|
Phải chờ tới cuối năm 2012, sau khi Bộ TT&TT “chốt” phương án tách hoặc nhập VinaPhone – MobiFone thì mới có thể xác định được một kịch bản rõ ràng cho thị trường viễn thông Việt Nam thời gian tới. Ảnh: Thế Khiêm. |
>> Tọa đàm "Kịch bản nào cho thị trường viễn thông Việt Nam?"
>> Bộ TT&TT: Không để các DN viễn thông lớn bắt tay tăng cước
>> VNPT, Viettel bị tố "bắt tay" tăng giá cước thuê kênh
Tại Tọa đàm “Kịch bản nào cho thị trường viễn thông Việt
Hiện đang có 1 số dịch vụ viễn thông có nguy cơ quay trở lại thời độc quyền. Điển hình như thị trường thuê kênh truyền dẫn, trước có 3 doanh nghiệp có khả năng truyền dẫn trên toàn quốc cùng tham gia cạnh tranh, song sau khi EVN Telecom sáp nhập vào Viettel thì thị trường quay trở lại con số 2 doanh nghiệp thống lĩnh gồm VNPT và Viettel. Gần đây, một số doanh nghiệp viễn thông "tố" VNPT và Viettel “bắt tay” để tăng cước thuê kênh.
Chia sẻ về vấn đề này, ông Phạm Hồng Hải, Cục trưởng Cục Viễn thông, Bộ TT&TT cho biết số lượng doanh nghiệp được cấp phép cung cấp dịch vụ thuê kênh truyền dẫn khá nhiều, và các doanh nghiệp như FPT, Hanoi Telecom, VTC… đều có tuyến truyền dẫn đường dài, hoàn toàn có thể cho thuê kênh đường dài, nhưng mạng nội hạt, nội tỉnh vẫn còn cần phải đầu tư mạnh hơn nữa mới có đủ năng lực tương đương để tham gia cuộc cạnh tranh.
“Sau khi có thông tin từ báo chí đưa ra, Cục Viễn thông đã họp với các doanh nghiệp liên quan dịch vụ thuê kênh, yêu cầu VNPT, Viettel đàm phán lại với các doanh nghiệp hiện đang thuê kênh. Đến nay đã có nhiều thỏa thuận được tiến hành, một số nội dung thỏa thuận chưa kết thúc, chủ yếu là về thời gian áp dụng chứ không phải mức cước thuê kênh. Dẫu sao thì trong môi trường kinh doanh như hiện nay, rất cần có những biện pháp quản lý quyết liệt hơn, đồng thời tạo điều kiện đầu tư hạ tầng tốt hơn để hình thành thị trường như mong muốn là có 3 – 4 doanh nghiệp tương đương nhau cùng cạnh tranh”.
Đề cập tới nguy cơ độc quyền viễn thông, ông Trần Mạnh Hùng, Giám đốc Công ty luật TNHH Quốc tế Ban Mai Việt Nam bày tỏ sự e sợ sẽ phải quay lại “cơn ác mộng” ngày xưa là thời những năm 1990, người dùng phải “lạy lục” để được sử dụng dịch vụ viễn thông khi chỉ có 1 doanh nghiệp độc quyền thống soái thị trường.
“Việc tập trung kinh tế vào 1 – 2 “nhà mạng” vô cùng nguy hiểm. Nếu chỉ tập trung quyền lực, tập trung kinh tế vào 2 “nhà mạng” lớn để các “nhà mạng” nhỏ chết dần thì không phải kịch bản tốt cho thị trường viễn thông”, ông Hùng nhận định.
Đồng quan điểm, bà Trịnh Minh Châu, Tổng Giám đốc Vietnamobile lưu ý, khi tập trung vào 2 – 3 doanh nghiệp, nếu có chuyển biến và không có chính sách quản lý tốt thì sẽ dễ bị lũng đoạn thị trường.