Nhiều trường ĐH đang "ngồi trên đống lửa" vì...lo không tuyển đủ thí sinh vì
kết quả thi thấp thảm hại. Lãnh đạo một số trường nhận định "nếu Bộ GD-ĐT ấn định điểm sàn như năm 2010 thì sẽ không tuyển đủ chỉ tiêu.
- Nhiều trường ĐH đang "ngồi trên đống lửa" vì...lo không tuyển đủ thí sinh vì
kết quả thi thấp thảm hại. Lãnh đạo một số trường nhận định "nếu Bộ GD-ĐT ấn định điểm sàn như năm 2010 (A,D là 13; khối B,C là 14)
thì sẽ không tuyển đủ chỉ tiêu. Thậm chí sẽ có ngành phải đóng
cửa..."
Thí sinh đối chiếu đáp án sau giờ thi. (Ảnh Lê Anh Dũng)
Điểm sàn sẽ giảm?
Trong khi các trường ĐH tốp trên ung dung về kết quả thi năm
nay thì trái lại, nhiều trường ĐH tốp dưới - đặc biệt là các trường ngoài công
lập và mới mở đang thấp thỏm chờ phương án điểm sàn của Bộ GD-ĐT mới kế hoạch
tuyển sinh. Lý do vì điểm thi đạt thấp thảm hại.
Theo kết quả điểm thi của gần 200
trường công bố thì nhiều trường dự kiến điểm trúng tuyển bằng điểm sàn của Bộ.
Cụ thể là ĐH Công nghiệp Việt Trì, ĐH Quảng Nam, ĐH Công nghiệp Thực phẩm
TP.HCM, ĐH Lạc Hồng, ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, các ngành Nông Lâm (ĐH
Thái Nguyên)...
Còn Hiệu trưởng Trường ĐH dân lập Hải
Phòng Trần Hữu Nghị và trưởng Phòng Đào tạo Trường ĐH Tây Bắc Phạm Minh Thông
đang cùng chung mối lo: không tuyển được thí sinh.
Kết quả thi vào Trường ĐH dân lập Hải
Phòng chỉ 37% (trong tổng số 2.030 thí sinh dự thi) có kết quả 3 môn đạt từ 10
điểm trở lên. Còn lại 63% - gần 1.300 thí sinh có tổng điểm 3 môn đạt dưới 10
điểm.
Với kết quả thi thấp như vậy, ông
Nghị băn khoăn "nếu Bộ GD-ĐT giữ nguyên mức điểm sàn các khối như năm 2010 (khối A, D là
13; khối B, C là 14 điểm) thì trường đứng trước nguy cơ không tuyển được thí
sinh".
"Do đó, Bộ cần xem xét để hạ điểm sàn các khối xuống 1
điểm thì trường mới tuyển được người học" - ông Nghị đề xuất.
Kết quả thi
vào Trường ĐH Tây Bắc cũng thấp không kém - trao đổi với VietNamNet ông
Phạm Minh Thông cho biết, điểm thi đạt rất thấp.
Nếu xét tuyển với điểm sàn của Bộ như năm ngoái (khối A, D là 13, của khối B, C
là 14 điểm), chỉ 25% thí sinh trúng tuyển. Nhà trường đang rất lo về phương án
tuyển sinh năm nay.
Ngoài việc trường đang trông chờ
điểm sàn của Bộ có thể giảm thì ông Thông cũng hy vọng "Bộ GD-ĐT cho áp dụng Điều 33 của Quy chế tuyển sinh về xây dựng điểm
trúng tuyển về mức chênh lệch giữa hai nhóm đối tượng và các trường đóng tại
vùng dân tộc, thiểu số mới tuyển được thí sinh".
Ông Thông lý giải, những ngành học
thuộc khối nông lâm, xã hội rất cần người có chuyên môn thì thí sinh lại không
đăng ký vì không "nóng" như Nông học, Bảo vệ thực vật. Thêm khó khăn nữa của
trường là 17 ngành đào tạo giáo viên đều rất khó tuyển sinh và đang đứng trước
nguy cơ không tuyển đủ thí sinh.
PGS.TS. Nguyễn Văn Toàn, giám đốc ĐH
Huế, chủ tịch hội đồng tuyển sinh ĐH Huế cũng cho hay, với mức điểm sàn như năm
2010 thì các trường ĐH thành viên thuộc ĐH Huế cũng không lấy đủ thí sinh NV1
vào học. Vì điểm thi năm nay đạt thấp.
