Ngày 28/2, ông Hà Văn Hưởng - Chủ tịch UBND xã Thanh Vận (huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn) cho biết, trước khi xảy ra vụ án khoảng 2 ngày, ông Nguyễn Đình Thắng (62 tuổi) uống rượu, có xô xát với con dâu và cháu nội. Sau đó, ông Thắng được công an xã mời đến trụ sở làm việc.

Đến khoảng gần 16h chiều 26/2, ông Thắng dùng súng tự chế bắn con dâu rồi tự sát.

{keywords}
Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường 

Cũng theo lãnh đạo xã Thanh Vận, ở địa phương ông Thắng không có tiền án hay tiền sự. Tuy nhiên, việc thường xuyên uống rượu trong thời gian dài khiến thần kinh bị ảnh hưởng. Chỉ vì mâu thuẫn vụn vặt hàng ngày mà ông Thắng đã gây ra sự việc đau lòng.

Trước đó, vào khoảng 16h ngày 26/2, tại thôn Chúa Lải, chị Lự Thị X. đã bị bố chồng là ông Nguyễn Đình Thắng dùng súng tự chế bắn.

Sau khi bắn con dâu, ông Thắng đã dùng súng tự sát. Hậu quả, chị X. tử vong trên đường đi cấp cứu, ông Thắng tử vong ngay tại nhà.

Được biết, nhà chị X. mới làm ở ngay sát nhà ông Thắng. Thời điểm xảy ra án mạng, chồng chị X. đang đi làm việc tại xã khác trong huyện.

Nhị Tiến 

Bố chồng bắn chết con dâu rồi tự sát ở Bắc Kạn

Bố chồng bắn chết con dâu rồi tự sát ở Bắc Kạn

Vụ án mạng nghiêm trọng trên xảy ra vào 16h chiều 26/2, tại thôn Chúa Lải (xã Thanh Vận, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn).