Loài bạch tuộc này dễ thương tới mức rất có thể tên của nó sẽ chứa từ “adorable” (dễ thương).
Stephanie Bush, nghiên cứu sinh Tiến sĩ của Viện nghiên cứu thủy sinh Vịnh Monterey (Mỹ), người đang lập hồ sơ về loài vật mới, cho biết: “Khi miêu tả các loài vật, bạn phải chọn đặt tên cụ thể. Một trong những ý nghĩ của tôi là Opisthoteuthis Adorabilis bởi chúng thực sự dễ thương” (Adorabilis tiếng Latinh cũng có nghĩa là dễ thương, đáng yêu).
Đúng như tên gọi, loài động vật thân mềm này thuộc giống Opisthoteuthis, tương tự với Pearl, chú bạch tuộc màu hồng trong phim hoạt hình “Đi tìm Nemo”.
Mẫu vật về loài bạch tuộc mới đã được thu thập từ năm 1990 nhưng đến nay vẫn chưa có mặt trong giới khoa học. “Các con vật này là một phần trong hệ sinh thái đại dương rộng lớn. Để có được hệ sinh thái khỏe mạnh, chúng ta cần phải hiểu về sinh thái học cũng như hành vi của các loài vật cụ thể”, Bush nói.