"Khuyến mại" để hút thí sinh
Đây là năm đầu tiên Trường ĐH Tân Tạo
tổ chức thi tuyển sinh và trường dự kiến sẽ xét tuyển nguyện vọng (NV)2,3 là chủ
yếu. Để hút thí sinh ngay từ trước mùa tuyển sinh nhà trường đã tung nhiều chính sách đặc thù.
Theo GS Võ Tòng Xuân, Hiệu trưởng nhà
trường, với tất cả thí sinh đỗ năm nay đều được trường tặng học bổng, bao gồm:
toàn bộ tiền học phí trong năm học đầu (3.000 USD/năm) cùng tiền ăn, ở và một
máy tính xách tay.
Những thí sinh xét tuyển NV2, nếu hồ sơ THPT đáp ứng
theo yêu cầu nhà trường cùng với điểm thi vượt mức 14 điểm so với điểm sàn của
bộ (ví dụ điểm sàn của bộ là 14 điểm, thí sinh phải đạt 18 điểm) cũng được nhận
mức học bổng tương tự.....
Tương tự, với lượng thí sinh dự thi
không nhiều cộng với kết quả đạt thấp chắc chắn Trường ĐH Hà Hoa Tiên sẽ phải
xét tuyển NV2,3. Chỉ tiêu tuyển mới vào trường là 600 nhưng chỉ có 105 thí sinh
dự thi (trong đó có 80 thí sinh thi nhờ để lấy kết quả xét tuyển vào trường
khác).
Do đó, để thu hút thí sinh vào học, năm
học 2011-2012, những sinh viên đạt 22 điểm trở lên theo đề thi chung của Bộ sẽ
được nhà trường cấp học bổng trị giá 2,5 triệu đồng tương đương với học phí học
kỳ 1.
"Cấp học bổng cho sinh
viên" là được nhiều trường lựa chọn để mong không có
ngành nào "mở ra rồi lại đóng
vào..."
Thông thường các năm trước thí sinh
không trúng tuyển NV1 nhưng có kết quả bằng hoặc cao hơn điểm sàn quy định của
Bộ sẽ được nhận hai Giấy chứng nhận kết quả thi từ trường dự thi để đăng ký xét
tuyển NV2,3.
Điều khác mọi năm là thí sinh khi nộp
hồ sơ xét tuyển NV2 hoặc NV3 vào trường có nguyện vọng theo học vẫn có thể rút
ra đem nộp cho trường khác có cơ hội trúng tuyển cao hơn (theo tìm hiểu của thí
sinh). Như vậy thí sinh sẽ có thêm cơ hội trúng tuyển ĐH qua kênh xét tuyển NV.
Ông Ngô Kim Khôi, phó Vụ trưởng Vụ Giáo
dục ĐH (Bộ GD-ĐT) lưu ý, Giấy chứng nhận kết quả thi số 1 và số 2 năm nay sẽ có
thêm 1 dòng để thí sinh rút ra sẽ điền thêm thông tin để gửi sang trường khác.
Nếu rút lần 3 thì phải kèm theo đơn trình bày nguyện vọng mới nộp được sang
trường khác.
Và thời hạn cho thí sinh rút chỉ ấn
định trong vòng 15 ngày - tính từ thời gian nộp hồ sơ. 5 ngày cuối trước khi
công bố kết quả trúng tuyển NV2, NV3 thí sinh không được rút lại hồ
sơ.
Để có thông tin cho thí sinh, các
trường sẽ phải cập nhật lượt hồ sơ đăng ký xét tuyển từng ngày lên trang website
của trường để thí sinh lựa chọn - ông Khôi cho biết.
Kiều Oanh
SOẠN TIN
DT <mã trường> <SBD> gửi 6524
Nhận kết quả điểm thi ngay khi công bố
DTG <mã trường> <khối> <SBD> gửi 6724
Nhận gói điểm thi (điểmthi, chỉ tiêu, xếp hạng)
DC <mã trường> <khối> gửi 6524
Nhận điểm chuẩn ngay khi công bố
XH <mã trường> <khối> <SBD> gửi 6524
Để biết thứ hạng của mình so với các thí sinh khác