường – PV).

Phóng viên ICTnews cũng đã tham khảo ý kiến của khá nhiều người tiêu dùng là các bậc phụ huynh thì thấy họ chỉ cần con em dùng được bút thông minh để học được ngoại ngữ, trong đó có thể học được nội dung chương trình sách giáo khoa của Bộ Giáo dục & Đào tạo là được, chứ không quan tâm nhiều lắm tới chuyện “lình xình”, “tranh đấu” của các nhà cung cấp thiết bị. Và tâm lý chung của người tiêu dùng đều muốn có nhiều nhà cung cấp để có thêm nhiều cơ hội lựa chọn phù hợp với điều kiện, khả năng của mình.