
Mới sáng đầu tuần, công việc bộn bề lại vướng ngay đống tin rác, anh Thanh than phiền: "Suốt từ tháng 8 đến nay tôi nhận trên 20 tin nhắn từ quảng cáo khuyến mại tặng giá trị thẻ nạp của "nhà mạng", sinh con theo ý muốn tới "dụ" tải game, hình nền, chọn ngày lành tháng tốt… của tổng đài các công ty kinh doanh dịch vụ số lẫn tư nhân. Cứ như khủng bố vậy, lắm lúc bực mình tôi gọi lại theo số điện thoại trong tin nhắn đề nghị chấm dứt chuyện làm phiền nhưng không bao giờ thấy ai nghe máy!"
"Rác" được phát tán thế nào?
Anh Thanh chỉ là một trong số vô vàn thuê bao di động đang vướng phải sự phiền toái do quảng cáo SMS "rác" gây ra. Nếu truy cập vào các diễn đàn trong nước, rất dễ để tìm thấy những ý kiến than phiền "rác" mobile gia tăng đột biến trong thời gian gần đây. Và cũng chẳng khó để bắt mối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ. Tiger Kovi Mobile (TP. HCM) là một công ty như thế. Công ty này còn tung ra bản đánh giá tâm lý người sử dụng di động của Mỹ nhằm "dụ" khách hàng tham gia quảng cáo SMS nghe… ngọt lịm: "100% số người nhận tin nhắn đều mở ra xem, 70% giữ tin lại trong máy điện thoại, 69% sẽ gọi đến thương hiệu quảng cáo để tìm hiểu thông tin và 45% sẽ giới thiệu cho bạn bè về tin nhắn đã nhận được".
Theo tìm hiểu của phóng viên báo BĐVN, các loại "rác" mà thuê bao di động đang phải nhận hiện được phát tán từ 2 nguồn: qua các công ty quảng cáo (do doanh nghiệp thuê) hoặc tự thân các doanh nghiệp mua thiết bị để quảng cáo cho mình.
Với loại hình thứ nhất thông qua công ty quảng cáo, kiểu này có lợi thế là doanh nghiệp nào muốn quảng bá chỉ cần ký hợp đồng theo số lượng tin nhắn, cung cấp dữ liệu cần thiết, họ sẽ lo phát tán SMS trọn gói. Giải đáp cho câu hỏi thắc mắc "làm sao gửi đến đúng đối tượng có nhu cầu", thì một người tên Quý (nhân viên công ty Viễn thông miền Tây, địa chỉ tại phường 12, quận 10, TP.HCM) khẳng định chắc như đinh đóng cột: họ đang sở hữu trong tay số mobile của lượng khách hàng lớn là những thuê bao đã từng tham gia nhắn tin trúng thưởng, nhắn tin tham gia các chương trình khuyến mãi… qua tổng đài. Hơn thế, công ty này hiện còn tung ra chiêu… đánh lừa chủ thuê bao điện thoại khó tính: họ biết nhiều người đã "bội thực", "chán nản" vì quảng cáo SMS, dễ xoá ngay lập tức khi chỉ thoáng trông thấy đầu số điện thoại của tổng đài (như 1900XXX, hay 87XX liền), thế nên đã sử dụng số điện thoại bình thường sử dụng đầu số cá nhân như 090, 091 hay 098 để chủ thuê bao lầm tưởng có người quen gửi đến sẽ hào hứng mở ra xem.
Còn với hình thức thứ hai: doanh nghiệp tự quảng cáo, người ta có thể mua thiết bị, phần mềm về tự cài đặt vào máy tính và gửi cho khách hàng theo danh sách đã lưu giữ trong suốt thời gian hoạt động kinh doanh. Nếu sử dụng số thuê bao với gói cước MobiQ (gửi nội mạng giờ bận 200 đồng/1 SMS và 250 đồng/1 SMS liên mạng), thì với mỗi đợt "dội bom" dù lên tới 1.000 hay 2.000 tin nhắn thì cũng chỉ tốn tối đa 400.000 - 500.000 đồng - rẻ gấp nhiều lần so với quảng cáo trên báo in hay truyền hình, lại tác động trực tiếp đến khách hàng kiểu... "mỳ ăn liền".
Không thể đổ "rác" bừa bãi
Hiện thông tin rao bán phần mềm và thiết bị Modem GSM phát tán SMS số lượng lớn xuất hiện đầy rẫy trên hàng loạt trang web quảng cáo rao vặt như www.vatgia.com, www.muaban.net hay www.1001shoppings.com… Trong vai chủ doanh nghiệp điện tử muốn tự mình quảng cáo SMS, phóng viên báo BĐVN đã bắt mối với một công ty kinh doanh thiết bị gửi SMS có trụ sở đặt tại TP. HCM. Ngay sau khi nắm được yêu cầu, nhân viên phía công ty cung cấp giải pháp trả lời nhiệt tình: "Anh có thể mua Modem GSM (xuất xứ Đài Loan) của bên em có giá 160 USD, được bảo hành 12 tháng. Sau khi cài đặt phần mềm quản lý SMS vào máy vi tính kết nối internet, anh nhập số điện thoại khách hàng vào cứ thế "enter" là tin nhắn sẽ bay vèo vèo".
Theo giải pháp của một công ty khác là A.D.A, máy tính phải cài đặt phần mềm do công ty này cung cấp có tên ADA SMS - Packge 1.2 và ADA SMS - Data 1.0. Xong xuôi, chỉ cần gắn với 1 Modem GSM, người dùng dễ dàng "quăng" đi khoảng 500 - 600 tin nhắn (tối đa 160 kí tự) chỉ trong 1 giờ (số lượng tin nhắn có thể nâng lên nhiều hơn nếu lắp thêm Modem GSM). Mỗi tin nhắn thành công chỉ tốn 200 đồng nếu sử dụng gói cước MobiQ của Mobiphone.
Rõ ràng, con số lý thuyết 50 triệu thuê bao di động tại Việt
Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt