Conroy.jpg
Ông Stephen Conroy

Chính sách kiểm duyệt Internet của chính phủ liên bang Úc không phải là viên đạn bạc để chặn nội dung khiêu dâm trẻ em trên mạng, ông Stephen Conroy nói hôm nay, 30/3/09.

Danh sách đen với hơn 2.000 website được công bố trên website Wikileaks hồi tuần trước. Danh sách này bao gồm các website khiêu dâm trẻ em, đã bị Cơ quan Truyền thông Úc (ACMA) cấm.

Thượng nghị sĩ Conroy nói Chính phủ Úc chưa bao giờ tuyên bố bộ lọc sẽ chặn được nội dung khiêu dâm trẻ em.

“Chúng tôi chưa bao giờ cố gắng giả vờ bộ lọc này là một viên đạn bạc, chúng tôi chưa bao giờ ngụ ý nó là một giải pháp duy nhất”, ông Conroy nói. Mục đích của đề xuất lọc Internet là chặn nội dụng bất hợp pháp và bị từ chối phân loại.

Ngoài ra, có nhiều hình thức công nghệ khác có thể được sử dụng để phá vỡ các đường dây nội dung khiêu dâm trẻ em ngang hàng (peer-to-peer), ông Conroy nói.

Theo News AU