Trong chuyến thăm Moscow của Quốc vương Salman mới đây, phía Ảrập Xêút đã nhất trí mua hệ thống phòng thủ tên lửa tối tân S-400 Triumf.

Thỏa thuận này đánh dấu lần thứ 2 trong tháng 9 một đồng minh của Mỹ quyết định mua S-400 của Nga. Trước đó là Thổ Nhĩ Kỳ với bản hợp đồng 2,5 tỷ USD mua hệ thống tối tân này, khiến cho mối quan hệ giữa Washington và Ankara càng trở nên căng thẳng.

Video S-400 hành động:

 

S-400 là hệ thống tên lửa rất uy lực, có thể so với MIM-104 Patriot của Mỹ.

Business Insider nêu ra một số đặc điểm của S-400:

{keywords}

S-400 Triumf (NATO gọi là SA-21 Growler) là tổ hợp phòng thủ tên lửa tầm xa thế hệ thứ 4, được Nga bắt đầu phát triển năm 1993. Đây là hệ thống kế thừa của S-200 và S-300, đi vào hoạt động năm 2007.

{keywords}

S-400 có thể bắn hạ chiến cơ, máy bay không người lái, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo ở giai đoạn cuối. Nó có thể hạ mục tiêu ở độ cao cách mặt đất 5-10m, điều mà không hệ thống phòng không nào cùng thời trên thế giới có thể thực hiện được.

{keywords}

{keywords}

Tổ hợp S-400 có tầm bắn khoảng 240km đến 400km. Radar của hệ thống có thể phát hiện mục tiêu cách xa 600km và cao 40-50km, có thể theo dõi đồng thời 300 mục tiêu.

{keywords}

{keywords}

S-400 hiện đang được Nga triển khai ở Kaliningrad, Syria, và bán đảo Crưm.

{keywords}
{keywords}

Nga xuất khẩu S-400 tới nhiều nước, chứ không chỉ Ảrập Xêút và Thổ Nhĩ Kỳ. Năm 2015, Trung Quốc mua 6 tổ hợp S-400. Năm 2016, Ấn Độ mua 5 hệ thống.

Thanh Hảo